Bóng đá nữ Việt Nam: Bao giờ 'thay da, đổi thịt'?

06/05/2016 08:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sơn La gia nhập, TP.HCM và Hà Nội cùng cử 2 đội hình tham dự, giải bóng đá nữ VĐQG Thái Sơn Bắc 2016 đã mở rộng quy mô lên thành 8 đội sau nhiều năm bất động ở con số 6. Nhưng vấn đề nâng tầm bóng đá nữ nước nhà không thể giải quyết chỉ trong ngày một, ngày hai.

Hãy bắt đầu từ Phong Phú Hà Nam (PP Hà Nam), đội bóng vừa mới soán ngôi Than KSVN để giành chức vô địch giải bóng đá nữ lứa tuổi 19. PP Hà Nam cũng chính là đối thủ tiềm năng có thể cản đường Hà Nội 1 hay TP.HCM 1 trong cuộc đua đến ngôi hậu.

Tuy nhiên, từ vị trí tiềm năng đến năng lực cạnh tranh thực sự lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, mà sau vị trí thứ 3 ở mùa giải 2015, như chính HLV Văn Thị Thanh thừa nhận, mục tiêu của PP Hà Nam năm nay chỉ là lọt vào trận chung kết, tức là nằm trong số 2 đội mạnh nhất giải.

Chuẩn bị cho mùa giải VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2016, PP Hà Nam vừa có chuyến tập huấn 15 ngày tại Ninh Bình, ngay sau khi giải U19 kết thúc. Đây cũng là giai đoạn HLV Văn Thị Thanh lắp ghép đội hình, kết hợp giữa 12 cựu binh và những VĐV trẻ, nòng cốt là đội hình vừa vô địch giải U19 cách đây chưa lâu.

So với các đối thủ, PP Hà Nam trẻ hóa mạnh mẽ và có hiệu quả nhất trong một vài mùa giải gần đây nhưng phải đến khi điều lệ giải thay đổi, thay vì thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xác định đội vô địch, năm nay 4 đội có thứ hạng cao nhất sau 14 lượt trận đi và về sẽ vào bán kết và chung kết, PP Hà Nam mới có thêm cơ hội vào thi đấu trận chung kết. Ở những cuộc đối đầu trực tiếp trong một trận đấu cụ thể, đoàn quân của HLV Văn Thị Thanh mới có nhiều hy vọng vượt qua TP.HCM 1 hay Hà Nội 1.

Năm ngoái TP.HCM đã tiến từng bước vững chắc đến ngôi vô địch và mùa giải năm nay, mục tiêu của đội đương nhiên là bảo vệ danh hiệu. Nhưng ngoài PP Hà Nam sẵn sàng ngáng chân nhà vô địch, vẫn còn đó Hà Nội 1, đội bóng vẫn đang giữ kỷ lục nhiều lần vô địch (10 lần) cũng nhắm đến ngôi vị cao nhất.

Cuộc đua đến chức vô địch gần như sẽ là chuyện nội bộ giữa Hà Nội 1 (áo sáng) và TP.HCM (áo sậm). Ảnh: TSB

Cú sảy chân ở mùa giải 2015 là bài học cay đắng mà các cầu thủ Hà Nội 1 không muốn mắc phải những sai lầm tương tự. Tương tự như vậy là trường hợp của Than KSVN khi đề ra chỉ tiêu giành hạng 3 thay vì vị trí thứ 4 như mùa giải 2015.

Trong bối cảnh lực lượng mỏng, vẫn phải sử dụng những cầu thủ đã ngoài 30 tuổi như Thanh Hảo, Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Hạnh, Lê Hoài Thu…, Than KSVN cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn thế.

Hôm nay khai mạc giải bóng đá nữ U19 QG 2016

Hôm nay khai mạc giải bóng đá nữ U19 QG 2016

Sáng qua (4/4), tại phòng họp SVĐ Hà Nam (thành phố Phủ Lý – tỉnh Hà Nam) đã diễn ra cuộc họp kỹ thuật và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ U19 QG 2016.


Việc tìm kiếm nhân tố mới từ các CLB cho ĐTQG là không dễ dàng vì tất cả những cầu thủ chơi được ở các CLB đều thuộc diện quen mặt, đặt tên, không còn xa lạ gì với HLV trưởng Mai Đức Chung hay các thành viên ban tuyển chọn.

Dẫu sao giải vô địch quốc gia vẫn là sân chơi hiếm hoi và lớn nhất trong năm để các cầu thủ thỏa sức vẫy vùng với niềm đam mê của mình còn từ phía CLB, đây được coi là kỳ sát hạch quan trọng, đánh giá quá trình tuyển chọn và đào tạo lực lượng. Tuyển người đã khó, đào tạo thành tài năng với bóng đá nữ Việt Nam càng khó gấp bội phần.

Giải bóng đá nữ VĐQG Cúp Thái Sơn Bắc 2016 có 8 đội tham dự gồm ĐKVĐ TP.HCM 1, TP.HCM (Tao Đàn), Hà Nội I, Hà Nội II, Than KSVN, TNG Thái Nguyên, PP Hà Nam và Sơn La. 8 đội thi đấu vòng tròn 2 lượt (lượt đi và lượt về) tính điểm xếp hạng, 4 đội có số điểm cao nhất sau 14 vòng đấu sẽ vào bán kết và chung kết. Các trận lượt đi sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 30/5 tại SVĐ Hà Nam (Phủ Lý, Hà Nam), lượt về dự kiến từ ngày 22/8 đến 12/9 tại SVĐ Thống Nhất (TP.HCM).


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm