Báo thân Real ca ngợi chức vô địch AFF Cup 2018 của Việt Nam

17/12/2018 14:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) – Các tờ báo quốc tế đã khen ngợi hết lời thành công của tuyển Việt Nam ở AFF Cup. Thậm chí ngay cả báo chí Tây Ban Nha cũng viết về chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Malaysia.

Thua Việt Nam, tuyển Malaysia vẫn được chào đón như người hùng

Thua Việt Nam, tuyển Malaysia vẫn được chào đón như người hùng

Dù không thể mang chiếc cúp vô địch AFF Cup 2018 trở về nhưng đội tuyển Malaysia vẫn được người hâm mộ chào đón như những người hùng.

Tờ AS (Tây Ban Nha, thân Real Madrid) đã đưa tin về chức vô địch của đội tuyển Việt Nam. Phóng viên của tờ AS, Jose Pablo Diaz đã theo dõi sát sao diễn biến của AFF Cup 2018 và liên tục đưa tin về những kết quả của đội tuyển Việt Nam. “Việt Nam đánh bại Malaysia để vô địch AFF Cup 2018”, tờ AS giật tít.

Tờ báo của Tây Ban Nha viết: “Việt Nam đã lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 sau khi đánh bại Malaysia 1-0 ở trận Chung kết lượt về tại Hà Nội. Bàn thắng đến từ sớm của Nguyễn Anh Đức đã định đoạt số phận trận Chung kết lượt về, sau khi Việt Nam hòa 2-2 ở trận Chung kết lượt đi tại Kuala Lumpur. Việt Nam có lợi thế là ghi 2 bàn trên sân khách. Và cú vô lê bằng chân trái của Anh Đức là quá đủ để giúp họ giành chức vô địch”.

Tờ báo này đã ca ngợi đây là chức vô địch AFF Cup thứ 2 trong lịch sử của tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, tờ AS cũng nhấn mạnh về những pha cứu thua của thủ môn Văn Lâm trong trận đấu để giúp Việt Nam bảo toàn lợi thế. 

Việt Nam vô địch, đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup, HLV Park Hang Seo, Quang Hải, Văn Lâm, ASIAN Cup
Tờ AS đưa tin Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018

Tờ báo của Indonesia, SepakBola tỏ ra ngưỡng mộ trước thành công của tuyển Việt Nam và đặt câu hỏi rằng, đến khi nào bóng đá Indonesia mới vươn tới trình độ như Việt Nam. Tờ báo này giật tít: “Việt Nam là đội mạnh nhất Đông Nam Á, bao giờ thì tới lượt Indonesia đây?”

Tờ SepakBola viết: “Việt Nam vẫn là đội tuyển mạnh nhất ở Đông Nam Á. Mới đây, họ đã đánh bại Malaysia để trở thành nhà vô địch AFF Cup 2018.

Trước đó, Việt Nam đã đạt được những thành tích xuất sắc, cụ thể là họ đã vào Top 100 trên BXH FIFA. Đội U23 Việt Nam đã giành vị trí á quân ở VCK U23 châu Á và giành vị trí thứ 4 ở ASIAD 2018.

Chắc chắn, đó là những thành tích đáng nể. Bóng đá Việt Nam trước đây không khác gì nhiều so với Indonesia. Vậy điều gì đã khiến họ có sự tiến bộ nhanh chóng như vậy?

Giống như Indonesia, bóng đá là môn thể thao số 1 ở Việt Nam. Việt Nam có giải vô địch quốc gia là V-League 1. Giải đấu này chính thức lên chuyên nghiệp từ mùa bóng 2000-01. Bóng đá Việt Nam đã trải qua hành trình rất dài và quanh co để có thành công như hiện nay (…) Nhưng sau những khoảng thời gian đen tối, V-League được quản lý bởi công ty chuyên nghiệp và những quy định nghiêm ngặt đã được đưa ra cho các CLB. Có thể nói giải đấu của Việt Nam đã được quản lý rất tốt theo cách thức chuyên nghiệp, để tạo ra được lứa cầu thủ thế hệ vàng như hiện tại.

Việt Nam vô địch, đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup, HLV Park Hang Seo, Quang Hải, Văn Lâm, ASIAN Cup
Tuyển Việt Nam bên chức vô địch AFF Cup (Ảnh: Hoàng Linh)

Không những vậy, họ còn gây dựng được một đội tuyển quốc gia chất lượng với những cầu thủ trẻ đã được trao cơ hội ở cấp CLB. Ở V-League, mỗi CLB chỉ có 2 ngoại binh được đăng ký thi đấu.

Do những cầu thủ trẻ có cơ hội cọ xát ở các giải đấu chính thức nên Việt Nam đã thành công trong việc tái thiết đội tuyển quốc gia. Đây có thể là tấm gương về cách xây dựng giải đấu và đội tuyển quốc để Indonesia noi theo”.

Tờ Ghanasoccernet đã đăng tải lời chúc của Chủ tịch AFC (LĐBĐ châu Á), Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa về thành công của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2018: “Tôi rất vinh dự được gửi đến các bạn và LĐBĐ Việt Nam lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất. Xin chúc mừng đội tuyển Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2018 ở sân Mỹ Đình.

Xin hãy gửi lời khen ngợi của tôi tới toàn thể đội tuyển được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo về thành tích mà họ đã đạt được, cũng như màn trình diễn tuyệt vời của họ trong suốt giải đấu. Tôi chúc các bạn có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK Asian Cup 2019 tại UAE".

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm