Blatter & FIFA từng ưu ái bóng đá Việt Nam

03/06/2015 06:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Người đàn ông quyền lực nhất của làng bóng đá thế giới Sepp Blatter đã gây sốc với tuyên bố từ chức chỉ 4 ngày sau khi tái đắc cử vị trí chủ tịch FIFA vì cảm thấy không nhận được sự tín nhiệm của những người đang sống, thở và yêu bóng đá thế giới.

Ít ai biết được rằng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã bỏ phiếu bầu cho ông Sepp Blatter trong cuộc bầu chọn chức chủ tịch FIFA mới đây.

Chính Blatter với cương vị và quyền hạn của mình đã từng có những ưu đãi đặc biệt cho nền bóng đá của các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Trong hơn 20 năm đảm nhiệm cương vị chủ tịch FIFA, Sepp Blatter đã nhiều lần có những chuyến công cán đến Việt Nam, bắt đầu là năm 2001.


Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và ông Blatter tại Đại hội LĐBĐ châu Á (AFC) lần thứ 26, nhiệm kỳ 2015-2019 được tổ chức tại Manama (Bahrain) hôm 30/4 vừa qua. Ảnh: VFF

Trước đó, giai đoạn 1 của dự án Goal mà FIFA tài trợ cho một số quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam để đầu tư vào công tác đào tạo cầu thủ trẻ chính thức được triển khai từ năm 1999. Mức đầu tư dành cho dự án Goal là 1 triệu USD/5 năm, trung bình 200.000 USD/năm.

Trong giai đoạn đầu từ năm 2001-2003 VFF nhận được khoản hỗ trợ 400.000 USD từ dự án Goal mà FIFA đài thọ và một phần trong số đó dùng trong việc xây dựng trụ sở tại 18 Lý Văn Phức.

Trong thời gian tại vị của Sepp Blatter, FIFA cũng tài trợ cho VFF 500.000 USD để xây dựng Trung tâm đào tạo trẻ với mặt sân cỏ nhân tạo.

Đích thân người đàn ông Thụy Sỹ sinh năm 1936 này đã quay lại Việt Nam năm 2008 để khánh thành mặt cỏ nhân tạo tại Trung tâm đào tạo trẻ VFF.

Trong kế hoạch của mình, được biết thời gian tới FIFA cũng hỗ trợ VFF khoảng 800.000 USD để xây dựng các phòng chức năng, mặt cỏ nhân tạo tại Khu liên hợp Thể thao quốc gia đặt tại Tam Đảo.

Cụ thể, FIFA giúp VFF xây dựng Phòng đánh giá chức năng (phòng Lab) theo tiêu chuẩn hiện đại nhất của thế giới nhằm kiểm tra thể lực cũng như các chỉ số chuyên môn. Theo kế hoạch, cuối năm 2015, toàn bộ trang thiết bị sẽ được chuyển tới Việt Nam và FIFA cũng cử các chuyên gia hàng đầu của mình sang chuyển giao công nghệ và hướng dẫn sử dụng. Hạng mục này trị giá 400.000 USD.

FIFA sẽ hỗ trợ thêm 400.000 USD nữa để VFF xây dựng mặt sân cỏ nhân tạo. Chính FIFA sẽ chọn nhà thầu và xây dựng theo đúng tiêu chuẩn của FIFA, có chuyên gia hàng đầu giám sát thiết kế và thi công. Khi hoàn thành, FIFA sẽ giao lại cho VFF quản lý và sử dụng.

Thành Đạt (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm