Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL thanh lý cầu thủ nhập tịch. HLV Kiatisuk về Thái Lan

09/08/2021 19:41 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay:  HAGL thanh lý cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương. HLV Kiatisuk về Thái Lan nghỉ phép.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 10/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 10/8

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá giao hữu: Liverpool vs Osasuna. Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1 châu Âu. Lịch thi đấu bóng đá Copa Libertadores.

HAGL thanh lý hợp đồng với cầu thủ nhập tịch

CLB HAGL quyết định thanh lý hợp đồng với tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương trước khi V-League 2021 trở lại vào tháng 2 năm 2022.

Đội chủ sân Pleiku chia tay chân sút gốc Nigeria sớm 1 tháng khi hợp đồng giữa hai bên cũng sẽ kết thúc vào ngày 30/9/2021.

Nguyễn Trung Đại Dương gia nhập HAGL vào tháng 12/2020. Cầu thủ này thường được HLV Kiatisak tung vào sân từ băng ghế dự bị.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HLV Kiatisuk, HAGL, V-League, Nguyễn Trung Đại Dương, Park Hang Seo, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup
HAGL thanh lý cầu thủ nhập tịch. ảnh HAGL FC

CLB HAGL đã xả trại cho các cầu thủ về nhà nghỉ ngơi. HLV Kiatisuk được phép trở về quê nhà Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam không bị ảnh hưởng nếu phải đá tập trung

Theo thông tin từ trang Nikkan Sport, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đã gửi công văn đến LĐBĐ châu Á AFC với đề xuất tổ chức toàn bộ các trận đấu bảng B vòng loại thứ 3 World Cup theo hình thức tập trung.

AFC cũng đang cân nhắc và tham khảo phương án này. Nhật Bản nằm ở bảng B cùng Việt Nam, Australia, Trung Quốc, Saudi Arabia và Oman.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HLV Kiatisuk, HAGL, V-League, Nguyễn Trung Đại Dương, Park Hang Seo, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup
Đội tuyển Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều nếu phải đá tập trung. ảnh VFF

Theo chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương, đội tuyển Việt Nam không bị ảnh hưởng nhiều nếu phải đá tập trung: "Nếu diễn biến dịch bệnh xấu đi và AFC đồng ý đá trên sân trung lập ở Nhật Bản thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến ĐTQG Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam từng phải đá tập trung tại UAE tháng 6 vừa rồi và kết quả cũng khá tốt. Đá sân trung lập cũng đồng nghĩa với việc mình không phải đá trên sân nhà của các đối thủ khác. Đội tuyển Việt Nam sẽ thoải mái mà chơi thôi bởi vì vào đến giai đoạn này đã là thành công rồi.

Vấn đề quan trọng bây giờ là sự chuẩn bị và thể hiện bản lĩnh như nào. Việc đá trên sân trung lập không bất lợi cho đội tuyển Việt Nam mà nó còn mang lại thuận lợi khi các cầu thủ không phải di chuyển nhiều. Tiếc thì dĩ nhiên có tiếc nhưng sẽ không ảnh hưởng nhiều".

Cựu cầu thủ HAGL sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển Thái Lan

Chia sẻ với giới truyền thông Thái Lan, cựu cầu thủ HAGL Totchtawan Sripan tiết lộ bản thân sẵn sàng ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV Akira Nishino để lại:

"Tôi chưa từng nói bản thân là một người giỏi, dù trên tư cách cầu thủ hay HLV. Tôi không hề nghĩ bản thân sẽ dẫn dắt các đội bóng lớn như Muangthong nhưng rồi tôi đã làm được điều đó theo cách của riêng mình, điều quan trọng hơn cả đó là thời điểm thích hợp.

Nếu mọi người nghĩ rằng tôi phù hợp với đội tuyển Thái Lan tôi sẽ không từ chối. Nó giống như việc tôi từng không nghĩ đến có thể được gọi lên ĐTQG khi còn là cầu thủ nhưng rồi cơ hội lại tới với tôi".

Tawan Sripan sinh năm 1971 và ông được xem là một trong những cầu thủ hay nhất trong lịch sử bóng đá Thái Lan. Tawan Sripan ghi 19 bàn sau 110 lần khoác áo tuyển quốc gia. Ông gia nhập HAGL từ năm 2004 đến 2006, cùng đội bóng phố Núi vô địch V-League 2004.

Tawan Sripan bắt đầu chuyển sang công tác huấn luyện vào năm 2009 và đã được những thành tích đáng nể khi giúp Muangthong United vô địch Thai League 2016, 2 lần đoạt League Cup 2016, 2017…

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, HLV Kiatisuk, HAGL, V-League, Nguyễn Trung Đại Dương, Park Hang Seo, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup
HLV  Totchtawan Sripan

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm