Bầu Đức 'bật đèn xanh' cho Kiatisuk sàng lọc nhân tài

25/10/2021 14:31 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với khoảng 15 tài năng trẻ của HAGL được lên đội 1 để chuẩn bị cho V-League 2022, bầu Đức tin tưởng dưới tay Kiatisuk, đội bóng phố Núi có thể giới thiệu thêm một thế hệ cầu thủ tài năng nữa sau Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Toàn...

 

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á. VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Đài Loan

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á. VTV6 trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Đài Loan

Lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á. VTV6 Trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Đài Loan. Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam. Lịch trực tiếp bóng đá Việt Nam

Sự hoài nghi về năng lực HAGL ở mặt trận V-League đã được HLV Kiatisuk giải quyết ngoạn mục trong mùa bóng 2021. Đội bóng phố Núi từ chỗ không được đánh giá cao đã bay bổng như điều CĐV CLB này mường tượng bao năm qua. Một HAGL khởi sắc, thăng hoa trên sân cỏ khác hẳn tình cảnh đì đẹt trụ hạng 6 năm trước đó là do một HLV tài ba, biết cách nhào nặn nguồn nguyên liệu cũ, đó là những cầu thủ chất lượng đã được khẳng định do chính CLB đào tạo.

Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường… giới thiệu phiên bản hoàn thiện của họ nhờ HLV Kiatisuk và thành công đó cũng giúp bầu Đức tự tin trao thế hệ cầu thủ mới do CLB đào tạo để “Zico Thái” chỉ dạy thêm.

Một thực tế khác của HAGL sau sự có mặt của Kiatisuk là họ đang thừa nguồn cung cầu thủ. HAGL với việc tạo dựng được uy tín trong khâu đào tạo hơn chục năm qua (Học viện HAGL Arsenal JMG lứa Công Phượng, Văn Toàn ra đời năm 2007) đang sở hữu hàng trăm cầu thủ. Bầu Đức từng tiết lộ trong 20 năm làm bóng đá, ông đã bỏ ra trên dưới 2 nghìn tỷ đồng. Trong số này, ngoài đội 1 thi đấu ở V-League, các đội trẻ HAGL được đào tạo ở Trung tâm Hàm Rồng và tranh tài đầy đủ ở các giải trẻ quốc gia.

Ngoài đội 1 HAGL ổn định quân số với 28 cái tên, bầu Đức mỗi năm phải nghĩ cách cho mượn hàng loạt cầu thủ trẻ để họ được chơi bóng để trưởng thành. Trong số này, Công an nhân dân đang thi đấu ở giải hạng Nhất có nòng cốt hơn một đội hình do HAGL cung cấp. Còn tại giải hạng Nhì, CLB Bình Thuận cũng mượn quân bầu Đức về làm bộ khung.

Trước khi V-League 2021 phải huỷ, HAGL đã cho Hải Phòng mượn 3 cầu thủ từ đội 1 CLB gồm Ngọc Quang, Quang Nho và Đông Triều. Ngoài ra, Văn Sơn đến B.Bình Dương và Thanh Hậu được CLB TP.HCM mượn. Cầu thủ trẻ HAGL trên thực tế vô cùng khó khăn để tìm chỗ đứng trong đội hình 1.

bóng đá Việt Nam, HAGL, bầu Đức, Kiatisuk, V-League, HAGL tuyển quân, Kiatisuk tuyển quân, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, ĐT Việt Nam, vòng loại thứ ba World Cup
Kiatisuk sẽ “đãi cát tìm vàng” đối với lứa trẻ HAGL. Ảnh: Hoàng Linh

Lý do đơn giản là hiện tại, “Thế hệ vàng” của HAGL là những Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đang mới ở tuổi 26, thời điểm sung mãn nhất và còn phát triển thêm. Độ tuổi hay nhất của cầu thủ thường rơi vào khoảng 28-31. Và khi họ vẫn đang là trụ cột ở CLB, HAGL chỉ mua sắm thêm những cầu thủ có kinh nghiệm ở vị trí mình thiếu.

Do đó, chuyện cầu thủ trẻ lên đội 1 HAGL là giấc mơ không hề nhỏ. Chi tiết này cũng nói lên sự khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp, nơi nhiều cầu thủ đổi đời nhờ tài năng và may mắn, nhưng nó chỉ là thiểu số. Còn lại, không ít cầu thủ được đào tạo bài bản phải tặc lưỡi giải nghệ do không thể cạnh tranh, tìm chỗ đứng trong các CLB. Giấc mơ đổi đời nhờ bóng đá chưa chớm nở đã lụi tàn, lấy đi quãng đời thanh xuân tươi đẹp của nhiều cầu thủ trẻ.

15 cầu thủ được đôn lên đội 1 của HAGL chuẩn bị cho V-League 2022 là những cái tên thuộc lứa U19, U21 ở CLB. Dù không bi quan nhưng nhìn bài học Dụng Quang Nho, cầu thủ nổi bật nhất U21 HAGL gần đây bị đẩy đi cho Hải Phòng mượn, có thể thấy những cầu thủ trẻ sắp tới sẽ lên đội 1 để thử việc.

cũng có thể là sự tưởng thưởng của bầu Đức dành cho họ khi được làm việc với HLV tài ba Kiatisuk. “Zico Thái” không cần nhiều sự bổ sung lúc này cho HAGL, đặc biệt sau khi ông đã tìm được sự ổn định để đưa CLB thăng hoa trong mùa giải 2021.

Ở đấu trường khốc liệt như V-League, HAGL không thể chủ quan và HLV Kiatisuk không thể đánh đổi kỳ vọng của nhiều CĐV bằng cách mạo hiểm trao cơ hội cho người trẻ ở giải chính thức. Điều này cũng mâu thuẫn với quyền lợi của những ngôi sao hàng đầu ở HAGL hiện tại, những người mà HLV Kiatisuk sẽ khó có lý do để đưa họ ngồi ngoài.

Cầu thủ trẻ nhất của HAGL trụ lại đội hình 1 CLB năm nay là Trần Bảo Toàn. Tiền đạo đang được HLV Park Hang Seo điền tên vào danh sách dự Vòng loại U23 châu Á 2022 thậm chí chỉ được đá 8 phút mùa này. Nhưng như thế cũng là may mắn cho chân sút đã được chơi V-League cho HAGL từ năm 2019.

Bởi chung thế hệ như Bảo Toàn, hàng loạt đồng đội của cầu thủ sinh năm 2000 đã khẳng định được thương hiệu nhưng hết phải thử việc ở đội 1 thì giờ phải chuyển xuống đá hạng Nhất hoặc hạng Nhì. Đơn cử như thành viên vô địch SEA Games 30 với U22 Việt Nam Trần Thanh Sơn, hay các cựu tuyển thủ U20 Việt Nam dự World Cup 2017 như Hoàng Nam, Thanh Bình cũng đang “chờ thời” ở CLB CAND.

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm