Bóng đá Việt Nam hôm nay: Nữ Trung Quốc bị cách ly vì dịch corona, Malaysia nhập tịch 'sát thủ' đấu Việt Nam

31/01/2020 13:18 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Tuyển nữ Trung Quốc bị cách ly vì dịch corona, Malaysia nhập tịch tiền đạo đấu Việt Nam.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 31/1. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha. BĐTV trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 31/1. Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha. BĐTV trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha vòng 22. Lịch thi đấu bóng đá Đức vòng 20. Lịch thi đấu bóng đá Pháp vòng 22. Lịch thi đấu bóng đá hạng Nhất Anh vòng 30. Lịch bóng đá ngày 31/1, rạng sáng 1/2.

Tuyển nữ Trung Quốc bị cách ly vì dịch virus corona

Đội tuyển nữ Trung Quốc không thể ra sân cỏ tập luyện khi đang bị cách ly ở trong khách sạn tại Australia do lo ngại về sự lây lan của virus corona.

Ngày 29/1, tuyển nữ Trung Quốc đã tới Brisbane, Australia. Tuy nhiên, đội bóng này đang bị cách ly do lo ngại về sự lây lan của virus corona. Ban tổ chức yêu cầu họ ở lại phòng khách sạn cho đến ngày 5/2.

Trước đó, vòng loại Olympic 2020 được dự định tổ chức ở Vũ Hán, nhưng do lo ngại dịch bệnh nên chuyển tới Nam Kinh (Trung Quốc).

Nhưng do sự bùng phát mạnh của virus corona, Liên đoàn Bóng đá châu Á đã quyết định chuyển địa điểm tới Sydney (Australia) vào ngày 26/1.

Tại đây, Trung Quốc sẽ cạnh tranh với Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) và Australia, để tìm ra 2 đội đầu bảng, tham dự lượt trận play-off.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Trung Quốc tập hành lang khách sạn

Malaysia nhập tịch tiền đạo đấu Việt Nam

LĐBĐ Malaysia (FAM) đã gửi hồ sơ 2 cầu thủ nhập tịch lên FIFA để xin bổ sung vào danh sách ĐTQG nước này trước trận đấu với Việt Nam diễn ra vào ngày 31/3.

Nếu FIFA đồng ý, tuyển Malaysia sẽ có bộ ba tấn công khi đối đầu Việt Namtại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Hiện tại, Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm, Malaysia đứng thứ 2 với 9 điểm.

Chú thích ảnh
Đối thủ tuyển Việt Nam, Malaysia bổ sung thêm 2 cầu thủ nhập tịch

Tổng thư ký Stuart Ramalingam cho biết FAM đã gửi hồ sơ của De Paula và Krasnniqi lên FIFA. “De Paula và Krasnniqi đáp ứng các tiêu chuẩn cơ bản là sinh sống, thi đấu ở Malaysia trong 5 năm và có đủ tài liệu để xác nhận tình trạng công dân của 2 ngôi sao này.

Bây giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi quyết định từ FIFA”. Liridon và de Paula hiện đang được kỳ vọng sẽ tiếp bước thành công của chân sút nhập tịch Mohamadou Sumareh (gốc Gambia) trở thành trụ cột của tuyển Malaysia.

CLB Việt Nam vắng bóng trong TOP đội bóng đắt giá Đông Nam Á

Theo số liệu thống kê của Transfermarkt, Top 10 đội bóng đắt giá nhất Đông Nam Á không có sự xuất hiện của các CLB Việt Nam.

Bóng đá Thái Lan cũng gây ấn tượng khi có tới 7 CLB nằm trong top 10, trong đó ba CLB chiếm vị trí đầu tiên lần lượt là Bangkok United, Buriram United và Port FC).

Chú thích ảnh

Đội bóng đắt giá nhất Đông Nam Á được xác định là Bangkok United (Thái Lan) với 8,25 triệu euro. Đội bóng này hiện đang sở hữu nhiều tuyển thủ Thái Lan như Tristan Do hay Manuel Bihr.

Hai đội bóng có giá trị đội hình cao nhất Việt Nam là TP.HCM (1,25 triệu euro) và Hà Nội FC (1,15 triệu euro) đều không có mặt trong top 10 đội bóng đắt giá nhất khu vực Đông Nam Á.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm