Bóng đá Đông Nam Á 'nóng' hơn vì HLV World Cup

25/12/2019 08:21 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong những ngày cuối cùng của năm 2019, LĐBĐ Indonesia (PSSI) đã kịp hoàn thành lời hứa của mình khi thông báo sẽ bổ nhiệm HLV Shin Tae Young ngồi vào ghế HLV trưởng các ĐTQG nước này. Trước đó, lãnh đạo PSSI từng tuyên bố họ chỉ nhắm tới những ứng viên từng làm việc tại World Cup để ngồi vào chiếc ghế mà HLV SimonMcMenemy để lại.

Lịch thi đấu U23 châu Á năm 2020: Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á năm 2020: Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam

Lịch thi đấu U23 châu Á năm 2020: Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam. Lịch thi đấu giải vô địch bóng đá U-23 châu Á năm 2020. Xem trực tiếp bóng đá U23 VN.

Không những thế, trong khi các LĐBĐ Đông Nam Á thường chỉ “ép” được HLV ngoại dẫn dắt ĐTQG và ĐT U23 QG đã là quá sức thì thậm chí PSSI còn thuyết phục được HLV Shin Tae Young dẫn dắt cả ĐT U19 Indonesia, một nhiệm vụ rất quan trọng vì Indonesia sẽ là chủ nhà của VCK U20 World Cup năm 2021.

Để khiến HLV Shin Tae Young từ chối Thâm Quyến FC và một số CLB J-League mà đến với ĐT Indonesia, chắc hẳn PSSI đã phải bỏ ra rất nhiều công sức và nỗ lực, và điều đó cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ từ thành công mà bóng đá Việt Nam có được cùng với HLV Park Hang Seo trong 2 năm qua, khiến cho cả Thái Lan rồi Indonesia đều tìm cách học tập.

Thậm chí, so với HLV Park Hang Seo hay HLV Akira Nishino của Thái Lan, HLV Shin Tae Young còn sở hữu lý lịch nổi bật hơn nhiều, với thành tích trải dài từ U20, U23 cho tới ĐTQG Hàn Quốc.

Chú thích ảnh
ĐT Indonesia chắc chắn sẽ rất đáng gờm khi có một ông thầy danh tiếng như HLV Shin Tae Young trên ghế chỉ đạo

Những gì mà U22 Indonesia thể hiện ở SEA Games 30 tại Philippines vừa qua cho thấy bóng đá nước này không hề thiếu thốn tài năng, mà cái họ cần chính là một HLV trưởng thực sự xuất sắc để nâng tầm đội bóng, mà có vẻ như HLV Shin Tae Young sẽ giúp PSSI thoả nguyện.

Sự xuất hiện của một nhà cầm quân đẳng cấp như HLV Shin Tae Young sẽ khiến cuộc cạnh tranh giữa các đội bóng Đông Nam Á có thêm màu sắc và gia vị, bởi trong khi Việt Nam quyết giữ vị trí số một, còn Thái Lan luôn nung nấu khát khao trở lại vai trò thống trị, thì các đội bóng khác như Indonesia hay Malaysia cũng đều có tham vọng riêng của mình.

Chính vì thế, có thể dự báo hành trình sắp tới của đội tuyển Việt Nam ở 3 trận đấu còn lại tại vòng loại thứ 2 bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ rất không dễ dàng, vì ở 3 trận đấu còn lại, chúng ta sẽ phải lần lượt chạm trán với Malaysia (sân khách, tháng 3) và Indonesia (sân nhà, tháng 5) rồi mới đụng độ cùng UAE.

Xa hơn nữa, AFF Cup 2020 diễn ra vào cuối năm sau hứa hẹn sẽ còn khốc liệt hơn nữa, khi mà trọng trách bảo vệ danh hiệu ĐKVĐ của Tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt với thách thức từ những đội bóng có HLV đẳng cấp World Cup như Thái Lan hay Indonesia.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm