Bầu Đức không buồn vì HAGL

26/08/2021 07:50 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi lên đỉnh, bầu Đức cùng dàn cầu thủ phố Núi đang đứng trước cơ hội nâng cúp vô địch sau 18 năm miệt mài phấn đấu. Đùng một cái VFF huỷ giải. Vậy mà, ông bầu này vẫn rất fair- play khi không kêu xa phàn nàn gì.

Bầu Đức không buồn khi HAGL không được công nhận vô địch

Bầu Đức không buồn khi HAGL không được công nhận vô địch

V-League 2021 đã bị hủy, chỉ còn chờ xác định phương án kết thúc mùa giải sau cuộc họp trực tuyến lúc 14h30 ngày 24/8.

Người ta bảo ông cùng HAGL đã có riêng chiếc cúp cho mình: Đó là cúp trong lòng người hâm mộ!

Dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề, lần lượt hàng loạt quyết định mang tính lịch sử được đưa ra. Từ thay đổi thể thức ở mùa trước cho đến liên tục hoãn mùa này và cuối cùng là hủy. Tất nhiên, đây là điều không bất kỳ ai mong muốn.

Và vì lợi ích của bản thân các CLB, họ luôn có những đấu tranh để mang phần lợi về cho bản thân. Nếu đặt ở khía cạnh lợi ích cá nhân, điều này không quá bất ngờ. SLNA xứng đáng không phải xuống hạng vì họ có sự thay đổi lớn ở cấp thượng tầng lẫn những động thái xông xênh về mặt kinh tế. Mà ở V.League, cứ có tiền, lại quan hệ tốt cùng bề dày truyền thống như SLNA, xuống hạng thế này sao được. Ấm ức lắm.

Đội bóng xứ Nghệ kêu ca cũng đúng thôi. Hay như Bình Dương, Nam Định, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, họ than vãn về vấn đề kinh tế. Điều này không trách được bởi tiếc đứt ruột để chi ra số tiền quá lớn chứ.

Thế nên, không thể trách bất cứ đội bóng nào khi họ lên tiếng vì lợi ích cá nhân và đâu đó là lợi ích nhóm. Nhưng, cách hành xử với sự chỉ trích kịch liệt không mang tinh thần xây dựng là cần lên án. Ở một cuộc họp BCH VFF đòi hỏi sự nghiêm túc, cầu thị thì lại biến thành diễn đàn để tranh cãi, chỉ trích lẫn nhau. Đó không phải là lề lối hành xử của các bậc quan chức CLB, người đại diện cho hàng ngàn cổ động viên, hình ảnh địa phương lẫn nhà tài trợ.

Người ta bảo "lận đận mới hiểu lòng nhau", quãng thời gian BĐVN chứng kiến rất nhiều hành vi lệch chuẩn ở mọi cấp độ. Giữa vô vàn sự ồn ào đáng chê trách , bầu Đức và HAGL vẫn có cách hành xử rất chuyên nghiệp lẫn cao thượng.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bầu Đức, HAGL, V-League, hủy V-League, VFF, VPF, dtvn, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, Park Hang Seo, dtvn
HAGL đã để lại trong lòng khán giả ấn tượng đẹp về lối chơi và tinht hần cống hiến. Ảnh: Hoàng Linh

Trước khi nổ ra các cuộc họp bất thường bàn về số phận của V.League 2021, bầu Đức từng nhận định, không phải vô địch V.League bằng mọi giá mà ưu tiên lúc này là công tác phòng, chống dịch COVID-19 và sức khỏe của người dân. Giải hoãn đến năm 2022 cũng được.

Đến khi cuộc họp ngày 21/8 kết thúc, trả lời truyền thông bầu Đức tái khẳng định, ông không quan tâm đến việc có được công nhận vô địch V.League 2021 khi giải đấu hủy mà dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng. Bầu Đức cũng nói rằng, HAGL vô địch rồi nên giờ có không vô địch cũng không sao.

Trong cuộc họp giữa VFF, VPF và đại diện 27 đội bóng, trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh phát biểu: “HAGL ghi nhận sự nỗ lực của VPF và BTC mùa giải 2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, HAGL ủng hộ phương ándừng giải để giảm thiệt hại cho câu lạc bộ và chuẩn bị cho mùa sau tốt hơn. Ngoài ra, chúng tôi cũng ủng hộ quan điểm không có đội rớt hạng 2021”.

Đó là sự cao thượng và đáng trân trọng từ đội bóng phố Núi. Nên nhớ, lần gần nhất, họ vô địch cũng đã ngót nghét 18 năm. Một quãng thời gian quá dài cho một đội bóng danh tiếng và tâm huyết như HAGL.

Chức vô địch đến rất gần khi họ thể hiện bộ mặt khác hẳn dưới thời Kiatisuk. Cuộc đua giờ chỉ còn giữa họ và Viettel. Rõ ràng, thật đáng tiếc nếu năm nay, HAGL không vô địch. Bởi lẽ, lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh,… cần một danh hiệu CLB.

Họ trải qua 5 mùa giải liên tiếp chỉ “dành cả thanh xuân để trụ hạng” và 6 mùa chìm trong nỗi thất vọng lớn. Cánh cửa thiên đường đang mở ra cho các học trò của bầu Đức. Họ xứng đáng nhận được sự tôn vinh về giá trị của một chiếc cúp. Nó không đơn thuần nhắc nhở về “cơn khát” danh hiệu kéo dài 17 năm mà còn là sự tưởng thưởng xứng đáng cho lứa cầu thủ tài năng của bóng đá Việt Nam.

Ấy thế, bầu Đức không hề quan tâm. Ông không vì lợi ích cá nhân mà đặt lợi ích cộng đồng lên đầu. Thực tế, vẫn còn cơ hội để HAGL được công nhận chức vô địch V.League 2021. Song, với tình hình hiện tại, kịch bản đó khó xảy ra.

Sẽ rất đáng tiếc nếu HAGL không vô địch trong một mùa giải mà họ lột xác hoàn toàn. Sự ngậm ngùi, tiếc nuối đâu đó len lỏi. Nhưng khi nhìn hàng triệu người dân đang gồng mình chống dịch, nhìn cảnh các chiến sĩ, đội ngũ y bác sĩ cùng hàng ngàn người khác ngày đêm căng mình tìm lại cuộc sống bình yên thì chức vô địch V.League đâu có nghĩa lý gì.

Chỉ khi đất nước bình yên, các khán đài căng tràn nhựa sống với sự sôi động, những nụ cười, những tràng pháo tay vang cả khán đài thì khi đó, chức vô địch mới thực sự ý nghĩa. Còn hiện tại, HAGL và bầu Đức có thể không vô địch V.League 2021 nhưng họ xứng đáng nhận chiếc cúp từ tình yêu của NHM.

Tinh thần cao thượng, fair- play trong thể thao luôn có sức lay động mãnh liệt. Những người làm bóng đá xem ra mùa này nợ bầu Đức một lời xin lỗi!

Gia Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm