Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Phượng đang mất điểm rơi phong độ

24/03/2020 18:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) -Bóng đá Việt Nam hôm nay: Công Vinh lọt top 5 huyền thoại bóng đá Đông Nam Á, Công Phượng mất điểm rơi phong độ.

Tuyển Việt Nam với lịch thi đấu dày đặc: Tùy cơ ứng biến

Tuyển Việt Nam với lịch thi đấu dày đặc: Tùy cơ ứng biến

Những kế hoạch đã định cho trận đấu vòng loại World Cup 2022 trong tháng 3 phải hủy bỏ, còn LS V-League 2020 bóng mới lăn 2 vòng cũng tạm dừng lại, chưa biết ngày trở lại. Theo quyết định mới nhất, duy có AFF Cup 2020 vẫn sẽ diễn ra như dự tính.

Công Vinh lọt top 5 huyền thoại bóng đá Đông Nam Á

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam Lê Công Vinh đã được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) bình chọn là 1 trong 5 huyền thoại của bóng đá Đông Nam Á.

4 cầu thủ huyền thoại khác gồm Kiatisuk (Thái Lan), Bambang Pamungkas (Indonesia), Soh Chin Aun (Malaysia) và thủ thành Neil Etheridge (Philippines).

Chú thích ảnh
Công Vinh được bình chọn huyền thoại bóng đá Đông Nam Á

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có bất cứ cầu thủ nào soán được danh hiệu "cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam" của Lê Công Vinh với 51 bàn thắng.

Trong suốt sự nghiệp quần đùi áo số của mình, cầu thủ gốc Nghệ An từng 3 lần giành Quả bóng Vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007.

Anh cũng từng ra nước ngoài thi đấu trong màu áo Consadole Sapporo (Nhật Bản) và Leixoes SC (Bồ Đào Nha).

Phùng Văn Nhiên trở lại tập luyện cùng Nam Định

Những buổi tập gần đây của CLB Nam Định có sự xuất hiện của một gương mặt kỳ cựu của bóng đá Việt Nam, đó là hậu vệ Phùng Văn Nhiên. Văn Nhiên đã giải nghệ sau khi mùa giải 2017 khép lại.

Tuy nhiên, cầu thủ này đã xin HLV Nguyễn Văn Sỹ quay lại tập cùng Nam Định. Theo HLV Văn Sỹ, việc hậu vệ sinh năm 1982 trở lại V.League hoàn toàn có thể xảy ra. Vấn đề của Văn Nhiên lúc này là cần cải thiện duy nhất là vấn đề thể lực.

Chú thích ảnh
Hậu vệ Phùng Văn Nhiên (áo đỏ)

Văn Nhiên từng thi đấu cho CLB Nam Định, HAGL và Hải Phòng. Văn Niên cũng để lại những dấu ấn nhất định trong màu áo ĐTQG Việt Nam.

Công Phượng đang mất điểm rơi phong độ

Theo chuyên gia bóng đá Nguyễn Mạnh Hải, Công Phượng không còn đạt được hiệu suất ghi bàn cao bởi anh đang mất dần điểm rơi phong độ.

''Trường hợp của Công Phượng chúng ta cần phải chờ đợi thêm. Cậu ấy là một cầu thủ tài năng nhưng thi đấu tốt hay không còn phụ thuộc vào thể lực, phục hồi y tế, tính toán phong độ từ huấn luyện viên.

Tôi nghĩ về điều này CLB TP.HCM làm chưa thật sự tốt. Những trận đầu Phượng đá rất hay nhưng 3 trận đấu gần đây dường như mất tích. Điều này có thể thấy, cậu ấy đã đánh mất điểm rơi phong độ của bản thân.

Với những cầu thủ như thế này, các huấn luyện viên thường phải để thời gian tích lũy lại rồi mới tiếp tục sử dụng. Nếu thi đấu dàn trải đôi khi mang lại kết quả tiêu cực'', chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho hay.

Chú thích ảnh
Công Phượng đang đánh rơi phong độ

SLNA có thêm chấn thương

SLNA đã phải liên tục phải thay đổi sân tập, từ sân cỏ nhân tạo, sân cỏ tự nhiên của đội trẻ do sân Vinh đang tiến hành cải tạo. Điều này có thể là một phần nguyên nhân khiến đội bóng xứ Nghệ có thêm hai ca chấn thương là thủ môn Nguyễn Văn Hoàng và trung vệ Hoàng Văn Khánh.

Trong những buổi tập gần đây, thủ môn Nguyễn Văn Hoàng bị đau và chỉ có thể tập duy trì thể lực bên ngoài còn trung vệ Hoàng Văn Khánh bị căng cơ, dự kiến phải cần khoảng 1 tuần để có thể tập luyện trở lại.

Ngoại binh Peter Onyekachi cũng bị căng cơ giống như trường hợp của Hoàng Văn Khánh và vắng mặt trong trận giao hữu gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm