Báo Thái: 'Thất bại này là cú sốc. Việt Nam đích thực là đội bóng số 1 khu vực'

06/06/2019 09:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Các tờ báo của Thái Lan có phản ứng mạnh mẽ sau khi đội tuyển nước này thua 0-1 trước Việt Nam ở King’s Cup 2019.

Lịch thi đấu King's Cup 2019. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam. VTV6. VTC1. VTV5. VTC3

Lịch thi đấu King's Cup 2019. Xem trực tiếp bóng đá Việt Nam. VTV6. VTC1. VTV5. VTC3

Lịch thi đấu King's Cup 2019. VTV6, VTV5, VTC1, VTC3 trực tiếp bóng đá Việt Nam. Kết quả King's Cup. Chung kết Việt Nam đấu với Curacao. Việt Nam vs Curacao.

Lịch thi đấu và trực tiếp King's Cup 2019:

* 15h30 ngày 8/6: Ấn Độ vs Thái Lan (Hạng Ba)

https://www.vtc.gov.vn/kenh/VTC1

* 19h45 ngày 8/6: Curacao vs Việt Nam (Chung kết)

https://fptplay.vn/bong-da/truc-tiep

https://www.vtc.gov.vn/kenh/VTC1

Lịch thi đấu và trực tiếp giao hữu U23:

* 20h00 ngày 7/6: U23 Việt Nam vs U23 Myanmar (VTC1, VTC3)

https://www.vtc.gov.vn/kenh/VTC1

 

Tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan ở King’s Cup 2019 nhờ cú đánh đầu của Anh Đức ở phút bù giờ hiệp 2. Đối thủ tiếp theo của Việt Nam ở King’s Cup sẽ là Curacao, đội bóng đã thắng Ấn Độ. Tờ SMMSport của Thái Lan giật tít: “Cú sốc cho cả nước: Việt Nam đánh bại Thái Lan 1-0 ở King’s Cup”. Trong khi đó, tờ Siamsport của Thái Lan cho rằng đội tuyển bóng đá nước này chỉ còn là số 2 ở Đông Nam Á.

“Việt Nam đã vô địch AFF Cup 2018, vào đến Tứ kết Asian Cup, cộng với việc họ đã vào đến Chung kết ở U23 châu Á dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo. Trong khi đó, Thái Lan chỉ vào đến Bán kết AFF Cup và bị loại ở vòng 1/8 Asian Cup. Và ở trận đấu mới đây, Thái Lan đã thua Việt Nam 0-1 ở King’s Cup. Liệu có phải đến lúc chấp nhận rằng Việt Nam là đội bóng số 1 đích thực ở Đông Nam Á?”.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước Thái Lan

Tờ Siamsport phân tích tiếp: “Sẽ hợp lý hơn nếu trận đấu kết thúc với kết quả hòa và 2 đội bước vào loạt đá 11m. Tuy nhiên chúng ta đã mất đi sự tập trung vào thời điểm quan trọng nhất.

Đầu tiên là tình huống dẫn đến quả đá phạt góc. Hàng thủ của chúng ta lẽ ra phải đá cẩn thận hơn khi Việt Nam có pha phản công. Hùng Dũng đã có cơ hội dứt điểm khi mà trước mặt anh ta chỉ là 2 cầu thủ trong vòng cấm. Điều tiếp theo là sai lầm của tuyển Thái Lan trong việc phòng ngự ở tình huống đá phạt góc. Tại sao chúng ta lại để Nguyễn Anh Đức đứng một mình trong vòng cấm như vậy?”

Tờ Fox Sports phiên bản Thái Lan tỏ ra tiếc nuối sau khi đội tuyển nước này không được trọng tài cho hưởng quả 11m ở phút 71 khi Theerathon bị phạm lỗi trong vòng cấm. “Ở cuối trận, Việt Nam có cơ hội ngon ăn khi Nguyễn Quang Hải tung ra cú sút ở gần mép vòng cấm nhưng bóng đi chệch cột dọc. Khi mà nhiều người đã nghĩ đến kết quả hòa thì ở phút bù giờ, sau quả đá phạt góc bên cánh trái, Anh Đức đã thực hiện cú đánh đầu trong vòng cấm. Thủ môn Kawin đã mắc sai lầm khi phá bóng và dẫn đến việc thủng lưới, khiến Thái Lan nhận thất bại 0-1”, tờ Fox Sports phiên bản Thái Lan viết.

Tờ MGROnline của Thái Lan chê trách sai lầm của thủ môn Kawin khi giật tít: “Kawin biếu bàn thắng cho đối thủ. Thái Lan thua 0-1 trước Việt Nam ngay tại sân nhà”.

VIDEO: Thái Lan 0-1 Việt Nam: Những pha chơi xấu thể hiện sự cay cú của Thái Lan

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm