Bốc thăm AFF Cup 2020: Tuyển Việt Nam và mục tiêu duy nhất (14h00, 21/9)

21/09/2021 07:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khi chạm trán các đối thủ quá tầm, đội tuyển Việt Nam hướng tới AFF Cup (sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022) với mục tiêu duy nhất là bảo vệ thành công chức vô địch.

VTV6 Trực tiếp bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 (14h00, 21/9)

VTV6 Trực tiếp bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 (14h00, 21/9)

VTV6 TRỰC TIẾP bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 (14h00, 21/9). Xem trực tiếp bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020

 

Link xem trực tiếp bốc thăm AFF Cup 2020 TẠI ĐÂY

 

Đội tuyển Việt Nam vẫn đang là đương kim vô địch Đông Nam Á dù quy luật 2 năm/lần của giải đấu số 1 khu vực đã bị phá bỏ do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19. Đáng lý ra, thầy trò HLV Park Hang Seo đã bước vào công cuộc chinh phục đỉnh cao của bóng đá khu vực Đông Nam Á hồi cuối năm 2020 nhưng chiến dịch này đã bị hoãn lại 1 năm và bây giờ là thời điểm đội tuyển Việt Nam cũng như các đội bóng trong khu vực tập trung cho nhiệm vụ này.

Là đương kim vô địch Đông Nam Á, đội bóng duy nhất của khu vực giành quyền góp mặt tại vòng loại thứ 3 của World Cup 2022, lẽ dĩ nhiên đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao nhất, cùng Thái Lan với 5 lần đăng quang là hạt giống số 1 của 2 bảng đấu.

Chính vì lẽ đó, dù chiều nay (21/9), lễ bốc thăm, chia bảng, xếp lịch thi đấu mới được tổ chức tại Singapore nhưng ngay từ đầu, đội tuyển Việt Nam đã xác định rõ cho mình mục tiêu duy nhất là chức vô địch, bất chấp sự cạnh tranh quyết liệt, rõ ràng và mạnh mẽ từ các đối thủ. Với nhà vô địch khu vực, lọt vào tứ kết giải châu Á đồng thời đá vòng loại thứ 3 World Cup thì ở bảng đấu nào của giải vô địch Đông Nam Á cũng vậy, sẽ không cần thiết phải đánh giá đó là bảng đấu khó hay dễ, hoặc có muốn tránh, né đối thủ nào hay không? Vấn đề với đội tuyển Việt Nam là ở AFF Cup bây giờ chúng ta phải thi đấu với tâm thế của đội bóng cửa trên, tâm lý của một đội bóng bị “săn đuổi”.

Trực tiếp bốc thăm AFF Cup, Link xem trực tiếp bốc thăm AFF Cup 2020, VTV5, VTV6, AFF Cup 2020, AFF Cup 2021, ĐT Việt Nam, dtvn, Park Hang Seo, lịch thi đấu AFF Cup
ĐTQG thừa hiểu rằng với người hâm mộ Việt Nam, AFF Cup vẫn rất quan trọng.
Ảnh: Hoàng Linh

Cho dù đó là Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore hay Myanmar đi chăng nữa, thậm chí cả Lào, Campuchia cũng đều muốn đánh bại đoàn quân HLV Park Hang Seo ngay từ vòng đấu bảng. Áp lực vì thế với đội tuyển Việt Nam sẽ tăng lên và việc phải thể hiện năng lực, bản lĩnh của nhà vô địch là điều không tránh khỏi.

Tự bản thân HLV Park Hang Seo và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ phải vượt lên chính mình, đồng thời có phương án cho việc phân phối sức lực, phân chia lực lượng. Trước khi AFF Cup khởi tranh từ 5/12 tới thì đội tuyển Việt Nam còn phải dồn sức cho các lượt trận vòng loại thứ ba World Cup 2022 trong tháng 10 và tháng 11. Đó là chưa kể đến việc đội U22 Việt Nam đá vòng loại U23 châu Á trong tháng 10 mà ở đó, ngoài HLV Park Hang Seo còn có một số gương mặt từ đội trẻ được đôn lên tập luyện và thi đấu ở ĐTQG trong chiến dịch vòng loại World Cup do nhiều trụ cột phải vắng mặt dài hạn để điều trị chấn thương. Nguy cơ chấn thương, quá tải không phải là không có với đội tuyển Việt Nam dù AFF Cup còn gần 3 tháng nữa mới diễn ra.

Đây có thể cũng bị xem là một bất lợi của đội tuyển Việt Nam khi bước vào AFF Cup, những đối thủ cạnh tranh cùng khu vực, nhất là Thái Lan vừa có giải Thái League để sàng lọc lực lượng, tuyển chọn lực lượng, xác định điểm rơi phong độ lại không phải phân chia sức lực cho quá nhiều mặt trận. Nhưng như đã nói ở trên, đội tuyển Việt Nam không còn mục tiêu nào khác ngoài chức vô địch.

Nếu có thêm một lần nữa bước lên ngôi đầu khu vực Đông Nam Á thì đội tuyển Việt Nam sẽ ngày càng củng cố được vị thế của mình đồng thời đó cũng là bước đệm để tiến thêm những bước dài vững chắc ra sân chơi ASIAN Cup hay vòng loại World Cup trong các năm tới.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm