BLV Quang Huy: 'Bóng đá Việt đang gợi mở nhiều hứa hẹn'

11/09/2019 13:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thời gian qua, với việc lên sóng truyền hình liên tục để bình luận các trận đấu của ĐTQG cũng như U23 hay những sân chơi khác mà bóng đá Việt Nam tham gia, BLV Vũ Quang Huy đã có những góc nhìn đa chiều về bóng đá nước nhà, về HLV Park Hang Seo cũng như cơ hội của đội U22 ở kỳ SEA Games vào cuối năm nay. Tất cả vấn đề đó đã được BLV này chia sẻ với Thể thao&Văn hóa trong cuộc đối thoại mới nhất.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Hà Nội đấu với Nam Định. Lịch bóng đá ngày 11/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay: Trực tiếp Hà Nội đấu với Nam Định. Lịch bóng đá ngày 11/9

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp V League vòng 22. Trực tiếp Hà Nội đấu với Nam Định. Bảng xếp hạng V League. Lịch bóng đá ngày 11/9, rạng sáng 12/9.

* Thể thao &Văn hóa: Đội U22 quốc gia vừa thắng U22 Trung Quốc ở trận giao hữu trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 30. Theo anh, đâu là những điểm nhấn có được từ trận đấu này?

 

- BLV Vũ Quang Huy: Một trận đấu giao hữu của đội tuyển trẻ, tất nhiên, khó để khẳng định điều gì. Nhưng, nhìn một cách cơ bản, các cầu thủ U22 chúng ta đã có trận đấu trên tinh thần tập huấn như vậy là ổn định. Các cầu thủ trẻ đã dần dà chơi tốt hơn theo thời gian vài lần tập trung. Kỹ năng xử lý bóng, xử lý tình huống đã sáng nước hơn và nhiều ý tưởng hơn. Rất dễ thấy phương châm đá nhanh, thấp, ngắn, mạnh và chuẩn để có được một trận đấu tốt. Ông Park am tường điều đó từ khả năng của cầu thủ mình nên có những đấu pháp thích ứng như thế cho trận giao hữu vừa có được kết quả và vừa có những thử nghiệm cầu thủ.

Nói đi cũng phải nói lại bởi vì đối thủ U22 Trung Quốc không biết họ đã tập hợp tốt nhất lực lượng của họ hay chưa, chứ như thể hiện ở trận đấu như thế thì chưa đạt yêu cầu. Tôi rất bất ngờ vì lối chơi của U22 Trung Quốc ở trận này. Dù không có được lực lượng mạnh nhất nhưng tôi không nghĩ là họ lại yếu như thế. U22 Trung Quốc chơi quá đơn giản và có lẽ HLV Guus Hiddink còn gặp khó khăn nhiều nữa với tập thể này. Trong khi đó, U22 Việt Nam chơi mềm mại và kỹ thuật, giành chiến thắng rất thuyết phục.

* Đó là màn thể hiện chung và dấu ấn chiến thuật của ông Park, còn các cá nhân cả cũ và mới được gọi lên tập trung, theo anh họ đã chứng tỏ được gì nhiều không qua trận đấu này?

- Tôi ấn tượng về Tiến Linh trong trận đấu. Tiến Linh là cầu thủ trẻ, có thể khi đá ở đội tuyển quốc gia cầu thủ này còn bỡ ngỡ. Nhưng ở cấp đội trẻ thì tiền đạo này đã cứng cáp lắm rồi và là “đầu tàu” cho U22 đấy ! Tiến Linh đã thể hiện khả năng chạy chỗ chính xác và phối hợp ăn ý với đồng đội Hồ Tấn Tài để giúp U22 Việt Nam giành chiến thắng. Tôi nghĩ rằng, Tiến Linh sẽ là tiền đạo chủ lực của tuyển U22 Việt Nam ở SEA Games sắp đến. Cái cách ông Park dùng Tiến Linh cũng đã có những tính toán rất kỹ và bài bản đấy.

Chú thích ảnh
Chiến thắng trước U22 Trung Quốc mở ra nhiều kỳ vọng cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF

Tựu trung nòng cốt của U22 quốc gia vào lúc này sẽ vẫn là lứa cầu thủ dự U20 World Cup 2017. Họ sau thời gian va đập và nhào nặn qua nhiều giải đấu đã trưởng thành lên rất nhiều. Huỳnh Tấn Sinh, Bùi Tiến Dụng hay Nguyễn Hoàng Đức là những minh chứng. Tôi vẫn bảo lưu quan điểm rằng được dự giải U20 thế giới vào năm 2017 vẫn là cột mốc để lứa cầu thủ này phát lộ được tiềm năng và đủ tự tin vào bản thân để làm bước ngoặt phát triển về sau này.

Ngay cả ông Park chia sẻ rằng chúng ta không chỉ có chừng đó mà vẫn còn nhiều nhân tố khác cần được tìm tòi và khai sáng nếu được tạo cơ hội và trui rèn. Hay nói cách khác, dưới thời ông Park tất cả đều có cơ hội để chứng tỏ. Nhìn vào tất cả lứa cầu thủ trong độ tuổi và được tập trung thời gian qua, không thể nói ai đã chắc suất đến SEA Games cũng như ai cũng có điều kiện để được sử dụng.

* Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games, ông Park đã có lộ trình chuẩn bị dài ngày và tập trung đội tuyển U22 cũng khá lạ lẫm so với trước đây. Theo anh, cách làm như thế có phù hợp với một nền bóng đá còn đang phát triển như Việt Nam?

- Chúng ta thấy thời gian qua, ông Park, trợ lý Lee Young Jin cùng cộng sự của mình đã đi lại như con thoi trên khắp sân cỏ cả nước để nhìn người. Rất nhiều tuyển thủ lên tập trung đội tuyển khi trở về đã chơi với trạng thái khác hẳn tại CLB. Tư duy hơn, hiện đại hơn nhờ vào những căn chỉnh của ông Park. Nó cụ thể ở từng chi tiết và kỹ năng của cầu thủ khi thi đấu, đó là một tiến bộ đáng ghi nhận.

Có thể còn có đánh giá này nọ nhưng theo tôi cách làm của ông Park khi phải cật lực như thế là phù hợp và ít nhiều mang lại hiệu quả. Làm quen đồng đội, hiểu được triết lý cùng lối chơi, thêm kinh nghiệm thi đấu và dày dạn hơn là những gì cầu thủ có được sau những lần tập trung “cuốn chiếu” như thế.

Cầu thủ ở cả V-League hay đang chơi ở hạng Nhất cũng đều có cơ hội lên tuyển trong những lần tập trung. Chính điều này sẽ tạo ra khát vọng cống hiến cho họ đồng thời giúp U22 có chiều sâu về lực lượng. Ngay ở trận đấu cùng U22 Trung Quốc đã cho thấy điều đó. Trọng Hùng, Văn Hạnh, Hồng Phước, Đình Mạnh đã được vào sân lắp ghép và xen canh như thế. Đa phần họ cũng tiến bộ và chững chạc lên. Tôi nhận thấy nhiều em đá tươi tắn hẳn lên khi trở về CLB. Động lực trong thi đấu nơi cầu thủ cũng từ đó mà ra.

Nhìn trên nhiều yếu tố, có thể trận thắng vừa rồi của U22 chưa toát lên quá nhiều điều xác thực nhất. Bởi xét cho cùng, đó cũng chỉ là trận đấu giao hữu, thử nghiệm đơn thuần và chưa biết hết được thực lực của đối thủ đến đâu. Tuy vậy, vẫn để lại nhiều hứa hẹn về lứa cầu thủ đang ngày càng tiến bộ này. Sau đây, khi tham dự SEA Games sẽ còn thêm nhân tố chủ lực như Văn Hậu hay Quang Hải, lúc đó sẽ chất lượng hơn. Chúng ta cũng cùng hy vọng về tấm HCV cho môn bóng đá Nam ở kỳ Đại hội lần này.

* Xin được cảm ơn anh và chúc anh vui khỏe để tiếp tục kết nối, tương tác với khán giả truyền hình thời gian tới.

2019 sẽ là một năm quan trọng với bóng đá Việt Nam khi chúng ta bước vào các giải đấu quan trọng. Đầu tiên là vòng loại World Cup 2022 với các đối thủ như Thái Lan, Malaysia, Indonesia và UAE. Tiếp đó sẽ là SEA Games 30, nơi mà cả triệu CĐV mơ về tấm huy chương Vàng danh giá.

Nhìn từ những thành công của bóng đá nước nhà thời gian qua. BLV Vũ Quang Huy cho rằng từ thực tế, chúng ta cần quan tâm nghiêm túc, coi trọng việc phát triển bóng đá trẻ. Đó là nền móng để tìm tòi, sàng lọc những nhân tố nổi bật để có được những lứa cầu thủ đủ mạnh cho đội tuyển Quốc gia cũng như các cấp độ đội tuyển khác.

"Theo tôi, những người làm bóng đá hãy cứ tập trung vào phát triển chân đế một cách bền vững, rồi thành công sẽ từ từ đến. Chúng ta phải đi trên lộ trình bài bản, không có việc gì phải vội vàng hay đốt cháy giai đoạn. Lâu nay, chúng ta đã có được những trải nghiệm thú vị và thành công nhất định từ HLV Park Hang Seo. Còn bây giờ khi kết nối và làm việc cùng “Phù thủy trắng” Philippe Troussier là thêm một cơ sở để gầy dựng lộ trình đó bài bản, khoa học và chỉn chu hơn".

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm