Bóng đá Việt Nam còn chinh phục những đỉnh cao nào?

30/03/2019 06:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ trong vòng gần 2 năm dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam ở cấp độ đội tuyển quốc gia đã gặt hái được những thành tích bằng cả 10 năm trước đó cộng lại, nhưng không phải vì thế mà thầy trò ông Park không còn động lực để chiến đấu, bởi chúng ta vẫn còn không ít đỉnh cao cần phải chinh phục trong thời gian sắp tới.

Người Thái lý giải vì sao tuyển Việt Nam tham dự King's Cup 2019

Người Thái lý giải vì sao tuyển Việt Nam tham dự King's Cup 2019

Người Thái đã chỉ ra lợi ích cho đội tuyển Việt Nam khi tham dự King’s Cup 2019, trong đó quan trọng nhất chính là cơ hội tiến sâu ở vòng loại World Cup 2022.

Mục tiêu đầu tiên là vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Theo phân bổ thông lệ của FIFA, châu Á có 4,5 suất tham dự VCK World Cup 2022, bao gồm 4 suất vào thẳng và 1 suất chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

Tuy nhiên, trong tháng 3 này, Hội đồng FIFA đã đồng ý phương án với Qatar về việc mở rộng World Cup 2022 với 32 đội lên 48 đội và quyết định cuối cùng sẽ chính thức được thông qua vào tháng 6 sắp tới.

VIDEO: Bàn thắng và highlights U19 Việt Nam 1-0 U19 Trung Quốc

Nếu các Liên đoàn thành viên FIFA nhất trí mở rộng số lượng đội bóng tham dự World Cup từ 32 lên 48 đội bóng thì giấc mơ World Cup sẽ không còn quá xa xôi với bóng đá Việt Nam, bởi điều đó nghĩa là châu Á có thể sẽ được phân bổ từ 8 tới 10 suất tham gia World Cup và trong trường hợp giữ nguyên vị trí trong Top 8 châu Á, bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử được góp mặt ở một kỳ World Cup.

Cơ hội tăng lên thì đồng nghĩa với việc sự cạnh tranh cũng sẽ gay gắt hơn, bởi tham dự World Cup là giấc mơ với đại đa số các nền bóng đá châu Á chứ không riêng gì Việt Nam, nhưng với thế hệ cầu thủ hiện tại, khả năng tranh chấp thứ hạng cao ở châu lục với đội tuyển Việt Nam không phải là nhiệm vụ bất khả thi.

Theo thông báo của AFC, vòng sơ loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ có 2 vòng đấu. Vòng 1 gồm 14 đội tuyển có thứ hạng từ 34 đến 47 châu Á căn cứ theo bảng xếp hạng FIFA. 14 đội thi đấu theo thể thức play-off sân nhà - sân khách để chọn ra 7 đội lọt vào vòng 2. Vòng 2 gồm có 40 đội tuyển tranh tài, trong đó có 7 đội vượt qua vòng 1 và 33 đội có thứ hạng từ 1 đến 33 châu Á theo bảng xếp hạng FIFA.

Hiện tại, căn cứ theo bảng xếp hạng tháng 3 năm 2019 của FIFA đội tuyển Việt Nam đang đứng thứ 16 châu Á (hạng 98, số 1 Đông Nam Á, số 16 châu Á, bỏ xa Thái Lan xếp hạng 118). Nếu duy trì được thứ hạng khả quan trên bảng xếp hạng FIFA cho đến trước thời điểm AFC tiến hành bốc thăm xếp lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình từ vòng đấu loại thứ 2.

40 đội được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 5 đội, thi đấu theo thể thức sân nhà - sân khách để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 8 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất tại 8 bảng (tổng cộng 12 đội) sẽ giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2023, đồng thời giành quyền tham dự vòng loại cuối cùng của World Cup 2022.

Nếu World Cup 2022 vẫn giữ nguyên số lượng đội bóng tham dự là 32 thì 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022. 2 đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi - lượt về trên sân nhà - sân khách) nhằm xác định đội thắng chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

Như vậy, cho dù World Cup 2022 có 32 hay 48 đội bóng tham dự thì nhiệm vụ bắt buộc với đội tuyển Việt Nam vẫn phải là góp mặt ở vòng loại cuối cùng. Ở vòng loại World Cup gần nhất, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura đã không thể đi tới vòng loại cuối cùng, còn ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới, HLV Park Hang Seo được gửi gắm rất nhiều kỳ vọng.

Thế nhưng, thách thức với ông Park không chỉ là vòng loại World Cup 2022, mà còn 2 sân chơi cũng quan trọng không kém là SEA Games 2019 và VCK U23 châu Á năm 2020, đồng thời là vòng loại môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020.

Mục tiêu HCV SEA Games 2019 thì không cần phải nói, bởi như khẳng định của HLV Lê Thụy Hải thì “đây là khát vọng rất lâu rồi của tất cả mọi người. Á quân U23 châu Á rồi mà chưa có HCV SEA Games là không được”. Cũng chính vì tầm quan trọng của khát vọng này mà HLV Park Hang Seo đã thay đổi ý định, từ việc tạm giao đội tuyển U22 Việt Nam cho trợ lý Lee Young Jin để toàn tâm toàn ý cho vòng loại World Cup 2022 với đội tuyển Việt Nam, thì nay ông Park sẽ đảm đương luôn nhiệm vụ dẫn dắt cả 2 đội tuyển.

Vòng loại bảng K VCK U23 châu Á năm 2020 vừa kết thúc tại Hà Nội vào ngày 26/3 vừa qua chính là gợi ý cho HLV Park Hang Seo về việc mức độ cạnh tranh ở SEA Games có thể khốc liệt tới mức nào, khi đội tuyển U22 Việt Nam phải khó khăn mới đánh bại được U22 Indonesia, và sau đó lại thắng đậm U22 Thái Lan, đội bóng vừa đè bẹp U22 Indonesia trong trận mở màn.

Bên cạnh đó, VCK U23 châu Á năm 2020 cũng là một sân chơi mà bóng đá Việt Nam phải đặt mục tiêu nghiêm túc. Không chỉ vì U23 Việt Nam sẽ dự giải với tư cách đương kim á quân, mà quan trọng hơn, giải đấu này chính là vòng loại của môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á, nên việc giành quyền lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất giải là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu với U23 Việt Nam.

Cách đây 12 năm, đội tuyển Olympic Việt Nam dưới thời HLV Alfred Riedl và HLV tạm quyền Mai Đức Chung đã lọt vào tới vòng loại cuối cùng của Olympic Bắc Kinh 2008, và có thời điểm chúng ta đã ở rất gần với tấm vé tham dự Thế vận hội, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà cuối cùng Olympic Việt Nam phải chứng kiến Olympic Nhật Bản trở thành chủ nhân của chiếc vé tới Bắc Kinh.

Bây giờ, với một đội bóng chỉ còn lại 8 gương mặt từng tham dự VCK U23 châu Á 2018, HLV Park Hang Seo sẽ phải đưa U23 Việt Nam ít nhất là vào tới vòng bán kết, một nhiệm vụ rất không dễ dàng nếu biết rằng ngay cả những tên tuổi hàng đầu của bóng đá châu lục như U23 Australia, U23 Iran hay U23 Saudi Arabia cũng chỉ có thể đoạt vé tới VCK U23 châu Á 2020 với tư cách là 1 trong 4 đội hạng nhì có thành tích xuất sắc nhất.

Thế nhưng, dù khó khăn thế nào thì với một chuyên gia thiết lập cột mốc lịch sử và phá dớp như HLV Park Hang Seo thì người hâm mộ Việt Nam vẫn có quyền hy vọng.

3 cột mốc chờ đợi bóng đá Việt Nam dưới thời ông Park Hang Seo

1. Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á (Từ ngày 5/9/2019 đến 9/6/2020)

2. SEA Games 2019 (Từ ngày 30/11 đến 11/12/2019, tại Philippines)

3. Giải U23 châu Á năm 2020 (Từ ngày 8/1 đến 26/1/2020, tại Thái Lan)

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm