Bố, mẹ Công Phượng: 'Con tôi sinh ngày 21/1/1995'

08/11/2014 16:46 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - “Chúng tôi không lo lắng gì việc đó vì người nhà quê thật thà, chất phác thì không sợ. Con tôi sinh ngày 21/1/1995” - Ông Nguyễn Công Bảy, bố tiền đạo Công Phượng khẳng định như vậy với Thethaovanhoa.vn.

Ngay sau khi xuất hiện thông tin tiền đạo Nguyễn Công Phượng được làm lại giấy tờ để gian lận tuổi, chúng tôi đã liên lạc với ông Nguyễn Công Bảy, bố đẻ Công Phượng và được biết, gia đinh đang rất bức xúc vì những thông tin trên. Những người thân trong gia đình không biết vì sao lại có chuyện “đặt điều, vu khống” như thế. 



Kết quả sát hạch vào Học viện HA.GL ghi Công Phượng sinh ngày 21/1/1995

“Chuyện Phượng sinh ngày nào, năm nào thì có giấy tờ của xã , có đóng dấu xác nhận hẳn hoi. Sự thật như thế nên gia đình không lo lắng gì về việc đó. Nếu cần thì các chú cứ về xã hỏi là rõ. Chúng tôi người nông dân thật thà, chất phác có răng nói rứa. Gia đình cũng không biết từ đâu mà có chuyện động trời, đặt điều vu không như vậy. Cháu Phượng nó đá bóng thì cứ để nó đá, nó chưa có tài thì cũng đừng tâng nó lên nhiều, năm nay nó mới ra nghề thì mong cho nó có được nghiệp ổn định đã” - Ông Nguyễn Công Bảy khẳng định với phóng viên Thethaovanhoa.vn.

Ông Bảy nói tiếp: “ Nếu cần cung cấp giấy tờ, gia đình sẵn sàng gửi đầy đủ những bản gốc để xác định. Ngoài ra, có chính quyền xã ở đây thì làm sao không xác minh được hộ khẩu”.

Thethaovanhoa.vn cũng đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với HLV đầu tiên của Công Phượng để tìm hiểu rõ hơn bản chất sự việc. HLV Quang Vinh, người HLV lập hồ sơ cho Công Phượng tham dự giải bóng đá Nhi Đồng  - Cúp báo Nghệ An: “Ai thắc mắc thì về xã, về công an xác minh. Với tư cách người làm chuyên môn đầu tiên, tôi khẳng định thằng Phượng không khai sai tuổi. Lúc đó nó còn nhỏ hơn bạn cùng lứa nên lãnh đạo huyện đã định không cho tham gia. 

Nhưng Phượng đá hay, hay hơn cả những đứa to hơn nó, nhất là khoản tâng bóng, vì thế tôi vẫn đăng ký Công Phượng đi đá giải Nhi Đồng. Tại giải đó, việc kiểm tra hồ sơ, hộ khẩu đã làm kỹ, rất rõ ràng rồi. Tôi khẳng định nó sinh năm 1995. Tôi chỉ thắc mắc tại sao lại có chuyện như thế còn giờ tôi đã nghỉ hưu nên không tiếp ai nữa nhẻ”.

Đại Nghĩa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm