Bộ ba tuyển thủ Viettel giao lưu với người hâm mộ

12/12/2019 14:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa cùng U22 Việt Nam từ Philippines trở về Việt Nam sau khi giành tấm huy chương vàng SEA Games 30, bộ ba cầu thủ của CLB Viettel đã dành khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình trong ngày 12/12 để giao lưu với người hâm mộ.

Trọng Hoàng tiết lộ mối lo trước trận chung kết SEA Games

Trọng Hoàng tiết lộ mối lo trước trận chung kết SEA Games

Trọng Hoàng là một trong hai cầu thủ trên 23 tuổi vừa cùng U22 Việt Nam giành tấm HCV SEA Games 30 và cũng là cầu thủ duy nhất góp mặt trong trận chung kết năm 2009. Và Trọng Hoàng có những mối lo riêng mà ít người biết đến.

Trước khi có những buổi giao lưu, trò chuyện trực tiếp với người hâm mộ tại một số cơ quan thông tấn báo chí, Trọng Hoàng- Đức Chiến-Hoàng Đức đã có cuộc trao đổi trực tiếp tại trụ sở của Tập đoàn Viettel sáng 12/12.

Trung vệ Đức Chiến, người có hai trận đấu được HLV Park Hang Seo xếp đá tiền vệ trung tâm cho biết: “Với bọn em việc phải thi đấu sân nhân tạo có nhiều khó khăn. Cá nhân em nghĩ về chuyên môn, toàn đội vẫn chưa đạt được phong độ tốt nhất nhưng cái mà bọn em làm được chính là tinh thần, thể hiện tốt hơn sự mong đợi.

Câu nói của HLV Park Hang Seo đã thúc đẩy tinh thần chiến đấu của anh em cầu thủ trong đội là: Tất cả người dân Việt Nam đang trông đợi chúng ta. Tinh thần Việt Nam bất khuất của thầy Park đã tiếp thêm sức mạnh cho anh em cầu thủ.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt BHL, các tuyển thủ U22 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam sau khi trở về từ SEA Games 30.Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

HLV Park Hang Seo hài hước nhưng cũng tình cảm, thầy có thể khoác ai, thơm má cầu thủ. Được làm việc với HLV Park Hang Seo, tư duy chơi bóng của em tiến bộ hơn. Trước đây cách chơi của em chưa được tự tin cho lắm nhưng sau này sự tự tin đã tăng lên.

Sở thích của em sau giờ tập là nghe nhạc và tự hát cho mình nghe. Những thông tin từ báo chí hay mạng xã hội không tác động gì đến bản thân vì cá nhân em vẫn tập trung hết sức mình vào tập luyện cũng như thi đấu”.

Nếu như đàn anh Trọng Hoàng sẽ được về nhà nghỉ ngơi với gia đình ít ngày trước khi tập trung trở lại ở CLB Viettel chuẩn bị cho V League 2020 thì Đức Chiến cùng Hoàng Đức sẽ lại cùng U23 Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc tập huấn tối 13/12, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra trong tháng 1 tới tại Thái Lan.

Đây là giải đấu mà U23 Việt Nam đang là á quân, có tầm cỡ, quy mô lớn hơn SEA Games nên Hoàng Đức hay Đức Chiến đều tỏ ra quyết tâm và tập trung cùng đội tuyển đạt tới nhiều những thành công hơn nữa.

““Tầm châu Á khác Đông Nam Á nên ở giải đấu tới, em và các đồng đội phải tập trung hơn, cố gắng trong từng trận đấu một, thể hiện thật tốt và có cơ hội sẽ đi thật sâu, cố gắng giành vị trí cao nhất có thể”, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức khẳng định.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm