Bóng đá Việt Nam 16/7: Việt Nam có thể chung bảng Thái Lan ở vòng loại World Cup, Phó Chủ tịch VFF là Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC

16/07/2019 20:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Việt Nam ngày 16/7: Việt Nam có thể nằm chung bảng Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 16/7: Trực tiếp SLNA đấu với Sài Gòn FC

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 16/7: Trực tiếp SLNA đấu với Sài Gòn FC

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Arsenal vs Colorado Rapids Trực tiếp giao hữu CLB. Trực tiếp giao hữu ĐTQG. Trực tiếp vòng 16 V League. Trực tiếp Lượt về vòng loại Cúp C1 châu Âu. Trực tiếp vòng loại cúp C2 châu Âu.

Lịch thi đấu vòng 16 Wake-up 247 V League:

17h00 ngày 16/7: SLNA vs Sài Gòn

17h00 ngày 17/7: Sanna Khánh Hòa vs B.Bình Dương

17h00 ngày 17/7: TP.HCM vs SHB Đà Nẵng

17h00 ngày 17/7: Nam Định vs Thanh Hóa

17h00 ngày 17/7: Quảng Nam vs Hải Phòng

18h00 ngày 17/7: Than Quảng Ninh vs Viettel

19h00 ngày 17/7: Hà Nội FC vs HAGL

Việt Nam chung bảng Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022?

Vào lúc 16h00 ngày 17/7, LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Kết quả của vòng loại này đồng thời cũng sẽ được tính là kết quả của vòng loại Asian Cup 2023. Lá thăm may rủi có thể đưa đội tuyển Việt Nam chạm trán ĐT Thái Lan tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Vòng loại thứ hai World Cup 2022 gồm có 40 đội tuyển tranh tài, trong đó có 7 đội vượt qua vòng 1 và 33 đội có thứ hạng từ 1 đến 33 châu Á theo BXH FIFA đã được công bố ngày 14/6/2019.

Theo bảng xếp hạng này, đội tuyển Việt Nam ở vị trí 15 châu Á nên thuộc nhóm hạt giống số 2 cùng với các đội: Iraq, Uzebekistan, Syria, Oman, Lebanon, Kyrgyzstan và Jordan. Trong khi đó, Thái Lan nằm ở nhóm số 3, vì vậy, khả năng hai đội chạm trán nhau vẫn có thể xảy ra.

Chú thích ảnh
HLV Park không tham dự lễ bốc thăm

Trang Fox Sports phiên bản Thái Lan đánh giá rằng trước các đối thủ trong nhóm hạt giống số một là Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Saudi Arabia và Trung Quốc, việc giành điểm là nhiệm vụ quá khó khăn cho "Voi chiến".

Ở nhóm hạt giống số hai, được chạm trán đội tuyển Việt Nam là kịch bản dễ chịu nhất so với việc phải tranh tài với những đối thủ lớn như Iraq, Syria hay Uzbekistan.

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn được bầu làm Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa ra quyết định bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn nắm giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam có đại diện đảm nhiệm vị trí cao nhất trong Ủy ban thi đấu của AFC.

Ủy Ban thi đấu được đánh giá có vị trí then chốt và có tầm ảnh hưởng lớn đển các hoạt động của AFC nói riêng và hoạt động của các Liên đoàn thành viên nói chung. Việc bổ nhiệm ông Trần Quốc Tuấn cho cương vị Chủ tịch Ủy ban thi đấu không chỉ là sự tín nhiệm của AFC đối với cá nhân ông Trần Quốc Tuấn, mà còn thể hiện sự ghi nhận đối với uy tín và đóng góp của bóng đá Việt Nam tại châu lục. 

Chia sẻ về điều này, ông Trần Quốc Tuấn cho biết: “Đây là vinh dự không chỉ của cá nhân tôi mà là của bóng đá Việt Nam trước những thành tích đáng tự hào trong thời gian qua. Nhiệm vụ sắp tới đối với tôi sẽ là thử thách rất lớn vì Ủy ban thi đấu là một trong những Ủy ban quan trọng nhất của AFC và có nhiều thách thức, áp lực trong điều hành công việc.

Bản thân tôi sẽ phải tiếp tục nỗ lực và cố gắng hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ, đáp lại sự tín nhiệm của AFC cũng như của Ngài Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa đã tin tưởng giao trọng trách cho tôi”.

U18 Việt Nam tập trung cao độ ngay buổi đầu tại Nhật Bản

Sau khi ổn định nơi ăn chốn ở tại Gotemba Resort, hôm nay (16/7), đội tuyển U18 Việt Nam đã bước vào guồng quay tập luyện trong cả buổi sáng và buổi chiều. Trong ngày tập luyện hôm nay, HLV Hoàng Anh Tuấn chủ yếu triển khai giáo án củng cố vể thể lực cho các cầu thủ với sự kết hợp các bài tập trong phòng gym và các bài tập ngoài sân cỏ. Tinh thần các cầu thủ rất hưng phấn và thể hiện tập trung cao độ trong giai đoạn huấn luyện quan trọng này.

Cụ thể, xen kẽ với các ngày tập luyện, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có 3 trận đấu tập với các “quân xanh’ khác nhau gồm: Tuyển SV trường Đại học Kanagawa (ngày 17/7), Tuyển SV trường Đại học Sanno (ngày 21/7) và Tuyển SV trường Đại học Nihon Kougakuin (ngày 24/7).

Kết thúc đợt tập huấn tại Gotemba- Nhật Bản, đội tuyển U18 Quốc gia sẽ trở về TP.HCM để hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào Giải vô địch U18 Đông Nam 2019, diễn ra tại TP.HCM và Bình Dương từ ngày 6/8 đến ngày 19/8/2019.

futsal Việt Nam gặp thách thức lớn ở giải vô địch Đông Nam Á

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã từng tổ chức bốc thăm, chia bảng cho giải futsal khu vực diễn ra vào tháng 10 tới tại TP.HCM. Đội tuyển futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Thái Lan, Campuchia và Timor Leste. Bảng B gồm Australia, Indonesia, Myanmar và Malaysia. Theo thông lệ trước đây, giải vô địch Đông Nam Á cũng là vòng loại châu Á. Khu vực Đông Nam Á có 4 suất dự VCK của châu lục.

Nhưng vừa qua, AFC đã có những điều chỉnh về cách thức bốc thăm cũng như số vé dự VCK của khu vực Đông Nam Á. Do đây là vòng loại của VCK châu Á nên việc bốc thăm phải dựa trên bảng xếp hạng của châu Á ở VCK vừa qua. Đặc biệt, AFC còn giảm vé dự VCK của khu vực Đông Nam Á thay vì 4 suất như trước đây thì ở VCK sắp tới, khu vực này chỉ còn 3 suất.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm