Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL nỗ lực điểm yếu. Duy Mạnh tập hồi phục 4 tiếng mỗi ngày

16/05/2020 13:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: HAGL nỗ lực cải thiện điểm yếu. Duy Mạnh tập hồi phục 4 tiếng mỗi ngày ở PVF.

Bộ ba huyền thoại HAGL bị HLV Akira Nishino đánh bại

Bộ ba huyền thoại HAGL bị HLV Akira Nishino đánh bại

Truyền thông xứ Chùa Vàng sáng 13/5 đưa tin những huyền thoại lớn một thời của bóng đá Thái Lan và CLB HAGL là Kiatisuk – Tawan – Dusit đã được nhắm ngồi ghế HLV trưởng Thái Lan năm ngoái. Tuy nhiên, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã nghĩ khác.

HAGL nỗ lực cải thiện điểm yếu

Vào ngày 23/5 tới đây, HAGL sẽ có chuyến làm khách tới sân của Nam Định trong khuôn khổ Cúp QG 2020. Đội bóng phố Núi đang tích cực tập luyện để cải thiện điểm yếu nơi hàng phòng ngự.

"Sau trận hòa 3-3 với Viettel ở vòng 2 V-League, hàng phòng ngự của chúng tôi nhận được nhiều sự chỉ trích bởi trước đó HAGL đã dẫn đối thủ 2-0.

Sự lo lắng và co cụm nơi hàng thủ đã khiến HAGL bộc lộ nhiều điểm yếu cho đối thủ khai thác. Trong thời gian qua, tôi cố gắng tập luyện cho các cầu thủ cải thiện khả năng phòng ngự.

Không chỉ hàng hậu vệ mà tất cả các cầu thủ phải ý thức được khả năng hỗ trợ phòng ngự", HLV trưởng HAGL Lee Tae Hoon cho biết.

HAGL, Duy Mạnh, bầu Đức, Hà Nội FC, V League, Đình Trọng, Quang Hải, Cup quốc gia, V League
HAGL nỗ lực cải thiện điểm yếu

Duy Mạnh đang hồi phục tốt

Trong thông báo trên trang facebook chính thức, Hà Nội FC cho biết: “Hiện tại, Duy Mạnh đang tập phục hồi ở PVF. Duy Mạnh tập 4 tiếng mỗi ngày với các bài tập như đạp xe, hoạt động dưới nước. Mặc dù đã đi lại bình thường nhưng Duy Mạnh chưa thể hoạt động cường độ cao”.

Sau khi phẫu thuật thành công, Duy Mạnh đã chuyển đến Trung tâm PVF để tập hồi phục. Chấn thương của Duy Mạnh giống Đình Trọng trước đây nên dự kiến nghỉ thi đấu 8 đến 9 tháng.

HAGL, Duy Mạnh, bầu Đức, Hà Nội FC, V League, Đình Trọng, Quang Hải, Cup quốc gia, V League

Ngoài Duy Mạnh thì Hà Nội FC có 2 cầu thủ khác đang tập hồi phục ở Trung tâm PVF là Văn Nam và Đình Trọng.

Với trường hợp của Đình Trọng, Hà Nội FC thông báo: “Trung vệ Trần Đình Trọng đang tập phục hồi ở Trung tâm PVF. Hiện tại, quá trình tập phục hồi của Đình Trọng đang diễn biến khá tốt.

Hà Nội đá giao hữu Viettel 

Chiều nay 16/5, trận giao hữu lượt về giữa CLB Hà Nội và CLB Viettel sẽ diễn ra vào lúc 16h trên SVĐ Hàng Đẫy.  Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa ổn định nên trận đấu sẽ không có khán giả.

Trước đó, Hà Nội FC đã có trận giao hữu lượt đi trên sân Viettel. Trận đấu đã phải tạm hoãn giữa chừng do có mưa lớn khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về đội bóng Thủ đô. Bàn thắng do công của Văn Quyết.

HAGL, Duy Mạnh, bầu Đức, Hà Nội FC, V League, Đình Trọng, Quang Hải, Cup quốc gia, V League
Hà Nội tích cực tập luyện chuẩn bị cho V-League trở lại

HLV Malaysia lo lắng cho các tuyển thủ

HLV trưởng Malaysia Tan Cheng Hoe thể hiện sự thể hiện lo lắng cho đội tuyển quốc gia khi các giải đấu chuyên nghiệp trong nước vẫn chưa rõ ràng. Giải vô địch Malaysia chưa có kế hoạch cụ thể, ngoài việc dự kiến trở lại trong tháng 9.

"Một thực tế đáng lo ngại là cầu thủ không có sự trang bị tốt nhất về thể lực, cảm giác bóng và động lực chiến đấu. Tất nhiên, tôi hy vọng giải đấu không bị hủy, để đảm bảo các cầu thủ ở trạng thái tốt nhất, đặc biệt là thể lực.

Với sự lây lan của Covid-19 như hiện nay, mọi thứ thật khó đoán trước. Trong trường hợp xấu nhất, rất khó để tô lên kế hoạch cho đội tuyển. Nhưng là HLV trưởng, tôi phải chuẩn bị cho mọi tình huống", HLV Tan Cheng Hoe phát biểu.

Theo dự kiến của LĐBĐ châu Á (AFC), Malaysia có thể lần lượt gặp UAE ngày 8/10, và tiếp Việt Nam ngày 13/10.

Chú thích ảnh
HLV Malaysia lo lắng cho các tuyển thủ

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm