Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo mở học viện bóng đá sẽ thành công

15/05/2020 19:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: HLV Park Hang Seo mở học viện bóng đá sẽ thành công.

HLV Park Hang Seo và bài toán AFF Cup hay vòng loại World Cup?

HLV Park Hang Seo và bài toán AFF Cup hay vòng loại World Cup?

Đội tuyển Việt Nam sẽ dồn toàn lực cho 2 nhiệm vụ quan trọng vào cuối năm là giành quyền tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và bảo vệ ngôi vô địch tại AFF Cup 2020. Đây có phải là tính toán mạo hiểm không, khi lịch thi đấu của 2 giải đấu khá sát nhau, trong bối cảnh, các chân sút của HLV Park Hang Seo hiện vẫn đang chờ đợi ngày được ra sân bởi các giải đấu trong nước bị hoãn vô thời hạn bởi dịch Covid-19.

Thầy Park mở học viện bóng đá sẽ thành công

Trước thông tin, HLV Park Hang Seo và người đại diện Lee Dong Jun đang từng bước triển khai kế hoạch mở học viện bóng đá tại Việt Nam, bình luận viên Quang Huy nhận định:

“Tôi rất thích thú về chuyện này, rõ ràng ông Park Hang Seo muốn gắn bó lâu dài với Việt Nam. Sau những thành công ông đã mang lại, người hâm mộ bóng đá Việt Nam như chúng ta cũng mong muốn điều đó.

Việc mở học viện là vấn đề ‘trồng người’, chắc chắn thầy Park mở học viện sẽ thành công. Chúng ta sẽ có một trung tâm huấn luyện tốt bởi ông là người có tâm, có tầm.

Tôi cũng hy vọng từ giờ đến thời điểm đó bóng đá Việt Nam sẽ có thêm những vườn ươm, bởi chọn cầu thủ cũng giống như ‘so bó đũa chọn cột cờ’, càng nhiều lò đào tạo, càng nhiều cách huấn luyện thì sự đa dạng về chất lượng cầu thủ cho ĐTQG càng nhiều”, bình luận viên Quang Huy chia sẻ với Next Sports.

HLV Park Hang Seo, DTVN, SLNA, Văn Đức,
HLV Park từng thổ lộ mong ước gắn bó với việc đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam

“Kể cả khi ông Park Hang Seo không còn làm HLV nữa thì những chất xám, tri thức của ông vẫn rất cần thiết với chúng ta để tạo lực đẩy cho bóng đá Việt Nam.

Chúng ta thành công vì đang có một lứa cầu thủ xuất sắc, nhưng lứa cầu thủ kế cận thì không ai dám chắc được điều đó cả. Vì vậy chúng ta rất cần nhiều học viện tại Việt Nam và sẽ chào đón cơ sở của HLV Park Hang Seo”, BLV Quang Huy cho hay.

SLNA đối mặt với “bão” chấn thương

Đội bóng xứ Nghệ đang đối mặt với việc sứt mẻ lực lượng vì chấn thương. SLNA đang có tới 8 cầu thủ dính chấn thương, bao gồm: Quang Tình, Quốc Trung, Xuân Thắng, Thành Lâm, Sỹ Hoàng, Văn Lắm, Xuân Mạnh và trường hợp mới nhất là Phan Văn Đức.

Phan Văn Đức gặp chấn thương rách mu bàn chân ở trận đấu tập giữa SLNA và U19 SLNA. Chấn thương này không quá ngặng và Phan Văn Đức có thể sẽ chỉ cần khoảng 1 tuần là có thể hồi phục.

Cầu thủ này còn nguyên cơ hội tham dự trận đấu với Bình Định tại vòng loại Cúp Quốc Gia 2020 vào ngày 24/5 tới đây.

HLV Park Hang Seo, DTVN, SLNA, Văn Đức,
Văn Đức gặp chấn thương

VFF tiếp tục họp bàn thay đổi thể thức V League

Hôm 13/5, VFF đã chính thức chốt phương án tổ chức của các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2020. Theo đó, giải sẽ gồm 2 giai đoạn, diễn ra từ 5/6-25/10. Giai đoạn 1 nhằm phân nhóm các đội bóng, dự kiến thi đấu từ 5/6-2/8.

Ở giai đoạn một, các đội sẽ đá vòng tròn một lượt với 13 trận mỗi đội. . Kết thúc giai đoạn 1, các đội từ 1-8 sẽ được phân vào nhóm A, các đội thứ hạng 9-14 sẽ vào nhóm B.

Giai đoạn 2 diễn ra sau đó, các đội nhóm A sẽ thi đấu 7 vòng theo thể thức vòng tròn 1 lượt, dựa theo kết quả điểm số phân định đội Vô địch, Á quân và hạng Ba. Các đội nhóm B thi đấu 5 vòng theo thể thức vòng tròn 1 lượt, chọn ra đội xuống hạng.

Tuy nhiên, theo Tổng thư ký VFF, ông Lê Hoài Anh, phương án trên vẫn còn tồn tại một số mặt hạn chế. "Phương án như trên có nhược điểm các CLB ở giai đoạn 1 khi đã đủ điểm số lọt vào nhóm 8 đội dẫn đầu có thể buông lỏng ở những lượt trận còn lại.

Do đó việc bảo tồn điểm số cộng dồn vào giai đoạn 2 sẽ khiến các đội phải thi đấu quyết tâm nỗ lực hơn. Phương án nào cũng có ưu nhược điểm khác nhau nên chúng tôi vẫn đang hoàn chỉnh kế hoạch để đảm bảo có phương án tốt nhất trong tình hình đặc thù của năm nay", ông Lê Hoài Anh nói.

HLV Park Hang Seo, DTVN, SLNA, Văn Đức, Công Phượng
V-League sẽ tiếp tục thay đổi thể thức

Chủ tịch FIFA cảm ơn bóng đá Việt Nam chung tay chống lại dịch Covid-19

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gửi thư cảm ơn Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải và bóng đá Việt Nam đã thực hiện những hành động thiết thực, chung tay chống lại đại dịch Covid-19

Trong thư, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino viết: “Tôi có nghe nói về chương trình Xin cảm ơn ủng hộ y bác sĩ chống dịch Covid-19 trong cộng động Bóng đá Việt Nam, ngoài ra còn có sự đóng góp của nhiều CLB, HLV, cầu thủ ở Việt Nam đã chung tay cùng cả nước chống lại đại diện Covid-19. Qua đây, tôi xin gửi lời chúc mừng tới tất cả các bạn về những hành động tốt đẹp này”.

HLV Park Hang Seo, DTVN, SLNA, Văn Đức, Công Phượng
Các tuyển thủ Việt Nam tích cực tham gia chống dịch Covid-19

Chủ tịch FIFA Gianni Infantion chia sẻ: “Trong thời điểm khó khăn hiện nay, những sáng kiến đáng biểu dương như thế tại Việt Nam đã góp phần làm dịu đi nỗi đau và đem lại hi vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn, đồng thời thể hiện phần tốt đẹp của bóng đá, đó là chung tay đóng góp cho đất nước, cộng đồng nơi chúng ta sinh sống với tinh thần đoàn kết và chia sẻ”.

Thay mặt cộng đồng bóng đá thế giới, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gửi lời cảm ơn chân thành tới Thứ trưởng, Chủ tịch LĐBĐVN Lê Khánh Hải và bóng đá Việt Nam về những đóng góp vừa qua, cảm ơn những giá trị cối lõi của bóng đá như hợp tác, tôn trọng và thống nhất, giúp đỡ mọi người, truyền tải những thông điệp tốt đẹp trong thời điểm khó khăn này.

“Đoàn kết, chúng ta sẽ thành công. Ở Việt Nam và trên toàn thế giới, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tình huống chưa có tiền lệ này và tiếp tục cùng nhau đem lại niềm vui, sự hòa thuận và hạnh phúc. Cảm ơn môn thể thao tuyệt vời của chúng ta – Bóng đá!”, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm