Bầu Đức mâu thuẫn chính mình, HAGL càng lận đận

29/09/2020 15:59 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn)- “Đá cho vui” có lẽ là tuyên bố của bầu Đức trong lúc vừa giận vừa bất lực khi HAGL từ năm 2015 đến nay chỉ vất vả trụ hạng. Bầu Đức dù nói vậy nhưng hành động lại không phải vậy, gần nhất là việc thay HLV trưởng từng gắn bó với CLB hơn 1 năm qua.

Công Phượng là bài học lớn cho các đồng đội HAGL

Công Phượng là bài học lớn cho các đồng đội HAGL

Tiền đạo TP.HCM sẽ trở lại phố Núi Pleiku khi đội nhà đối đầu với đội bóng chủ quản trong khuôn khổ vòng cuối cùng lượt đi LS V-League 2020. Dù Công Phượng sẽ không thể ra sân vì thỏa thuận giữa hai CLB nhưng trận đấu này vẫn mang tính bước ngoặt và có lẽ các cầu thủ chủ nhà không ai muốn lâm vào tình cảnh này.

HLV Lee Tae Hoon đã thay HLV Dương Minh Ninh hồi tháng 4 năm ngoái, sau trận thua 0-3 của HAGL trên sân Tam Kỳ.

Khi đó HLV Dương Minh Ninh xuống làm trợ lý cho ông Lee, người giữ chức danh GĐKT của HAGL từ đầu mùa giải.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, bầu Đức, HAGL, HLV Lee Tae Hoon, HAGL vs TPHCM, lịch thi đấu vòng 13 V League, BXH V League, trực tiếp bóng đá
HLV Lee Tae Hoon không hề kém cỏi nhưng bất ngờ bị bầu Đức đưa lên ghế GĐKT trước trận quan trọng với TPHCM ngày 1/10. Ảnh: VPF

Khoảng thời gian hơn một năm làm việc ở phố Núi, nhiều người đã mường tượng ra tương lai khá chắc chắn của HLV Lee Tae Hoon.

Như bầu Đức từng nhiều lần tuyên bố “đá cho vui”, HLV Lee Tae Hoon vì thế sẽ không chịu nhiều áp lực. Ông Lee có thể sẽ thêm thời gian để xây dựng lối chơi mà mình mong muốn cho đội bóng phố Núi.

Trên thực tế, HAGL đã chơi thực dụng hơn, biết chắt chiu điểm số hơn và đặc biệt trên sân nhà năm nay, họ không biết thua sau 5 trận ở Pleiku. Ông Lee Tae Hoon không hề là một HLV kém cỏi khi sau 12 trận, HAGL chỉ thua 2, thắng 4 và hòa 5.

Vấn đề với HLV Lee Tae Hoon chính là trên sân khách, HAGL thiếu 1 điểm để chắc suất vào TOP 8. Bầu Đức do đó đã ...đổi ý. HLV Lee Tae Hoon phải ngồi lại chức danh GĐKT như đầu năm 2019 để nhường chỗ cho HLV cũ Dương Minh Ninh và lần này, có thêm cả HLV Nguyễn Văn Đàn.

HLV Nguyễn Văn Đàn lần đầu được trải nghiệm môi trường V-League. Cái tên mới toanh được kỳ vọng sẽ luồng sinh khí tích cực cho HAGL ở thời điểm quyết định của mùa giải, một trận đấu mang tính “được, mất” của HAGL năm nay.

Chưa biết tài năng hay “vận” của HLV Văn Đàn có giúp ích cho bầu Đức hay không, nhưng HAGL như kịch bản cũ vẫn khiến nhiều CĐV thất vọng. Vì dù mùa giải diễn ra theo thể thức nào, HAGL đến thời điểm then chốt cũng phải khốn đốn lo lắng cho số phận mình.

Nếu không thắng hoặc thua vòng 13 trước TP.HCM, TOP 6 đua trụ hạng sẽ chào đón HAGL. Và đến lúc này, HLV Văn Đàn cũng như các học trò cùng CĐV trung thành của HAGL sẽ phải lo lắng không yên trước trận “chung kết” với TP.HCM chiều 1/10.

Sự loay hoay của bầu Đức hiện giờ trái ngược với một người vẫn còn thuộc HAGL là Nguyễn Công Phượng. Nhiều người tin chắc rằng, việc đến TP.HCM lúc này là may mắn với tiền đạo ĐTQG.

Công Phượng được bay bổng ở tập thể chất lượng, chắc chắn hơn và biết bảo vệ thành quả anh tạo ra hơn. 6 bàn thắng của Công Phượng đưa TP.HCM xếp thứ 3 V-League 2020 sau 12 lượt đấu, đủ điểm vào TOP 8 đua tranh vô địch.

TP.HCM với 20 điểm (kém đội đầu bảng Sài Gòn FC 3 điểm và hơn HAGL 4 bậc trên bảng tổng sắp) cho thấy Công Phượng đang vui hơn hẳn những Văn Toàn, Văn Thanh, Tuấn Anh, Xuân Trường.

Những đồng đội có thể sẽ “chết chìm” nếu thua đồng đội hiện tại của Công Phượng chiều 1/10 tới. Nếu HAGL năm nay không cho mượn Công Phượng mà để tiền đạo này phục vụ CLB, trong tư tưởng của nhiều người chắc chắn sẽ nghĩ về kịch bản tương tự như HAGL đang chịu như nhiều năm qua.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm