B.Bình Dương có thể tái ngộ Hà Nội T&T tại chung kết Cup quốc gia

30/06/2016 09:04 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hải Phòng chấp nhận buông cúp Quốc gia để tập trung cho V-League trái ngược với quyết tâm của Hà Nội T&T và B.Bình Dương, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tăng một bậc trên BXH FIFA là những tin chính trong chuyển động bóng đá Việt hôm nay.
Hà Nội T&T và B.Bình Dương có thể tái ngộ tại chung kết

Sử dụng đội hình 2 trong cuộc hành quân vào Quảng Nam nên dễ nhận ra Hải Phòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý buông sân chơi này. Thế nhưng, không ai nghĩ đội bóng đất Cảng thua chóng vánh đến thế khi chỉ trong 10 phút đầu họ đã nhận 2 bàn thua cùng 1 thẻ đỏ. Chung cuộc Hải Phòng thua 1-4 sau hai lượt trận.
 
Ở những trận đấu khác thuộc lượt về tứ kết Cúp QG, Hà Nội T&T có chiến thắng dễ dàng 3-1 trước Nam Định tại Hàng Đẫy. B.Bình Dương thắng HAGL 3-1 tại Pleiku nâng tổ tỉ số sau hai lượt trận là 8-4 nghiên về đội bóng đất Thủ. Trong khi đó, Than Quảng Ninh có trận hòa 2-2 đầy kịch tính trước Long An. Họ đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách khi đã hòa 1-1 ở lượt đi tại Cẩm Phả.
 
Với kết quả này, ở vòng bán kết, B.Bình Dương gặp T.Quảng Ninh và Hà Nội T&T gặp QNK. Quảng Nam. Lượt đi và về sẽ lần lượt diễn ra vào ngày 20/7 và 3/8/2016. Nhiều khả năng trận chung kết năm 2015 sẽ được tái hiện nếu B.Bình Dương và Hà Nội T&T cùng ca khúc khải hoàn.

 
Hà Nội T&T và B.Bình Dương có thể tái ngộ tại Chung kết cúp QG 2016 (Ảnh: VSI)

BHL CLB Sài Gòn lần thứ 3 bị VPF nhắc nhở

Sau phát ngôn của trợ lý HLV Trần Doãn Dũng về tư cách và khả năng điều hành của trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Hậu, VPF đã có quyết định nhắc nhở ông Dũng. VPF cho rằng thông tin chưa được kiểm chứng và vi phạm Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp cũng như Điều lệ giải.
 
Đây là lần thứ 3 từ đầu mùa giải, các thành viên trong BHL CLB Sài Gòn bị nhắc nhở. Trước đó, HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng bị cấm chỉ đạo 2 trận sau phản ứng trong trận Sài Gòn FC gặp B.Bình Dương tại vòng 11 V-League.
Không ‘xử’ trọng tài lăng mạ cầu thủ Sài Gòn FC

Không ‘xử’ trọng tài lăng mạ cầu thủ Sài Gòn FC

Sáng 29/6, Ban Kỷ luật VFF đã chính thức ban hành các quyết định đối với những trường hợp vi phạm Quy định về kỷ luật của VFF tại vòng 13 giải VĐQG Toyota 2016 và vòng 10 giải HNQG Kienlongbank 2016.

 
ĐT nữ Việt Nam tăng một bậc trên BXH FIFA

Theo BXH quý II/2016 mới được FIFA công bố, tuyển nữ Việt Nam đã tăng 1 bậc từ vị trí 35 lên 34 với 1620 điểm.
 
Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam xếp thứ hai sau Thái Lan (hạng 32) còn ở khu vực châu Á là vị trí thứ 7. Đáng ngạc nhiên là đội tuyển nữ Australia (hạng 5) đang dẫn đầu khu vực khi xếp trên đội bóng từng vô địch thế giới là Nhật Bản (hạng 7).
 
Tốp 10 không có sự thay đổi khi Mỹ vẫn giữ vị trí số 1, xếp sau lần lượt là Đức, Pháp, Anh. ĐT nữ Brazil xếp ở vị trí thứ 8.
 
Hà Nội vô địch giải bóng đá tập huấn nữ U16


Đội U16 nữ Hà Nội xuất sắc giành ngôi vô địch giải bóng đá tập huấn nữ U16 (Ảnh: VFF)
 
Đội U16 Hà Nội đã giành chức vô địch xứng đáng sau 5 chiến thắng và 1 trận hòa. Họ giành chiến thắng 2-0 trước TP.HCM dù đã vô địch sớm 1 vòng đấu. Xếp sau Hà Nội lần lượt là đội Dự tuyển QG, Phong phú Hà Nam và TP.HCM.

Đồng thời, Hà Nội còn ẵm hai danh hiệu cá nhân là Cầu thủ xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Thị Thanh Nhã và thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Thị Loan. Nguyễn Thị Tuyết Ngân (TP.HCM) và Ngân Thị Vạn Sự (Dự tuyển QG) đồng giải Vua phá lưới với cùng 5 bàn thắng.
 
Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm