Bóng đá Việt Nam 'dậy mà đi'

29/08/2017 14:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 10 năm gần đây, kể từ sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 – chiến tích đầu tiên và duy nhất trong lịch sử nền bóng đá, cảm giác như chúng ta đã quá quen với những thất bại, theo cách này hay cách khác, cấp độ này hoặc cấp độ khác. Nhưng, đừng để thất bại là "mẹ của thất bại," đừng để nó trở thành thuộc tính của nền bóng đá. Bi luỵ, tiếc nuối là biểu hiện hèn kém và là con đường ngắn nhất dẫn đến sự lụn bại, không ngóc đầu lên được. Mệnh lệnh với đội tuyển Việt Nam hay chính ra là của nền bóng đá lúc này là đứng dậy và bước tiếp.

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng có thể nói là đã chơi hết vốn tại SEA Games 29, những hạn chế hay thẳng ra là thua thiệt, trước Thái Lan cũng đã được phơi bày. Chấp nhận nó để cải thiện, để xây tiếp những ước vọng, thay vì ăn mày dĩ vãng hay đổ tại-thì-là-mà.

Đâu phải bây giờ chúng ta mới thua người Thái, mà từ hơn 20 năm trước, chuyện này đã diễn ra rồi. Tự ru lòng mình, hoặc tệ hơn là những chống chế, đổ thừa, khiến nền bóng đá sống trong mê muội. Thì đấy, trước thềm SEA Games 29, không ít người, trong đó có cả giới chuyên môn vội nghĩ, chiếc HCV môn bóng đá nam như "đồ trong túi". Đấy là chúng ta chưa thực sự hiểu mình và hiểu cuộc chơi.

HLV Hữu Thắng từ chức, để lại đại công trường dang dở, trong đó phải kể đến chiến dịch vòng loại Asian Cup 2019, gặp Campuchia. Phân nửa đội hình đội tuyển Việt Nam là các cầu thủ U22, vừa trở về từ SEA Games 29, không thể nói là họ đang không bị sốc trước những chỉ trích.

Một trong nhiều tật xấu của người Việt là rất giỏi chỉ trích, thay vì đưa ra những kiến giải. Cầu thủ, nếu không thể tự vượt qua sức ép, cũng có thể nói là hèn yếu. Nhưng cũng cần có ai đó làm tâm lý chiến, giúp những người trẻ vững tin hơn. Lớn lên sau những thất bại, thay vì, chìm đắm trong đó. Ở tuổi ngoài 20, tương lai của Công Phượng và đồng đội còn rất dài.

Lo cho U22 Việt Nam

Lo cho U22 Việt Nam

VFF “chữa cháy” cho thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 với việc đưa HLV Mai Đức Chung tạm quyền dẫn dắt đội tuyển. Động thái được xem rất khôn ngoan để xoa dịu dư luận...

Campuchia, về lý thuyết, chưa phải đối thủ lớn của chúng ta và HLV Mai Đức Chung hay bất cứ người nào, cũng có thể giúp đội tuyển Việt Nam có thêm 3 điểm dằn túi. Vấn đề là, đấy chỉ là giải pháp tình thế, còn về lâu dài, chúng ta cần cả một chiến lược. Những tín hiệu tích cực từ các lứa trẻ U20 hay U15 Việt Nam thời gian qua, chỉ là điều kiện cần. Cơ thể của nền bóng đá có mạnh hay không, tự cường hay không, phụ thuộc vào các CLB và hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia được kiện toàn, nâng cấp.

Nền bóng đá cần thời gian, nhưng nếu bằng với thời gian đó, người trong cuộc không làm gì cả, chắc chắn sẽ thụt lùi. Chúng ta đã và đang lùi so với chính mình và chúng bạn, suốt 10 năm qua.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm