Bóng đá trẻ Việt Nam thắng đội trẻ Nhật Bản ở giải quốc tế

23/12/2019 06:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Giải bóng đá quốc tế U13 Việt Nam – Nhật Bản lần 2-2019 đã khép lại ở Thành phố Mới Bình Dương chiều 22/12. Bất ngờ đã xảy ra khi đội chủ nhà U13 Việt Nam đã đánh bại đội bóng trẻ đồng lứa đến từ Nhật Bản với kết quả 2-1.

U13 SLNA vô địch giải BĐ thiếu niên toàn quốc 2019

U13 SLNA vô địch giải BĐ thiếu niên toàn quốc 2019

Chiều nay (15/7), trận chung kết giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc – Cúp Kun siêu phàm 2019 đã diễn ra. Không bất ngờ khi đội bóng được đánh giá cao hơn là U13 SLNA đã giành chiến thắng.

Trận đấu giữa 2 đội tuyển chọn Việt Nam và Nhật Bản với thành phần hai bên là những cầu thủ hay nhất được thanh lọc ra từ giải đấu khép lại vào sáng 22/12. Trận đấu đã diễn ra khá hấp dẫn và gay cấn, đội bóng trẻ Nhật Bản là người dẫn bàn trước với bàn thắng đầu hiệp 2.

Tuy nhiên, chủ nhà U13 Việt Nam đã cân bằng 1-1 những phút cuối, qua đó trận đấu phải phân định thắng bại bằng loạt đá luân lưu 11m.

Ở loạt đá luân lưu, đội chủ nhà đã thực hiện thành công cả 3 cú sút luân lưu, trong lúc các cầu thủ trẻ Nhật Bản lại sút hỏng cả 3 và U13 Việt Nam là đội chiến thắng.

Trận đấu giữa U13 Nhật Bản (xanh) và U13 Việt Nam diễn ra rất quyết liệt với phần thắng chung cuộc nghiêng về chủ nhà. Ảnh: Anh Phương
Trận đấu giữa U13 Nhật Bản (xanh) và U13 Việt Nam diễn ra rất quyết liệt với phần thắng chung cuộc nghiêng về chủ nhà. Ảnh: Anh Phương

Trước đó ở giải đấu giành cho 8 đội bóng U13 của hai quốc gia, đội chủ nhà U13 B.Bình Dương đã tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để có chức vô địch khi đánh bại U13 Kawasaki Frontale đến từ Nhật Bản với kết quả 2-1 để giành chức vô địch. Ở trận tranh hạng 3, U13 Gamba Osaka đã giành chiến thắng 3-1 trước U13 Jubilo Iwata.

Trong khi đó, U13 PVF có sự khởi đầu rất ấn tượng ở ngày khai mạc, nhưng thầy trò HLV Troussier chỉ khép lại giải với vị trí thứ 5. Còn đương kim vô địch mùa trước là Tokyu S Reyes về đích ở vị trí thứ 6. Hai đội bóng trẻ của SHB Đà Nẵng và Hà Nội chia nhau hai thứ hạng 7 và 8.

Trước đó vào sáng 22-12, B.Bình Dương đã vô địch giải đấu với sự tham dự của 8 CLB Việt Nam lẫn Nhật Bản. Ảnh: Anh Phương
Trước đó vào sáng 22-12, B.Bình Dương đã vô địch giải đấu với sự tham dự của 8 CLB Việt Nam lẫn Nhật Bản. Ảnh: Anh Phương

Ở giải thưởng cá nhân, cầu thủ Cao Hoàng Hải của B.Bình Dương giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất”, “Thủ môn xuất sắc nhất” thuộc về Haruto Kodan (Gamba Osaka). Riêng 2 cầu thủ Nguyễn Đăng Huy (B.Bình Dương) và Nguyễn Gia Huy (PVF) chia nhau giải thưởng “vua phá lưới” với 4 bàn.

HLV trưởng Philippe Troussier phát biểu sau giải đấu: “Tôi nhận thấy có nhiều gương mặt trẻ của bóng đá Việt Nam có tố chất rất đặc biệt và khả năng sẽ là những tuyển thủ của đội tuyển trong tương lai.

Tôi không muốn nêu tên cụ thể vì tôi đang là một HLV trưởng của đội tuyển. Tôi nghĩ điều quan trọng là các em hãy tiếp tục nỗ lực và trau dồi năng lực, cũng như theo đuổi niềm đam mê của mình đến tận cùng”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm