Bóng đá TP.HCM nhận thưởng 'khủng'

30/09/2016 05:54 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2016 có thể xem là năm bứt phá của nhiều môn thể thao TP.HCM, đặc biệt là bóng đá. Trong buổi gặp mặt tối 29/9, UBND TP.HCM đã quyết định trao phần thưởng vật chất rất giá trị cho những cá nhân và tập thể xuất sắc.

Cụ thể, trong buổi gặp gỡ, đích thân Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trao số tiền thưởng kỷ lục: 3 tỷ đồng cho đội bóng đá nam với thành tích vô địch Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2016 và giành quyền lên chơi tại Giải bóng đá vô địch Quốc gia năm 207 sau 7 năm đằng đẵng chờ đợi. Đây là mức thưởng “khủng” nhất mà UBND TP.HCM từng dành cho một tập thể.

Đội bóng của HLV Lư Đình Tuấn hứa hẹn còn được trợ giúp đầu tư để tồn tại bền vững trong mùa giải 2017.


CLB TP.HCM sẽ được đầu tư mạnh mẽ để dự V.League 2017.Ảnh: V.H

Trong khi đó, đội bóng đá nữ xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải VĐQG năm nay nên được nhận số tiền thưởng 1 tỷ đồng. Số tiền tuy không bằng đội bóng đá nam nhưng nó cũng thuộc dạng kỷ lục mà UBND TP.HCM từng dành cho cô trò HLV Đoàn Thị Kim Chi.

Một tập thể nữa được vinh danh trong buổi lễ là đội tuyển futsal Việt Nam, với nòng cốt chủ yếu là các cầu thủ Thái Sơn Nam đóng chân trên địa bàn TP.HCM. Thành tích lọt tới bán kết Giải futsal châu Á 2016 và giành quyền chơi ở World Cup năm nay khiến bóng đá Việt Nam nở mày nở mặt với bạn bè năm châu giúp họ được nhận số tiền thưởng 300 triệu đồng.

UBND TP.HCM còn khen thưởng Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam dự Paralympic 2016, có đến 13/15 HLV, VĐV thuộc biên chế thể thao TP.HCM. Và các VĐV TP.HCM đã mang về cả 4 tấm huy chương, viết nên kỷ lục cho thể thao khuyết tật Việt Nam ở đấu trường lớn nhất hành tinh.

Cựu tuyển thủ nói gì về chức vô địch của CLB TP.HCM?

Cựu tuyển thủ nói gì về chức vô địch của CLB TP.HCM?

“Mừng lắm, hãnh diện lắm!” Đấy là nỗi niềm chung của những người yêu bóng đá Sài Gòn sau khi CLB TP.HCM giành vé thăng hạng một cách đầy thuyết phục.

Những cái tên như lực sĩ Lê Văn Công (HCV cử tạ) nhận được 30 triệu đồng (HLV Nguyễn Hồng Phúc nhận mức thưởng 15 triệu đồng), Võ Thanh Tùng (HCB bơi) nhận 20 triệu đồng (HLV Đổng Quốc Cường nhận thưởng 10 triệu đồng), Cao Ngọc Hùng (HCĐ ném lao) và Đặng Thị Linh Phượng (HCĐ cử tạ) nhận mỗi VĐV 10 triệu đồng (HLV Đặng Văn Phúc và HLV Nguyễn Hồng Phúc nhận 5 triệu đồng tiền thưởng/người).

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đánh giá cao những thành tích các cá nhân, tập thể đã giành được, đóng góp cho sự phát triển chung của thể thao TP.HCM và đất nước. Họ là niềm tự hào của người dân Thành phố.

Thành tích của họ sẽ giúp UBND TP.HCM luôn quan tâm, tạo điều kiện cho ngành TDTT phát triển hơn để hướng tới những đỉnh cao khác. Thể thao cũng là một thế mạnh để khẳng định vị thế hàng đầu của TP.HCM, quảng bá hình ảnh thành phố phát triển với bạn bè quốc tế.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm