Bóng đá Việt Nam 2020: Từ Thường Châu đến Bangkok và 2 năm kỳ tích

26/01/2020 08:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 1/2017, trả lời phỏng vấn Thể thao & Văn hóa trước ngày đội tuyển U23 Việt Nam lên đường sang Côn Sơn (Trung Quốc) để tham dự VCK giải U23 châu Á năm 2018, một lãnh đạo cao cấp của VFF thừa nhận mục tiêu của đội bóng ở giải này là có điểm, và trận đấu cuối cùng với U23 Syria ở vòng bảng được coi là quyết chiến điểm để U23 Việt Nam hoàn thành mục tiêu.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/1. Trực tiếp U23 Uzbekistan vs U23 Úc. VTV6 trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 25/1. Trực tiếp U23 Uzbekistan vs U23 Úc. VTV6 trực tiếp

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu U23 châu Á tranh hạng ba: Trực tiếp U23 Uzbekistan vs Úc. Lịch thi đấu bóng đá Tây Ban Nha vòng 21: trực tiếp Valencia vs Barcelona. Lịch thi đấu bóng đá cúp FA vòng 4. Lịch thi đấu bóng đá Ý vòng 21. Lịch thi đấu bóng đá Đức vòng 19. Lịch thi đấu bóng đá Pháp vòng 21. Lịch bóng đá ngày 25/1, rạng sáng 26/1.

Ở thời điểm bấy giờ, việc VFF đưa ra mục tiêu như vậy không làm ai cảm thấy ngạc nhiên, bởi U23 Việt Nam vừa trải qua một kỳ SEA Games thảm họa với việc bị loại ngay từ vòng bảng, và việc bổ nhiệm ông Park Hang Seo làm HLV trưởng đội bóng khi ấy còn bị đặt dấu hỏi do không nhiều người Việt Nam biết tới tên tuổi và thành tích của ông thầy người Hàn Quốc này.

Tuy nhiên, từ chỗ bị đánh giá rất thấp và lựa chọn mục tiêu cũng vô cùng khiêm tốn, U23 Việt Nam đã thẳng tiến tới trận chung kết và trở về với ngôi vị á quân, thổi bùng nguồn cảm hứng bóng đá sôi sục ở Việt Nam suốt 2 năm qua.

Bây giờ, sau chức vô địch SEA Games 30 cùng hàng loạt chiến quả ấn tượng tạo được trong 2 năm 2018 và 2019 của các đội bóng dưới quyền HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam đến với VCK giải U23 châu Á năm 2020 trong một vị thế khác hẳn.

Nếu như trước đây 2 năm, VFF chỉ đặt mục tiêu có điểm thì bây giờ cái đích nhắm tới của U23 Việt Nam sẽ là một vị trí ở vòng bán kết, đồng nghĩa với một tấm vé tham dự Olympic Tokyo năm 2020. Phải nói rằng hơn 10 năm sau khi Olympic Việt Nam lọt vào tới vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh năm 2008, thì đến bây giờ bóng đá Việt Nam mới lại có cơ hội ở gần giấc mơ Olympic đến như thế.

Thật ra chuyện này cũng hoàn toàn bình thường, bởi một khi bóng đá Việt Nam đã hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu ở sân chơi khu vực thì giờ phải là thời điểm mà chúng ta vươn ra biển lớn, bởi đã khoác trên vai danh hiệu á quân châu Á và ĐKVĐ SEA Games mà lại đến với giải U23 châu Á năm 2020 cùng mục tiêu vượt qua vòng bảng hay có điểm thì nghe có vẻ không được lọt tai.

Chú thích ảnh
Chức vô địch lịch sử tại SEA Games 30 đã khép lại một chu kỳ thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Mặt khác, hành trình của thầy trò HLV Park Hang Seo tại VCK U23 châu Á năm 2020 không chỉ có ý nghĩa chinh phục mục tiêu Olympic Tokyo năm 2020, bởi đây còn là cách mà chúng ta kiểm nghiệm năng lực bản thân cho một tham vọng lớn hơn nhiều là vòng loại World Cup.

Hiện tại đội tuyển Việt Nam với rất nhiều thành viên U23 Việt Nam là trụ cột đang là đội bóng dẫn đầu ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, và chúng ta có nhiều cơ hội thuận lợi để lọt vào vòng loại thứ 3, “chiến trường” hội tụ tinh túy của bóng đá châu lục để xác định những gương mặt xuất sắc nhất tham dự World Cup 2022.

Ở 2 giải trẻ có quy mô châu lục trong năm 2018 là VCK giải U23 châu Á và Asian Games thì ông Park Hang Seo đều lập kỳ tích là đưa đội U23 Việt Nam và Olympic Việt Nam vào tới trận chung kết hoặc vòng bán kết, và nếu ở VCK giải U23 châu Á năm 2020 sắp tới mà ông thầy Hàn Quốc làm được điều tương tự thì đấy chính là chỉ dấu cho thấy bóng đá Việt Nam đã thực sự vươn tầm.

Thế nhưng, để làm được điều này chẳng phải là nhiệm vụ dễ dàng, vì U23 Việt Nam cũng như bản thân HLV Park không còn là ẩn số với các đối thủ ở châu lục như cách đây 2 năm, mà chỉ nhớ lại trận tranh HCĐ Asian Games 2018, khi các cầu thủ Olympic UAE nghiên cứu kỹ lưỡng về Olympic Việt Nam tới mức chuyên sút penalty vào góc mà thủ môn Bùi Tiến Dũng không thể cản phá, là chúng ta có thể hiểu được ở Bangkok sắp tới chúng ta sẽ không còn vũ khí bí mật là yếu tố bất ngờ.

Mặt khác, lứa U23 Việt Nam hiện tại nếu xét về năng lực thì cũng không quá nổi trội so với lứa U23 Việt Nam năm 2018, thậm chí, dựa vào kinh nghiệm thi đấu quốc tế để đánh giá thì lứa U23 năm nay khó có thể so sánh với các đàn anh á quân châu Á, và chưa kể năm nay lại vắng mặt một vị trí cực kỳ quan trọng là Đoàn Văn Hậu.

Cũng may là HLV Park Hang Seo vẫn còn đó Quang Hải, Đình Trọng cùng một số nhân tố mới được phát hiện trong năm 2019 như Văn Toản, Thanh Thịnh để có thể lấy làm cơ sở cho cuộc chinh phục chiếc vé tham dự Olympic Tokyo năm 2020.

Đây là một hành trình hứa hẹn sẽ có rất nhiều khó khăn, thử thách, vì U23 Việt Nam tuy được rơi vào một bảng đấu không quá nặng với những U23 UAE, U23 CHDCND Triều Tiên và U23 Jordan, song nếu trong trường hợp vượt qua vòng bảng, đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng tứ kết có thể sẽ là U23 Uzbekistan, U23 Hàn Quốc hoặc U23 Iran, mà bất cứ cái tên nào trong số này cũng là ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

Ở VCK giải U23 châu Á năm 2018, bên cạnh nỗ lực và tài năng của thầy trò HLV Park Hang Seo thì chúng ta cũng gặp được không ít may mắn trong chặng đường đi tới trận chung kết, mà điển hình là trận hòa như chết đi sống lại với U23 Syria ở vòng bảng, và không biết chúng ta có còn được vận may mỉm cười trong hành trình năm 2020 hay không.

Thế nhưng, dù thế nào đi chăng nữa thì năng lực chinh phục của U23 Việt Nam vẫn là yếu tố có tính chất quyết định đối với tham vọng đoạt vé tham dự Olympic 2020 của bóng đá Việt Nam, vì trong bóng đá người ta vẫn hay nói với nhau rằng “Muốn gặp may thì trước hết phải hay”.

Một đội bóng muốn xác lập tên tuổi ở đấu trường quốc tế một cách vững vàng thì không thể chỉ dựa vào yếu tố may mắn, và khả năng điều binh khiển tướng cùng khát khao chinh phục của các cầu thủ U23 Việt Nam chính là thứ vũ khí để người hâm mộ Việt Nam có thể tự tin cho hành trình sắp tới.

2 năm qua, bóng đá Việt Nam đã được chứng kiến rất nhiều cột mốc và kỳ tích mới, và phải chăng năm 2020 của chúng ta sẽ bắt đầu bằng chiến tích đoạt vé đến Olympic mùa hè?

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm