Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng thua ở giải cầu thủ yêu thích nhất. Hà Nội tập kín

30/07/2020 15:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng thua ở cuộc đua cầu thủ yêu thích nhất ASIAN Cup. Hà Nội tập kín tránh dịch COVID-19.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 30/7. Trực tiếp Fulham vs Cardiff City. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 30/7. Trực tiếp Fulham vs Cardiff City. BĐTV

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hạng nhất Anh: Play-off thăng hạng. Lịch thi đấu bóng đá Trung Quốc. Lịch thi đấu bóng đá Australia. Lịch bóng đá ngày 30/7, sáng 31/7.

Công Phượng thua ở cuộc đua cầu thủ yêu thích nhất ASIAN Cup

Công Phượng đã thua cầu thủ Shomuradov ở bán kết cuộc bầu chọn cầu thủ được yêu thích nhất Asian Cup 2019. Công Phượng vào đến bán kết gặp Eldor Shomuradov (Uzbekistan). Dù nhiều CĐV đã tích cực chia sẻ nhưng số phiếu của tiền đạo sinh năm 1995 đã không thể giành chiến thắng.

Cụ thể, Công Phượng được 28.176 lượt bình chọn, con số này của Shomuradov được 34.604. Cuộc bầu chọn này diễn ra trên trang Instagram chính thức của Asian Cup.

Ở cuộc thi này, BTC chọn ra 16 cầu thủ, bắt cặp ngẫu nhiên cho người hâm mộ bình chọn. Việt Nam có hai cầu thủ là Quang Hải và Công Phượng.

Chú thích ảnh
Công Phượng không thể chiến thắng đối thủ Shomuradov

CLB Hà Nội tập kín trước trận đấu tứ kết Cúp QG

Sau 2 ngày nghỉ nghơi, các cầu thủ Hà Nội đã hội quân trở lại để bước vào tập luyện, nhằm chuẩn bị cho trận đấu trong khuôn khổ tứ kết cúp Quốc gia gặp XSKT Cần Thơ vào ngày 5/8.

Do những diễn biến khó lường của dịch bệnh, CLB Hà Nội quyết định không cho phóng viên tác nghiệp ở những buổi tập từ nay cho đến ngày diễn ra trận đấu.

Hiện tại, các ca chấn thương của Hà Nội FC đang có sự phục hồi tốt. Thành Chung, Đức Huy, Quang Hải đã đạt được trạng thái sức khỏe ổn định.

Sự bổ sung tiền vệ kỳ cựu Lê Tấn Tài cũng giúp đội bóng Thủ đô cải thiện sức mạnh.

Chú thích ảnh
Quang Hải và các đồng đội Hà Nội FC tập kín

Thần đồng Thái Lan có giá cao gấp 12 lần Văn Hậu

Mới đây, truyền thông Malaysia đã liệt kê 8 cầu thủ trẻ, ở độ tuổi dưới 21, đắt giá nhất khu vực Đông Nam Á hiện tại theo cập nhật của trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt. Trong 8 cái tên này không có cầu thủ nào của Việt Nam, kể cả Đoàn Văn Hậu.

Đứng đầu danh sách là thần đồng bóng đá Thái Lan, Suphanat Mueanta. Tiền đạo thuộc biên chế Buriram United có giá 2,2 triệu USD, gấp Đoàn Văn Hậu tới 12,5 lần.

Hậu vệ của Việt Nam được Transfermarkt cập nhật chỉ có giá 175.500 USD.

Chú thích ảnh
Dù được thi đấu ở Hà Lan nhưng Văn Hậu có giá trị kém xa cầu thủ Thái Lan Suphanat Mueanta

Indonesia muốn đánh bại tuyển Việt Nam

Chủ tịch Mochamad Iriawan của LĐBĐ Indonesia giao nhiệm vụ cho HLV Shin Tae Yong ở 3 trận còn lại thuộc vòng loại World Cup 2022. Ông nói: “Mặc dù trận đấu sắp tới không còn nhiều ý nghĩa nhưng tôi yêu cầu Shin Tae Yong đánh bại Việt Nam.

Chúng tôi cũng hy vọng Thái Lan sẽ bị loại. Sau đó, toàn đội sẽ đối đầu UAE ở Indonesia. Nếu giành chiến thắng, thứ hạng FIFA của chúng tôi có thể tăng lên".

Indonesia không còn cơ hội ở vòng loại World Cup 2022 sau khi thua toàn tập 5 trận dưới thời ông Simon McMenemy.

Cũng chính vì thế mà LĐBĐ Indonesia quyết định sa thải ông McMenemy trước thời hạn và bổ nhiệm ông Shin Tae Yong.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm