Bóng đá Việt Nam hôm nay: 'Sốt' vé trận Nam Định đấu HAGL. Cầu thủ HAGL nhỏ nhưng có 'võ'

22/05/2020 20:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: 'Sốt' vé trận Nam Định đấu HAGL. Cầu thủ HAGL nhỏ nhưng có 'võ'

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 22/5. Trực tiếp bóng đá Bundesliga vòng 27. FOX Sports

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 22/5. Trực tiếp bóng đá Bundesliga vòng 27. FOX Sports

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Đức Bundesliga vòng 27: trực tiếp Hertha Berlin vs Union Berlin. Lịch thi đấu bóng đá hạng nhì Đức vòng 27. Lịch thi đấu bóng đá Hàn Quốc K League vòng 3. Lịch bóng đá ngày 22/5, rạng sáng 23/5.

'Sốt' vé trận Nam Định đấu HAGL

Trận đấu giữa Nam Định và HAGL tại vòng loại Cúp QG - Bamboo Airways 2020 đang tạo nên cơn sốt vé tại Nam Định. Bất chấp thời tiết nắng nóng tại miền Bắc, đã có rất đông CĐV có mặt tại sân Thiên Trường với mong muốn sở hữu tấm vé xem trận đấu diễn ra vào ngày mai 23/5. Do số lượng vé cung không đủ cầu nên đã dẫn tới tình trạng chen lấn của người hâm mộ.

Chú thích ảnh
Khán giả Nam  Định xếp hàng dài mua vé. ảnh Onsports.vn

Theo hướng dẫn của Ban điều hành giải, số lượng vé vào sân phải được khống chế, nên ban tổ chức sân chỉ phát hành 50%. Sân Thiên Trường có sức chứa khoảng 20.000 chỗ ngồi, do vậy sẽ chỉ có 10.000 vé được phát hành.

Vé có 4 mệnh giá: 10.000 đồng, 30.000 đồng, 40.000 đồng, 70.000 đồng/vé. Ngoài ra, khán giả vào sân phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch như: đeo khẩu trang, sát khuẩn...

Cầu thủ HAGL nhỏ nhưng có 'võ'

HLV Nguyễn Văn Sỹ đánh giá cao đối thủ HAGL. "HAGL bây giờ đã thay đổi cách chơi, các miếng đánh của họ đa dạng hơn. Không phải ngẫu nhiên mà đội bóng này giành bốn điểm qua hai trận đầu V-League 2020. Đó là đối thủ khó chơi, đá rất khó chịu. Chúng tôi tôn trọng họ, và phải chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu sắp tới.

Các cầu thủ HAGL chơi với nhau lâu năm nên rất nhuyễn. Đặc biệt, họ đang ở độ chín của sự nghiệp. Đội bóng này có Tuấn Anh và Minh Vương cầm nhịp ở giữa tốt, biên có Văn Thanh, Hồng Duy và Văn Toàn, đều rất nhanh nhẹn. Họ nhỏ nhưng có võ.

Vì thế, chúng tôi phải đá tập trung. Với Đỗ Merlo, Nam Định sẽ tấn công tốt hơn trong bóng bổng. Đội sẽ cố duy trì điểm mạnh này trước HAGL.

Nhưng sẽ không dễ để không chiến thắng đối thủ, vì mùa này, họ sở hữu trung vệ Damir Memovic và tiền vệ phòng ngự Oahimijie Kell đều có thể hình tốt, mạnh khi tranh chấp trên không", HLV Văn Sỹ chia sẻ với Vnexpress.net.

Chú thích ảnh
HLV Nam Định đánh giá cao HAGL

TPHCM vượt mặt Hà Nội FC

Mới đây, chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt đã tiến hành cập nhật giá trị các CLB tham dự V.League 2020. TP HCM là CLB có giá trị cao nhất trong làng bóng đá nội Việt Nam với giá trị 1,43 triệu euro. Cầu thủ đắt giá nhất của CLB TP.HCM là ngoại binh người Brazil Alex với 550.000 euro, tiếp đến là Amido Balde (300.000).

Nguyễn Công Phượng và Pape Diakite cùng có mức giá 200.000 euro. Hà Nội FC và Viettel đứng ở vị trí thứ 2 với cùng giá triệu 975 ngàn euro, xếp ở vị trí thứ 3 là HAGL với giá trị 675 ngàn euro.

Cầu thủ đắt giá nhất đội bóng phố Núi là Lương Xuân Trường (200.000 euro), tiếp theo là bộ đôi ngoại binh Damir Memovic và Chevaughn Walsh (150.000 euro). Nguyễn Văn Toàn và Kester Oahimijie được định giá 50.000 euro, trong khi Minh Vương chỉ có giá 25.000 ngàn euro.

Chú thích ảnh
TPHCM có giá trị chuyển nhượng cao hơn Hà Nội FC

An Bình 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm