Bóng đá Việt Nam hôm nay: Quang Hải không có đối thủ ở giải bàn thắng đẹp. Trọng Hoàng chấn thương nặng

02/06/2020 22:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Quang Hải không có đối thủ giải thưởng bàn thắng đẹp. Trọng Hoàng nhận tin không vui về chấn thương.

Lịch thi đấu bóng đá Ý Serie A. Lịch thi đấu Serie A. Trực tiếp FPT Play

Lịch thi đấu bóng đá Ý Serie A. Lịch thi đấu Serie A. Trực tiếp FPT Play

Lịch thi đấu bóng đá Ý Serie A. Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Ý. Lịch thi đấu Serie A. Trực tiếp FPT Play. Bóng đá Ý trở lại. 

Trọng Hoàng chấn thương nặng hơn dự kiến

Trọng Hoàng dính chấn thương trong trận Viettel đối đầu An Giang ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2020 diễn ra vào ngày 30/5. Thông tin không vui dành cho người hâm mộ CLB Viettel khi chấn thương của Trọng Hoàng nặng hơn chuẩn đoán ban đầu.

Sau khi có kết quả chụp phim, các bác sỹ xác định, Trọng Hoàng bị rách cơ đùi sau và lật cổ chân phải. Dự kiến, cầu thủ thuộc biên chế của Viettel cần từ 1-2 tháng để hồi phục.

Dù vậy, Trọng Hoàng là cầu thủ sở hữu cơ địa tốt nên anh hoàn toàn có thể bình phục chấn thương sớm hơn dự kiến.

Trọng Hoàng, Viettel, Quang Hải, Bình Dương, Tiến Linh, V League, Hà Nội vs HAGL, Hải Phòng vs TPHCM
Trọng Hoàng chấn thương nặng hơn dự kiến

Quang Hải nắm chắc giải thưởng bàn thắng đẹp AFC Cup

Quang Hải đang không có đối thủ trong cuộc bầu chọn Bàn thắng từ chấm đá phạt đẹp nhất AFC Cup do LĐBĐ châu Á phát động. Theo AFC, bàn thắng của Quang Hải đang dẫn đầu trong 5 bàn thắng được bình chọn, với số phiếu áp đảo.

Cụ thể, tỉ lệ bầu chọn cho Quang Hải đã lên tới 96% trong tổng số hơn 64.000 lượt bình chọn. Con số này áp đảo hoàn toàn so với người đứng thứ hai, là Sunil Chhetri (chỉ 3%). 

Trọng Hoàng, Viettel, Quang Hải, Bình Dương, Tiến Linh, V League, Hà Nội vs HAGL, Hải Phòng vs TPHCM
Quang Hải cầm chắc giải bàn thắng đẹp AFC Cup

Bàn thắng của Quang Hải được ghi vào lưới CLB Altyn Asyr của Turkmenistan, thuộc vòng bán kết liên khu vực AFC Cup năm ngoái. Với việc cuộc bình chọn kết thúc vào ngày 5/6 tới, Quang Hải gần như nắm chắc trong tay giải thưởng của AFC này.

Tổng giá trị chuyển nhượng các tuyển thủ Việt Nam đứng thứ 5 Đông Nam Á

Bất chấp việc tuyển Việt Nam đang đứng vị trí cao nhất khu vực Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA (hạng 94 thế giới), tổng giá trị chuyển nhượng của các học trò HLV Park Hang Seo thua kém các đối thủ trong khu vực.

Cụ thể, theo lần cập nhật mới nhất của chuyên trang định giá cầu thủ Transfermarkt, giá trị của toàn bộ 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam chỉ là 3,6 triệu euro, xếp thứ 5 tại Đông Nam Á sau Thái Lan (9,48 triệu euro), Philippines (4,75 triệu euro), Indonesia (4,73 triệu euro) và Malaysia (4,05 triệu euro). Quế Ngọc Hải và Nguyễn Tiến Linh là hai cầu thủ Việt Nam đắt giá nhất với cùng giá trị 300.000 euro.

Trọng Hoàng, Viettel, Quang Hải, Bình Dương, Tiến Linh, V League, Hà Nội vs HAGL, Hải Phòng vs TPHCM
Tuyển Việt Nam có giá trị chuyển nhượng thứ 5 Đông Nam Á

Chấn thương của Tiến Linh không nghiêm trọng

Trong trận đấu giữa B.Bình Dương gặp Thanh Hoá mới đây tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2020, Tiến Linh đã phải nằm sân sau một pha va chạm với hậu vệ phương. Sau đó, cầu thủ này đã nén đau để có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Nhiều CĐV tỏ ra lo lắng cho Tiến Linh khi anh gặp phải chấn thương. Tuy nhiên, cầu thủ này đã lên tiếng trấn an người hâm mộ:

"Thực ra tôi chỉ bị tái phát vết thương ở phần cơ đùi bên phải. Đây là chấn thương mà tôi đã dính phải kể từ sau SEA Games 30. Chỉ cần thi đấu nhiều, quá tải hoặc xử lý một pha bóng mà rướn người quá sức thì sẽ bị đau, có dấu hiệu bị mỏi cơ từ đầu gối lên đùi. Bác sỹ chữa trị có khuyên tôi nếu bị đau quá thì nên nghỉ ngơi 1 thời gian cho khoẻ hẳn. Tuy nhiên, tôi biết rõ cơ địa của mình, chấn thương không sao cả, tôi vẫn ổn và có thể thi đấu được.

Bản thân mình tôi biết cần phải điều chỉnh như thế nào cho hợp lý. Tôi đã từng bị chấn thương rất nặng, mất nguyên nửa mùa giải nên bây giờ sẽ không mạo hiểm được nữa. Tất nhiên, khi nào cảm thấy bị quá tải tôi sẽ báo với ban huấn luyện để nghỉ thi đấu một thời gian.

Sự nghiệp phía trước còn dài, không có gì phải vội vã. Lúc này tôi cảm thấy bản thân mình ổn, tôi đủ sức ra sân để thi đấu và mong muốn ghi được nhiều bàn thắng cho Bình Dương cũng như ĐT Việt Nam.

Mục tiêu cao nhất của tôi trong năm 2020 là cùng các đồng đội bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2020", Tiến Linh chia sẻ với giới truyền thông

Trọng Hoàng, Viettel, Quang Hải, Bình Dương, Tiến Linh, V League, Hà Nội vs HAGL, Hải Phòng vs TPHCM
Tiến Linh tái phát chấn thương nhưng không nguy hiểm

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm