Bầu Đức tiếp sức, TP.HCM 'thách thức' bầu Hiển

07/01/2020 08:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những gì diễn ra trước mùa giải 2020 cho thấy đội bóng của HLV Chung Hae Soeng có mối quan hệ mật thiết với HAGL. Việc bầu Đức bật đèn xanh cho nhiều “gà nhà hạ sơn” giúp TP.HCM gia tăng sức mạnh nội binh và có thể cạnh tranh mạnh mẽ với bầu Hiển ở Hà Nội.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020: Lịch bóng đá U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á

Lịch thi đấu U23 châu Á 2020: Lịch bóng đá U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á

Lịch thi đấu U23 châu Á: Lịch bóng đá U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020. Lịch thi đấu vòng chung kết giải vô địch bóng đá U-23 châu Á. Xem trực tiếp bóng đá U23 VN trên VTV6, VTV5.

TP.HCM là đội bóng gây chú ý nhất kỳ chuyển nhượng trước mùa giải 2020. Chưa có CLB nào đến và đi liên tục như CLB này. HLV Chung Hae Soeng thời gian qua đã mang về hàng loạt cái tên đình đám, không chỉ có chuyên môn mà từ hậu trường, họ cũng có ảnh hưởng với khán giả đến sân.

Những cầu thủ như Tiến Dũng, Công Phượng sẽ giúp HLV Chung Hae Soeng giải bài toán lôi kéo CĐV tới sân Thống Nhất. Bên cạnh đó, TP.HCM cũng gây ồn ào khi chiêu mộ những Văn Sơn, Đức Lương (HAGL), Huy Toàn (SHB Đà Nẵng), Xuân Nam (Phố Hiến, Vua phá lưới giải hạng Nhất 2019)…

Cùng với những cái tên sẵn có đã mang về chức á quân 2019 cho TP.HCM như Văn Thuận, Hoàng Thịnh, Công Thành, Tùng Quốc, Hữu Tuấn, Công Hiển… dàn nội binh của TP.HCM đều đang ở độ tuổi trẻ trung và đầy khát khao chinh phục. Dưới tay HLV Chung Hae Soeng, nếu tất cả cùng lao động nghiêm túc, CLB TP.HCM thật sự đáng gờm.

Các ngôi sao nội sẽ giúp CĐV đến sân đông hơn, còn những ngoại binh sẽ quyết định mang về thành tích lớn cho CLB. Việc TP.HCM loại bỏ những cầu thủ chất lượng mùa trước như Akinade (đến SHB Đà Nẵng) hay Epassi (đến Thanh Hóa) khiến người xem phải bất ngờ.

Tuy nhiên, HLV Chung Hae Soeng thậm chí còn được tăng viện những cái tên “khủng” hơn như trung vệ Pape Diakite (sinh năm 1992). Cầu thủ có quốc tịch Senegal năm ngoái đá ở giải hạng Nhất nước Mỹ và được bình chọn vào đội hình tiêu biểu của giải đấu.

Chú thích ảnh
Công Phượng là sự tăng viện rất đáng chú ý của CLB TP.HCM cho mùa bóng 2020. Ảnh: CLB TP.HCM

Chân sút mất nhiều thời gian đàm phán người Thụy Điển Viktor Prodell cũng đã chính thức được TP.HCM ràng buộc hợp đồng. Ngoài ra còn có tiền vệ công Jonathan Opoku đang chơi cho VVV-Venlo. Suất ngoại binh gốc châu Á đã được trao cho Matias Jadue, tiền đạo hay nhất TP.HCM ở V-League 2018. Đó đều là những cái tên chất lượng hứa hẹn sẽ giúp ông Chung giải quyết vấn đề trên hàng công.

Các CĐV TP.HCM lúc này còn đùa vui khi đội bóng mình ưa thích có cả “Ronaldo” Phi Sơn và “Messi” Công Phượng chung một chiến tuyến. Bộ đôi cầu thủ gốc Nghệ Tĩnh được chờ đợi sẽ phô diễn kỹ thuật của mình từ năm tới. Trong đó, Công Phượng là người được săn đón nhất khi từ lâu, cầu thủ này luôn thu hút sự chú ý của dư luận. Còn Phi Sơn vừa được ông Chung trao băng đội phó, thủ quân của TP.HCM là Văn Thuận.

Đội bóng của HLV Chung Hae Soeng thậm chí còn làm mới cả dàn trợ lý khi cựu tuyển thủ QG Trần Minh Quang được mời về giữ vai trò HLV thủ môn từ B.Bình Dương. Cánh tay phải của ông Chung chính là cựu trung vệ ĐTQG Hàn Quốc Lee Jung Soo.

Đây là điều được HLV Chung Hae Soeng rất tự hào khi Lee Jung Soo là HLV trẻ đầy triển vọng xứ Hàn. HLV Lee Jung Soo đã từ chối nhiều nơi làm việc để về học hỏi kinh nghiệm của người thầy rất có tiếng tăm trong làng HLV Hàn Quốc. Ngay cả HLV thể lực cũng được TP.HCM đầu tư khi đưa về ông thầy người Tây Ban Nha Javier Lobo.

Để chuẩn bị cho mùa giải mới và thử nghiệm các tân binh, TP.HCM đã phô trương sức mạnh khi đánh bại Sài Gòn 1-0 và thắng tuyển Sinh viên Hàn Quốc với tỷ số tương tự. Dự kiến lúc 19h30 ngày 17/1, đội của HLV Chung Hae Seong sẽ đối đầu với Ulsan Hyundai, á quân K-League 2019 trên sân nhà Thống Nhất và trận đấu sẽ được bán vé.

Đây cũng là thời điểm ông Chung có đầy đủ các cầu thủ như Công Phượng. Ngày 21/1, TP.HCM sẽ chính thức bước vào trận đấu tại vòng sơ loại AFC Champions League 2020 trước Buriram United trên sân khách. Nếu thắng, ngày 28/1, họ sẽ làm khách trước Shanghai SIPG của Trung Quốc.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm