Bóng đá Việt Nam chớ mất cảnh giác!

25/10/2018 08:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau các chiến tích á quân U23 châu Á 2018, lọt vào Top 4 đội mạnh nhất ASIAD 18, chưa thể nói là bóng đá Việt Nam đã ở một vị thế mới trên bản đồ bóng đá châu Á, vì đó đều là thành tích ở cấp độ bóng đá trẻ.

Nhưng, có thể nói, bóng đá châu Á nói chung và Đông Nam Á nói riêng đã nhìn chúng ta bằng một ánh mắt khác. Họ ghi nhận sự tiến bộ của Việt Nam..

Tuy nhiên, với bóng đá đỉnh cao, ĐTQG và giải VĐQG chính là bộ mặt của nền bóng đá, là thước đo năng lực chinh phục ở các hệ thống giải đấu hàng đầu dành cho CLB và đội tuyển. Bằng chứng rõ nhất chính là bóng đá Nigeria từng giành HCV Olympic Atlanta 1996, và là phân xưởng xuất khẩu cầu thủ hàng đầu cho các giải đấu hàng đầu, nhưng ở cấp độ ĐTQG, họ chưa từng được đánh giá như ứng viên hàng đầu tại FIFA World Cup.

Trở lại với các ĐTQG Việt Nam và bóng đá Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Chúng ta thậm chí chưa là gì cả, với cả đấu trường châu lục lẫn khu vực. Ở châu lục, tuy là bóng đá Việt Nam đã từng vào tới tứ kết AFC Asian Cup 2007 trên sân nhà, nhưng đấy là giải đấu mà chúng ta có nhiều may mắn, khi không phải trải qua vòng đấu loại, lại đón lõng một thế hệ cầu thủ tài năng bậc nhất nền bóng đá trong khoảng 20 năm đổ lại.

Khi phải thi đấu vòng loại giải châu Á, chúng ta thường bị loại từ rất sớm. AFC Asian Cup 2019 mới là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam vượt qua vòng loại, khi AFC nới số đội tham dự VCK lên con số 24.

Trở lại với đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Suzuki Cup 2018. Chúng ta đang sở hữu một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng, cùng một số cựu binh có kinh nghiệm. Tất nhiên, cả một vị thuyền trưởng tài ba và ê kíp làm việc ăn ý nữa. Nhưng, không một ai dám chắc khi gộp họ lại, sẽ đạt đến sự đồng bộ cao nhất, gắn kết, ăn ý nhất và việc tạo nên vũ khí chiến thắng thượng thặng nhất vẫn còn là câu hỏi.

'Cáo già' Park Hang Seo!

'Cáo già' Park Hang Seo!

Ở tuổi 59, HLV Park Hang Seo sẽ là chiến lược gia nhiều tuổi nhất trong số 5 đội bóng tại bảng A AFF Suzuki Cup 2018 và nhiều tuổi thứ 2 ở giải đấu sau HLV Milovan Rajevac (Thái Lan). Thế nên, nếu có gọi ông thầy người Hàn Quốc này là “cáo già” cũng không sai.

Ấy vậy, thầy trò HLV Park Hang Seo lại đang phải gánh vác trên vai tham vọng, nếu không muốn nói là trọng trách vô địch bằng mọi giá. Chúng ta thậm chí vẫn còn khá mù tịt các thông tin về đối thủ, mà gần nhất và quan trọng nhất chính là Thái Lan. Là người ngoài, phần lớn đều không nắm rõ được sự tình, với những khó khăn mà đội bóng đã và đang phải trải qua.

Rõ ràng, nếu không tính toán cẩn thận, đội tuyển Việt Nam phải trả cái giá đắt ở sân chơi khu vực sau những thành công vang dội ở đấu trường châu lục.

Tùy Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm