Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hà Nội không mạo hiểm với Quang Hải. Nữ Việt Nam sẽ tạo nên lịch sử

05/03/2020 13:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Hà Nội không mạo hiểm với Quang Hải. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có thể tạo nên lịch sử tại vòng loại Olympic.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 5/3. Trực tiếp Derby County vs MU. FPT, SSPORT

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 5/3. Trực tiếp Derby County vs MU. FPT, SSPORT

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu  bóng đá cúp FA vòng 5: trực tiếp Derby County vs MU. Lịch thi đấu bán kết cúp quốc gia Ý: trực tiếp Napoli vs Inter Milan. Lịch thi đấu bóng đá cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Lịch thi đấu bóng đá Cúp quốc gia Pháp vòng bán kết. Lịch thi đấu bóng đá cúp quốc gia Hà Lan vòng bán kết. Lịch bóng đá ngày 5/3, rạng sáng 6/3.

Hà Nội FC không mạo hiểm với chấn thương của Quang Hải

Vào ngày 7/3 tới đây, Hà Nội FC sẽ có trận tiếp đón CLB Nam Định trên sân nhà Hàng Đẫy. Đánh giá về đối thủ trong nhận mở màn, HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm khẳng định, CLB Nam Định là đối thủ khó chơi: "Ở mùa giải năm ngoái, chúng tôi đã để thua 0-2 ở sân Thiên Trường lượt đi, lượt về có được kết quả tốt hơn.

Nhưng trong quá khứ, Nam Định cũng đã từng dẫn chúng tôi 3 bàn trên sân Hàng Đẫy, sau đó chúng tôi mới gỡ lại được tỷ số hòa. Nam Định đã có những sự bổ sung nhân tố mới, có biến chuyển mới. Họ cũng vừa vô địch giải Viettel mở rộng, đây là ẩn số của mùa giải".

Chú thích ảnh
HLV Chu Đình Nghiêm không mạo hiểm với Quang Hải

Nói về khả năng ra sân của Quang Hải, ông Nghiêm cho hay: "CLB Hà Nội chỉ mong không có thêm chấn thương nào xảy ra. Nếu như có thêm chấn thương ở vị trí trung vệ thì rất khó khăn vì mùa bóng còn rất dài. Quang Hải hiện mới chỉ hồi phục được 70, 80%, tôi chưa muốn mạo hiểm để Quang Hải xuất phát.

Tùy từng thời điểm, tôi sẽ đưa Quang Hải vào. Nay là thứ 4 mà Trọng chưa tập lại thì thứ 7 chắc chắn khả năng ra sân của Đình Trọng không có. Bác sĩ Luân đang đưa Đình Trọng lên Bệnh viện 108 để kiểm tra tổng thể xem mức độ, thời gian hồi phục tổng thể như thế nào".

Tuyển nữ Việt Nam có thể tạo nên lịch sử

Đội trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Huỳnh Như tin rằng, nếu có quyết tâm thì mọi chuyện đều có thể. “Trong bóng đá rất khó để nói trước điều gì, mọi chuyện đều có thể thay đổi cho đến khi tiếng còi cuối cùng của trận đấu vang lên.

Australia là một đối thủ mạnh và họ đã phát triển nhanh trong những năm gần đây. Tôi đã từng thi đấu với họ vì thế tôi có thể nắm được phần nào lối chơi của các cầu thủ Australia”, tiền đạo 27 tuổi của CLB TP.HCM trả lời trong một cuộc phỏng vấn với FIFA.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Việt Nam trước cơ hội lịch sử

Trong những lần gặp mặt trước đây đội tuyển nữ Việt Nam chưa từng có được chiến thắng trước Australia. Lần chạm trán cuối cùng của hai đội tại AFC Women’s Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận 8 bàn thua.

Huỳnh Như khẳng định cô và các đồng đội sẽ không bỏ cuộc khi chưa thực sự chiến đấu: "Tôi muốn thi đấu bằng tất cả khả năng của mình. Mỗi trận đấu đều sẽ là một trận chung kết. Và nếu may mắn, tôi hi vọng đội tuyển sẽ có thể tạo nên lịch sử lần đầu tiên tại vòng loại Olympic”.

Khó khăn bủa vây HLV Park Hang Seo

Nhận định về những khó khăn của đội tuyển Việt Nam trước chuyến làm khách trên sân của Malaysia, tờ FOX Sports châu Á viết: "Hàng thủ Việt Nam gặp khủng hoảng khi Văn Hậu gia nhập danh sách chấn thương.

HLV Park Hang Seo đang toát mồ hôi về sức khỏe của các hậu vệ trước trận đấu gặp Malaysia tại vòng loại World Cup vào cuối tháng này".

Live Sport Asia tỏ ra lo lắng. "Đoàn Văn Hậu là trụ cột thứ 2 ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam gặp chấn thương chỉ trong vài ngày. Trước đó, trung vệ Đỗ Duy Mạnh cũng đã gặp phải chấn thương rất nghiêm trọng và phải nghỉ ít nhất 6 tháng.

Chú thích ảnh
Khó khăn bủa vây thầy Park

HLV Park Hang Seo chắc chắn là đang rất lo lắng về tình hình hiện tại của hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam trước trận đấu với Malaysia. Nhiều khả năng ông sẽ phải tìm những phương án thay thế để thi đấu bên cạnh Quế Ngọc Hải ở những trận đấu tiếp theo".

Theo lịch dự kiến, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 21/3 và sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế với Kyrgyzstan vào ngày 26/3 tại Bình Dương.

Sau trận đấu này, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ di chuyển sang Malaysia thi đấu với đội tuyển của nước chủ nhà, diễn ra trên sân Bukit Jalil vào ngày 31/3.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm