Bình Dương thử việc ngoại binh, Sài Gòn ra mắt Hồng Sơn

18/12/2021 10:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Trong trận đấu gặp CLB Khánh Hoà tại BTV Cup 2021 diễn ra vào chiều ngày 17/12, CLB B.Bình Dương đã cho ra mắt 2 tân binh đang thử việc là Olivier Ndiaye và Guiro Abass. Một đội bóng khác tham dự giải đấu là Sài Gòn cũng cho ra mắt tân binh Nguyễn Hồng Sơn.

CLB Hà Nội chia tay Văn Đại, thủ môn cao nhất Việt Nam khoác áo Bình Dương

CLB Hà Nội chia tay Văn Đại, thủ môn cao nhất Việt Nam khoác áo Bình Dương

CLB Hà Nội đã chính thức chia tay tiền đạo Ngân Văn Đại do hết hợp đồng. Trong khi đó, CLB Bình Dương đã chiêu mộ thành công thủ thành cao 1m92 Phan Minh Thành.

Sau khi chia tay toàn bộ 3 ngoại binh ở mùa giải 2021, CLB B. Bình Dương đang ráo riết tìm ngoại binh thay thế. 2 cái tên mới nhất đội bóng này thử việc là Guiro Abass và Olivier N’Diaye. Cả 2 ngoại binh này đều thi đấu ở vị trí trung vệ và cùng đến Việt Nam từ châu Phi.

Về phía Guiro Abass, cầu thủ sinh năm 1994 từng thi đấu tại Ma-rốc và không có nhiều thông tin nổi bật trên trang chuyển nhượng Tranfermarkt. Cũng trên trang thông tin này, hậu vệ 27 tuổi chỉ được định giá khoảng 100.000 USD. Nếu kí hợp đồng cùng Guiro, CLB Bình Dương sẽ chỉ phải trả mức lương cùng lót tay khá thấp.

Cầu thủ còn lại là Olivier Guy N’Diaye. Hậu vệ người Senegal này sở hữu chiều cao 1m90 khá ấn tượng. Ngày 1/9/2020, cầu thủ sinh năm 1994 gia nhập CLB Al-Tadamon SC tại giải vô địch quốc gia Kuiwat. Anh được đánh giá khá cao bởi khả năng chơi bóng bổng và tham gia những tình huống cố định.

Trung vệ 27 tuổi được Tranfermarkt định giá lên tới 300.000 USD (gấp 3 lần so với người đồng nghiệp Guiro Abass). Hiện tại, CLB B.Bình Dương vẫn đang chỉ thử việc và chưa ký hợp đồng chính thức với bộ đôi này. Màn trình diễn tại BTV Cup sẽ quyết định phần nào việc cả 2 được lý hợp đồng hay không.

Chú thích ảnh
Hồng Sơn sẽ nhận mức lương khoảng 25 triệu/tháng tại Sài Gòn FC

Trong khi đó, một đội bóng cũng tham dự giải đấu này là Sài Gòn FC vừa cho ra mắt bản hợp đồng mới mang tên Nguyễn Hồng Sơn. Cầu thủ sinh năm 2000 chia tay CLB Hà Nội sau 1 mùa giải trở về khoác áo đội chủ sân Hàng Đẫy từ Quảng Nam. Ở đội bóng áo tím, anh không được trao nhiều cơ hội.

Chân sút người Quảng Bình trưởng thành từ lò đào tạo PVF. Anh từng có quãng thời gian thi đấu rất tốt trong màu áo U19 Việt Nam. Với việc chuyển đến thi đấu cho Sài Gòn theo bản hợp đồng có giá trị lên đến 3 năm, Hồng Sơn sẽ nhận mức lương khoảng 25 triệu/tháng và lót tay rơi vào khoảng 800 triệu đồng/năm.

Trước đó, người đồng đội, đàn anh rất thân thiết của Hồng Sơn là Nguyễn Quốc Long cũng đã gia nhập đội bóng áo hồng. HLV Phùng Thanh Phương đang được trao quyền xây dựng lại đội bóng đại diện phía Nam. Ông đang đưa về đội chủ sân Thống Nhất rất nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng như Bùi Ngọc Long, Đoàn Anh Việt, Nguyễn Anh Tuấn…

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm