Báo Philippines: 'ĐT nữ Philippines là Nữ hoàng mới ở Đông Nam Á'

18/07/2022 07:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

Tuyển nữ Philippines gây chấn động khi vượt qua nữ Thái Lan ở chung kết để lần đầu tiên đăng quang tại giải vô địch nữ Đông Nam Á.

Vì sao tuyển nữ Việt Nam thất bại ở AFF Cup 2022?

Vì sao tuyển nữ Việt Nam thất bại ở AFF Cup 2022?

Để thua ngược Myanmar 3-4 ở trận tranh HCĐ, tuyển nữ Việt Nam chia tay AFF Cup trong nỗi buồn thất bại.

 

Với lợi thế sân nhà, tuyển nữ Philippines đánh bại nữ Thái Lan 3-0 trong trận chung kết để giành chức vô địch nữ Đông Nam Á 2022. Dù trước đó, nữ Philippines thua 0-1 trước Thái Lan tại vòng bảng nhưng tại trận chung kết, các cô gái của nước chủ nhà đã thi đấu xuất sắc và ghi được 3 bàn nhờ công của Cowart, Guillou và Bolden. Trong đó, Sarina Bolden trở thành Vua phá lưới của giải với 8 bàn thắng. Ở trận bán kết, tuyển nữ Philippines gây ấn tượng khi giành chiến thắng 4-0 trước tuyển nữ Việt Nam.

Báo chí Philippines đã hết lời ca ngợi chức vô địch của các cô gái nước này. Tờ Business Mirror đưa tin với dòng tiêu đề: “Một đêm tháng Bảy kỳ diệu với bóng đá Philippines”.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Philippines giành chức vô địch Đông Nam Á 2022

Tờ báo này viết: “Lần đầu tiên giành vé dự World Cup bóng đá nữ, đoạt HCĐ tại SEA Games và giờ đây là chức vô địch Đông Nam Á. Tuyển nữ Philippines đã hoàn tất một kỳ tích đáng kinh ngạc vào đêm Chủ Nhật tuần trước khi họ làm nên lịch sử với chiến thắng 3-0 trước ứng cử viên nặng ký, tuyển nữ Thái Lan để lần đầu tiên đoạt chức vô địch tại giải đấu lớn là AFF”.

Trong khi đó, tờ Rappler của Philippines giật tít: “Tuyển nữ Philippines tạo địa chấn trước Thái Lan, giành chức vô địch Đông Nam Á lịch sử”.

Tờ GMA News giật tít: “Tuyển nữ Philippines giành chức vô địch nữ Đông Nam Á lần đầu tiên trong lịch sử”.

Tờ Dugout của Philippines viết: “Nữ hoàng mới của bóng đá Đông Nam Á. Tuyển nữ Philippines đoạt danh hiệu AFF sau khi khuất phục nữ Thái Lan ở chung kết”.

“Ngày xưa, tuyển nữ Philippines được gọi với biệt danh là Malditas. Kể từ Chủ Nhật tuần trước, hãy gọi họ là nữ hoàng. Đội tuyển nữ Philippines đã leo lên đỉnh cao nhất của bóng đá Đông Nam Á sau khi hạ gục nữ Thái Lan với tỉ số 3-0, qua đó đoạt chức vô địch AFF tại sân Rizal Memorial”.

Chú thích ảnh
Tuyển nữ Philippines thắng 3-0 trước nữ Thái Lan ở chung kết

“Trước sự cổ vũ của 8.257 CĐV, tuyển nữ Philippines đã làm người Thái choáng váng trong trận chung kết. Tuyển nữ Thái Lan đã không thể duy trì được thành tích bất bại và gục ngã ở chung kết. Đây là chức vô địch đầu tiên của nữ Philippines tại khu vực và họ lên ngôi còn sớm hơn cả những người đồng nghiệp nam”, tờ Dugout viết.

Tờ Manila Bulletin của Philippines viết: “Các cô gái Philippines đã ghi tên mình vào lịch sử sau khi giành chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên vào tối Chủ Nhật (17/07). Tuyển nữ Philippines đã thi đấu mạnh mẽ ngay từ hiệp 1 để đáp trả người Thái sau trận thua ở vòng bảng và sau 90 phút, họ giành thắng lợi 3-0 trước sự chứng kiến của hơn 8000 CĐV tại sân Rizal Memorial”.

“Bàn thắng muộn của Bolden đã ấn định số phận của trận đấu và tuyển nữ Philippines rốt cuộc đã giành danh hiệu vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên kể từ khi giải đấu bắt đầu vào năm 2004. Đây cũng là danh hiệu quốc tế đầu tiên của tuyển nữ Philippines và cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của các cô gái Philippines kể từ khi họ giành vị trí thứ 4 tại giải đấu vào năm 2019 ở Thái Lan”.

HLV tuyển nữ Philippines, Alen Stajcic phát biểu sau trận đấu: “Chúng tôi đã chinh phục một ngọn đồi lớn ở Đông Nam Á và cho thấy tuyển nữ Philippines có thể giành chức vô địch. Tuy nhiên phía trước chúng tôi vẫn còn những ngọn núi lớn”.

“Chúng tôi có những thách thức lớn ở phía trước, đó là chinh phục phần còn lại của châu Á và World Cup sang năm. Chức vô địch AFF là thành tích không thể tin được nhưng chúng tôi phải hướng về tương lai. Chúng tôi biết mình phải làm việc chăm chỉ để tiếp tục đạt được thành công”, ông Alen Stajcic nhấn mạnh.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm