B.Bình Dương chỉ cần 30 phút để hạ Viettel

05/06/2017 05:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ mất hơn nửa hiệp 1, B.Bình Dương đã giải quyết trận đấu với 3 bàn thắng liên tiếp. Các cầu thủ trẻ Viettel chứng tỏ họ vẫn còn phải học nhiều nếu thực sự quyết tâm lên hạng trong mùa giải này.

Đối đầu với B.Bình Dương, trong thời điểm đội bóng của HLV Trần Bình Sự có dấu hiệu sa sút được xem là vừa tầm với Viettel, đội bóng trẻ đặt mục tiêu lên V-League mùa tới. Tuy nhiên, khoảng cách giữa đại biểu V-League và giải hạng Nhất đã thể hiện khá rõ ràng tại Gò Đậu trong buổi tối 4/6.

Tính chất loại trực tiếp của trận đấu và việc phải chơi bóng trên sân khách khiến các cầu thủ trẻ của HLV Hải Biên lúng túng trông thấy. HLV trưởng Viettel không phủ nhận thực tế là các học trò mình gặp vấn đề về tâm lý và để thua nhanh ngay từ khi nhập cuộc.

Bởi lẽ từ phút thứ 4, thủ môn Thế Tài và các cầu thủ phòng ngự đã mắc sai lầm để Văn Vũ mở điểm dễ dàng cho chủ nhà. Bàn thắng sớm khiến các học trò của HLV Trần Bình Sự tự tin dâng đội hình áp đảo đối phương.

Cầu thủ gốc Quảng Nam là Trần Hoài Nam cho thấy mình xứng đáng được HLV Trần Bình Sự cất nhắc sử dụng trong các trận đấu ở V-League thời gian tới. Hoài Nam chỉ mất 12 phút để có cú đúp bàn thắng vào lưới Viettel trong 2 cơ hội cùng xuất phát từ sai lầm của đội khách. Những cú ra chân của cựu cầu thủ Long An khiến Thế Tài bất lực và khi tỷ số là 3-0, thực sự trận đấu đã hạ màn sớm!

Viettel cho thấy khi đối đầu với đại biểu V-League dày dạn kinh nghiệm hơn mình, họ chưa đủ bản lĩnh để vượt qua đối thủ. Trận thua play-off năm ngoái trước Long An cho thấy thêm một bằng chứng về sự non nớt của thầy trò HLV Hải Biên.

HLV Trần Bình Sự có thể thất thế ở V-League nhưng sau thời gian nghỉ dài củng cố lực lượng, ông đã giúp đội bóng đất Thủ cải thiện khá nhiều điều. Ông Sự cho biết khi gặp Viettel, B.Bình Dương không được sử dụng ngoại binh nhưng đó không là vấn đề vì đội bóng của ông cũng xem đây như là cơ hội để thử nghiệm nội binh.

B.Bình Dương chặn Hải Phòng vươn lên ngôi đầu bảng

B.Bình Dương chặn Hải Phòng vươn lên ngôi đầu bảng

Tối nay (16/4), đội chủ nhà B.Bình Dương (B.BD) đã tiếp đội khách Hải Phòng trong trận đấu muộn nhất vòng 13, cũng là vòng đấu cuối cùng giai đoạn lượt đi Toyota V-League 2017.

B.Bình Dương thậm chí đã có kết thúc nhanh hơn mong đợi khi 2 cầu thủ trẻ Văn Vũ và Hoài Nam đã giải quyết đối thủ tưởng chừng rất khó chơi. Bộ đôi này chắc chắn sẽ được ông Sự “gỗ” tin tưởng hơn trong thời gian tới.

Trong khi đó, Viettel của HLV Hải Biên cũng không có gì phải buồn phiền khi lãnh đạo CLB chỉ đặt mục tiêu là giải hạng Nhất ở mùa này. Việc bị loại ở Cúp quốc gia sẽ tạo điều kiện cho thầy trò Hải Biên toàn tâm toàn ý chiến đấu cho mục tiêu còn lại.

Khi Viettel rời cuộc chơi thì đồng nghĩa với việc Cúp quốc gia chỉ còn các CLB V-League đua chức vô địch. Cũng cần khen ngợi tinh thần thi đấu của các cầu thủ Viettel khi suốt hiệp 2, họ bền bỉ tấn công để tìm bàn gỡ.

Ngoài bàn thắng của Duy Thường, cầu thủ vừa trở về từ U20 Việt Nam là Hoàng Đức cũng cho thấy mình vẫn rất lợi hại ở sân chơi quốc nội với bàn gỡ 2-3 cho Viettel. Hoàng Đức có thể vô duyên ở U20 Việt Nam khi đến Hàn Quốc nhưng ở Gò Đậu, tiền vệ này đã khiến CĐV B.Bình Dương khá lo âu cuối trận đấu sau bàn gỡ.

Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm