Bóng đá TPHCM khởi sắc

02/07/2019 05:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sau đội bóng đá nam TP.HCM khởi sắc với chức vô địch lượt đi dưới tay HLV Chung Hae Soung, bóng đá TP.HCM đón nhận tin vui tiếp theo với ngôi đầu giai đoạn 1 giải nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019.

Bóng đá nữ TP.HCM tiến gần chức vô địch lượt đi

Bóng đá nữ TP.HCM tiến gần chức vô địch lượt đi

Thành công của thầy trò HLV Chung Hae Soung với chức vô địch lượt đi V-League có vẻ đang ảnh hưởng tích cực đến bóng đá địa phương này. Hiện tại, cô trò HLV Kim Chi cũng đang thăng hoa ở giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019.

So với mùa bóng khó khăn năm ngoái, cô trò HLV Kim Chi có vẻ khởi sắc hơn trong năm nay khi họ đang băng băng về đích dù giải mới trôi qua nửa cuộc chơi. Sau khi hoà Hà Nội, đánh bại ĐKVĐ Phong Phú Hà Nam, TP.HCM 1 tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng trước ứng viên vô địch khác là Than khoáng sản Việt Nam ở lượt trận thứ 7, cũng là trận cuối lượt đi diễn ra tối 1/7 trên sân 19/8 Nha Trang.

Đội bóng của HLV Kim Chi với thực lực mạnh hơn, lại đang dẫn đầu nên họ chỉ cần hoà là chắc vé vô địch lượt đi. Trong khi đó, các cô gái vùng Mỏ quyết tâm có 3 điểm để duy trì tham vọng cạnh tranh chức vô địch.

TP.HCM 1 (đỏ) vô địch lượt đi sau trận thắng 3 sao trước Than Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: TSB
TP.HCM 1 (đỏ) vô địch lượt đi sau trận thắng 3 sao trước Than Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: TSB

Điều đó đã khiến Than khoáng sản Việt Nam rơi vào cái bẫy mà TP.HCM 1 giăng sẵn. Phút 33, Thúy Hằng tăng tốc, thoát xuống đối diện với thủ môn Kim Thanh nhưng cú sút của cầu thủ này không thắng được thủ thành của TP.HCM 1.

Pha hỏng ăn này khiến họ phải trả giá ngay sau đó khi đối thủ tổ chức tấn công nhanh, Bích Thùy chuyền bóng để Thùy Trang dứt điểm chéo góc, đưa đội bóng từng 7 lần vô địch vượt lên dẫn điểm.

Cô trò Kim Chi có kết quả thuận lợi khi thắng 2, hoà 1 trước 3 ứng viên hàng đầu khác cho chức vô địch ở lượt đi mùa này. Ảnh: TSB
Cô trò Kim Chi có kết quả thuận lợi khi thắng 2, hoà 1 trước 3 ứng viên hàng đầu khác cho chức vô địch ở lượt đi mùa này. Ảnh: TSB

Bị dẫn bàn, các học trò của HLV Đoàn Minh Hải phải dồn lên để hy vọng tìm bàn gỡ. Phút 38, Trúc Hương thoát xuống tung cú dứt điểm làm bó tay thủ môn Kim Thanh nhưng xà ngang đã cứu thua cho TP.HCM 1.

Thiếu may mắn, đội bóng vùng Mỏ còn phải nhận thêm 1 bàn thua nữa ở phút bù giờ của hiệp một khi Chương Thị Kiều tạt bóng thuận lợi để Hoài Lương đánh đầu ngược nâng tỷ số lên 2-0.

Phong Phú Hà Nam và Hà Nội bám sát TP.HCM với 13 điểm sau 6 vòng đấu. Ảnh: TSB
Phong Phú Hà Nam và Hà Nội bám sát TP.HCM với 13 điểm sau 6 vòng đấu. Ảnh: TSB

Sang hiệp 2, thế trận phòng ngự phản công của TP.HCM 1 tiếp tục thu về kết quả khi đội trưởng Huỳnh Như ghi thêm 1 bàn thắng để ấn định tỷ số 3-0 cho cô trò Kim Chi. Giành trọn 3 điểm trước đối thủ trực tiếp trong cuộc đua ngôi đầu, TP.HCM 1 đã vô địch lượt đi với 16 điểm, nhiều hơn nhóm phía sau đến 3 điểm kèm theo hiệu số bàn thắng/bại lẫn đối đầu vượt trội. Đó là cơ sở để TP.HCM 1 đòi lại danh hiệu vô địch từ tay Phong Phú Hà Nam mùa này.

Cô trò Kim Chi có lợi thế lớn đua vô địch trước giai đoạn lượt về. Ảnh: TSB
Cô trò Kim Chi có lợi thế lớn đua vô địch trước giai đoạn lượt về. Ảnh: TSB

Ở nhóm cuối, cuộc đối đầu giữa TNG Thái Nguyên và TP.HCM 2 có ý xác đinh vị trí thứ năm khi hai đội cùng có 3 điểm sau 5 trận. Các học trò của HLV Đoàn Việt Triều là người có chiến thắng 2-1 quý giá trước đối thủ đến từ thành phố mang tên Bác. Còn ở trận đấu muộn nhất giai đoạn lượt đi, Hà Nội đã dễ dàng khuất phục Sơn La đến 9 bàn không gỡ.

Như vậy, Hà Nội và Phong Phú Hà Nam hiện có 13 điểm và bám sát TP.HCM 1. Còn Than khoáng sản Việt Nam tụt lại vị trí thứ 4 với 10 điểm. Giai đoạn lượt về sẽ diễn ra tại Hà Nam từ ngày 13/9 đến 4/10 tại sân vận động TP Phủ Lý.

Kết quả lượt trận cuối lượt đi ngày 1/7:

TP.HCM 2 – TNG Thái Nguyên: 1-2

TP.HCM 1 – Than khoáng sản Việt Nam: 3-0

Sơn La – Hà Nội: 0-9

Bảng xếp hạng tạm thời:

Bảng xếp hạng tạm thời
Bảng xếp hạng tạm thời

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm