Bốc thăm Vòng loại World Cup 2022: Việt Nam nằm cùng bảng UAE, Thái Lan, Indonesia và Malaysia

18/07/2019 10:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á: Việt Nam nằm cùng bảng UAE, Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Trực tiếp bóng đá hôm nay: SLNA đấu với Sài Gòn, Hà Nội vs HAGL

Trực tiếp bóng đá hôm nay: SLNA đấu với Sài Gòn, Hà Nội vs HAGL

Trực tiếp bóng đá hôm nay: SLNA đấu với Sài Gòn, Hà Nội vs HAGL. VTV6 trực tiếp bóng đá. Trực tiếp bóng đá Việt Nam. Trực tiếp V League 2019.

 

Kết quả bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á

lịch thi đấu đội tuyển Việt Nam, Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 châu Á, đội tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam, Thái Lan vs Việt Nam, Việt Nam vs Thái Lan

LỊCH THI ĐẤU CỦA ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM TẠI VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022

Chú thích ảnh

Theo kết quả bốc thăm, Việt Nam nằm ở bảng G cùng với Thái Lan, UAE, Indonesia và Malaysia.

Huyền thoại của bóng đá châu Á, Tim Cahill chia sẻ: "Vòng loại World Cup diễn ra trải dài trên nhiều quốc gia, nhiều múi giờ. Điều quan trọng nhất là sự chuẩn bị. Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng và chủ động tìm hiểu các nền văn hóa của những quốc gia đối thủ"

Chú thích ảnh

 

TTK AFC (LĐBĐ châu Á) Dato John đang phát biểu chào mừng các đội tuyển góp mặt ở vòng loại World Cup 2022. 

Chú thích ảnh

 

16h00: Lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á bắt đầu!

 

Chùm ảnh trước lễ bốc thăm vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

'Tuyển Việt Nam khó khăn nếu gặp Thái Lan'

Tại vòng loại lần này, Việt Nam và Thái Lan nằm ở hai nhóm hạt giống khác nhau và hoàn toàn có thể được xếp chung bảng. BLV Quang Tùng cho rằng nếu điều đó xảy ra, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Chú thích ảnh

"Chắc chắn hai trận đối đầu sẽ rất khó khăn cho thầy trò HLV Park Hang-seo, đặc biệt là sau trận thắng tại King's Cup. Dù chỉ là giải giao hữu, ai cũng thấy tính chất căng thẳng từ cả hai phía", ông Tùng nêu quan điểm.

"Đội tuyển Việt Nam có thể thắng ở cấp độ trẻ, ở một giải đấu mang tính giao hữu như King's Cup hay thậm chí vượt mặt đối phương tại AFF Cup 2018. Tuy nhiên, đấu trường World Cup hoàn toàn khác. Thái Lan nhiều lần khẳng định muốn vươn tầm châu lục và chắc chắn họ sẽ tập hợp những con người tốt nhất", BLV này nói thêm.

 

Báo Thái Lan: 'Dễ thở nhất nếu gặp Việt Nam ở vòng loại World Cup'

Trang Fox Sports phiên bản Thái Lan đánh giá rằng trước các đối thủ trong nhóm hạt giống số một là Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Saudi Arabia và Trung Quốc, việc giành điểm là nhiệm vụ quá khó khăn cho "Voi chiến".

Chú thích ảnh

Trong khi đó, ở nhóm hạt giống số hai, được chạm trán đội tuyển Việt Nam là kịch bản dễ chịu nhất so với việc phải tranh tài với những đối thủ lớn như Iraq, Syria hay Uzbekistan.

Fox Sports nhận định bầy "Voi chiến" hoàn toàn đủ chất lượng để vượt qua những đội bóng như Jordan và Việt Nam. Việt Nam, đại diện duy nhất đến từ khu vực Đông Nam Á trong danh sách này, là đối thủ dễ thở nhất dành cho Thái Lan. 

 

Việt Nam có thể nằm ở 'bảng tử thần' tại vòng loại World Cup 2022

Kịch bản tệ nhất đối với đội tuyển Việt Nam có thể là: một đội nhóm một, Việt Nam, Palestine, Kuwait, Indonesia.

Kịch bản khác có độ khó tương tự nhưng có thể hấp dẫn hơn: Việt Nam nằm cùng bảng với Trung Quốc (nhóm một), Thái Lan (nhóm ba), Afghanistan (nhóm bốn) và Indonesia (nhóm năm). 

 

Báo Nhật Bản bất ngờ dè chừng đội tuyển Việt Nam

Trước lễ bốc thăm vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, hãng thông tấn Jiji của Nhật Bản đã lên tiếng cảnh bảo đội nhà về sức mạnh của đội tuyển Việt Nam.

Tờ báo này viết: “Đội tuyển Nhật Bản nằm ở nhóm hạt giống số 1 và tránh được nhiều đối thủ mạnh ở nhóm này như Iran, Hàn Quốc, Australia… Ở nhóm hai, hai đội bóng Iraq và Uzbekistan được xem là khó chơi nhất và có thể cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Tuy nhiên, ở nhóm này, chúng ta cũng không thể xem thường sức mạnh của đội tuyển Việt Nam. Ở nhóm 3, Thái Lan hứa hẹn sẽ có thay đổi lớn sau khi bổ nhiệm HLV người Nhật Bản, Akira Nishino. Bên cạnh đó, CHDCND Triều Tiên cũng là đối thủ đáng gờm”.

 

Quế Ngọc Hải: “Gặp đối thủ nào đội tuyển Việt Nam cũng khao khát chiến thắng”

Chia sẻ trước lễ bốc thăm vòng loại World Cup, trung vệ Quế Ngọc Hải bày tỏ sự háo hức và tự tin: “Tôi nghĩ các trận đấu của vòng loại World Cup 2022 sẽ được rất nhiều người hâm mộ quan tâm.

Chú thích ảnh

Vì vậy, không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người yêu bóng đá Việt Nam đều đang háo hức chờ đợi kết quả bốc thăm, để biết được đội tuyển Việt Nam sẽ gặp những đối thủ nào. Theo tôi, đội tuyển Việt Nam bây giờ gặp đối thủ nào thì chúng tôi vẫn sẽ luôn giữ được sự tự tin và khát khao chiến thắng”.

Về kịch bản có thể gặp một số đội mạnh, Quế Ngọc Hải nói: “Việt Nam gặp các đội Tây Á, Đông Bắc Á hay Đông Nam Á cũng vậy thôi. Đúng như tinh thần mà thầy Park đã truyền cho chúng tôi, đội tuyển Việt Nam luôn hướng đến mục tiêu giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu”.

+Úc kỳ vọng chung bảng với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022

Trang tin thể thao The World Game (thuộc truyền hình SBS của Úc) phân tích: Việt Nam là đối thủ không hề dễ chịu nhưng Socceroos có cơ hội được thi đấu trước 40.000 CĐV cuồng nhiệt tại Hà Nội. Việt Nam là đội tuyển trẻ có sự tiến bộ từng tuần trong thời gian gần đây và thật tuyệt vời khi tuyển Úc đối đầu với đối thủ hiện đang là số 1 Đông Nam Á (xin lỗi Thái Lan). Vẫn phải chờ xem quá trình đàm phán hợp đồng mới HLV được yêu mến, người được mệnh danh là “Hiddink Hàn Quốc” có ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của Việt Nam hay không.

 

Theo thông báo từ VTV,  Đài truyền hình Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ bốc thăm Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Tại lễ bốc thăm diễn ra vào lúc 16h00 ngày 17/7, 40 đội tuyển quốc gia mạnh nhất khu vực châu Á được chia vào 5 nhóm hạt giống, dựa theo bảng xếp hạng FIFA mới nhất được công bố vào ngày 14/6 vừa qua.

Nhóm 1 sẽ là 8 đội TOP đầu châu Á, nhóm 2 là các đội có thứ hạng từ 9-16, nhóm 3 là của các đội từ 17-24, từ thứ hạng 25 đến 32 thuộc nhóm 4. Nhóm 5 có đội thứ 33, 34 và 6 đội vượt qua vòng loại thứ nhất.

Mỗi bảng đấu sẽ có sự hiện diện của 5 đội từ 5 nhóm hạt giống khác nhau. Tuyển Việt Nam đang nằm ở nhóm hạt giống số 2 và chắc chắn sẽ phải gặp 1 trong số 8 đội ở nhóm hạt giống số 1 (Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Qatar, UAE, Saudi Arabia và Trung Quốc).

VTV6, VTV6 trực tiếp, bốc thăm vòng loại World Cup 2022, bốc thăm World Cup 2022, bốc thăm vòng loại World Cup khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam
Các nhóm hạt giống ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á

Thể thức thi đấu ở vòng loại thứ 2 World Cup châu Á 2022:

+Các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm hai lượt đi và về, 8 đội nhất bảng và 4 đội đứng thứ hai có thành tích cao nhất sẽ vào thi đấu vòng loại thứ ba (vòng loại cuối cùng) khu vực châu Á, đồng thời giành vé dự VCK Asian Cup 2023.

+24 đội bóng có thành tích tốt nhất còn lại sẽ chia thành 6 bảng (4 đội/bảng) để tiếp tục thi đấu cạnh tranh 11 suất vé còn lại tham dự VCK Asian Cup 2023 (suất vé thứ 24 được dành cho đội tuyển chủ nhà VCK Asian Cup 2023, Trung Quốc).

+12 đội tuyển lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 sẽ được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022.

+Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi, lượt về trên sân nhà và sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự VCK World Cup 2022.

+ Chủ nhà Qatar, vốn đã có vé dự VCK World Cup 2022, chỉ tham gia vòng loại thứ 2, không góp mặt ở vòng loại thứ 3.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm