Bầu Đức dừng kế hoạch cho cầu thủ HAGL ra nước ngoài thi đấu

26/12/2016 11:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu Đức tạm gác kế hoạch cho một số cầu thủ theo chân Xuân Trường ra nước ngoài thi đấu vì mục tiêu HCV SEA Games 2017.

“Đưa cầu thủ ra nước ngoài thi đấu ở môi trường chất lượng là mục tiêu của bầu Đức. Tuy nhiên, anh ấy sẽ tạm hoãn việc cho người đi thêm trước thềm SEA Games 2017”, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Bầu Đức muốn các cầu thủ được thi đấu nhiều, có phong độ tốt nhất để chuẩn bị cho giải đấu năm sau tại Malaysia. Anh ấy muốn làm tất cả những gì có thể để giúp bóng đá Việt Nam giải toả cơn khát vàng SEA Games”.


Bầu Đức muốn "gà nhà" Công Phượng, Tuấn Anh có nhiều cơ hội ra sân để đạt phong độ cao tại SEA Games 2017.Ảnh: Thanh Hà

Phía HAGL cho biết sau Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, hậu vệ Văn Thanh cũng được các đội bóng của Hàn Quốc quan tâm. Tuy nhiên, bầu Đức chưa gật đầu bởi e ngại ra nước ngoài cầu thủ mới lọt vào đội hình tiêu biểu AFF Cup 2016 ít có cơ hội ra sân, đánh mất mình trước thềm SEA Games.

Mới đây, Đức Lương cũng được CLB thi đấu ở hạng hai của Hàn Quốc chào đón. Tuy nhiên, thương vụ tạm thời đi vào ngõ cụt do CLB Ansan Mugunghwa không đảm bảo được số trận ra sân cho hậu vệ của HAGL, đồng thời muốn ký thêm một số hợp tác với CLB phố Núi.

Cũng vì SEA Games 2017, bầu Đức quyết định không cho Công Phượng và Tuấn Anh tiếp tục ký hợp đồng với Miti Hollyhock và Yokohama.

Ông chủ họ Đoàn muốn hai cầu thủ con cưng về tranh tài tại V-League thay vì thường xuyên phải ngồi ghế dự bị tại Nhật Bản, để có được phong độ tốt nhất cùng U22 Việt Nam tranh tài tại SEA Games năm 2017 ở Malaysia.

Song Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm