Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đồng hương thầy Park bị nợ lương. HLV Heerenveen chỉ ra điểm yếu của Văn Hậu

11/05/2020 19:08 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đồng hương thầy Park bị nợ lương. HLV Heerenveen chỉ ra điểm yếu của Văn Hậu.

Những cầu thủ tỏa sáng ở V League nhưng lỗi hẹn với HLV Park Hang Seo

Những cầu thủ tỏa sáng ở V League nhưng lỗi hẹn với HLV Park Hang Seo

3 năm làm việc trên dải đất hình chữ S, HLV Park Hang Seo đã mang về vô số kỳ tích cho bóng đá nước nhà. Được đông đảo CĐV Việt Nam yêu mến, nhưng cũng không vì thế mà những người quan tâm bóng đá nội đặt ra nhiều câu hỏi cho ông Park. Một trong số đó là cách gọi quân lên ĐTQG.

Đồng hương HLV Park Hang Seo bị nợ lương

Do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, LĐBĐ Indonesia (PSSI) chưa có tiền trả lương cho HLV người Hàn Quốc - Shin Tae Yong. Lý giải về vấn đề này, Tổng thư ký PSSI - Yunus Nusi nói: "Hiện tại, PSSI không có doanh thu do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Vì vậy, bộ phận tài chính đang cân đối ngân sách để mọi thứ không bị chậm trễ quá lâu. Chủ tịch PSSI vẫn đang cố gắng đảm bảo rằng tất cả các quy trình thanh toán đều được xử lý tốt".

Văn Hậu, Heerenveen, Hà Nội FC, Malaysia, Indonesia, PSSI
HLV trưởng Indonesia, Shin Tae Yong

Cuối tháng 12/2019, HLV Shin Tae Yong được PSSI bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Indonesia. Được biết, mức lương của HLV Shin Tae Yong vào khoảng 80.000 USD và chiến lược gia này đã nhận đủ 3 tháng đầu năm 2020.

HLV Heerenveen chỉ ra điểm yếu của Văn Hậu

HLV Heerenveen, Johnny Jansen cho biết, ông đã thiết kế giáo án riêng cho một số cầu thủ của SC Heerenveen dựa trên đặc điểm của từng người, trong đó có Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu được đánh giá có những pha bật nhảy tốt nhưng khả năng bứt tốc của anh vẫn chưa tốt.

"Chúng tôi muốn cải thiện những điều đó. Ban huấn luyện thiết kế giáo án riêng cho từng cầu thủ để cải thiện các kỹ năng cá nhân. Tôi rất hài lòng. Chúng tôi đang huấn luyện các cầu thủ. Nếu có thể cải thiện từng cá nhân, cả đội bóng sẽ hưởng lợi từ việc đó", HLV Johnny Jansen nói,

Văn Hậu, Heerenveen, Hà Nội FC, Malaysia, Indonesia, PSSI
Văn Hậu bứt tốc chưa nhanh

Malaysia thay đổi thể thức các giải bóng đá

Giải vô địch Malaysia, M-League có 12 đội chuyên nghiệp, đã tổ chức được 4 vòng đấu. Giải này sẽ khởi động lại vào ngày 1/9 với điều lệ hoàn toàn mới. Theo đó, 12 đội sẽ bốc thăm đá lại và chỉ đá một lượt trong vòng một tháng, tức 11 lượt trận.

Mỗi trận đấu cho phép mỗi đội thay 5 cầu thủ. Sau khi M-League kết thúc vào cuối tháng 9 thì Cúp Quốc gia Malaysia diễn ra vào tháng 10.

Văn Hậu, Heerenveen, Hà Nội FC, Malaysia, Indonesia, PSSI
Các giải đấu Malaysia thay đổi thể thức thi đấu

Cúp quốc gia Malaysia cũng hay đổi thể thức, tức bắt cặp đá knock out ngay từ vòng đầu thay vì chia bảng đá vòng tròn, chọn đội vào tứ kết, bán kết đá sân nhà - sân khách. Việc Malaysia thay đổi thể thức các giải bóng đá nhằm tạo điều kiện tối đa cho đội tuyển quốc gia thi đấu tại Vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020.

Hiện tại Malaysia được 9 điểm và chỉ kém đội đầu bảng Việt Nam 2 điểm. Trong 3 trận đấu còn lại, Malaysia chạm trán với cả 3 đối thủ cạnh tranh là Việt Nam, Thái Lan, UAE.

 

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm