Báo Mỹ gọi Lee Nguyễn là ‘Beckham của Việt Nam'

11/11/2014 10:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bài phỏng vấn Lee Nguyễn nhân dịp anh được triệu tập vào tuyển Mỹ, trang ESPN đã gọi cầu thủ này là “David Beckham của Việt Nam”.

Dưới đây là nguyên văn bài viết được đăng tải trên ESPN:

“Cầu thủ từng chơi ở giải VĐQG Việt Nam Lee Nguyễn đang có cơ hội ra sân lần đầu tiên trong màu áo tuyển Mỹ sau 7 năm khi được HLV Jurgen Klinsmann điền tên vào danh sách tham dự 2 trận giao hữu với Colombia và CH Ireland sắp tới.

Lần gần nhất tiền vệ 28 tuổi của New England Revolution, người có quốc tịch Mỹ và Việt Nam, được gọi lên tuyển là vào năm 2007. Khi đó, Lee Nguyễn ra sân trong trận giao hữu giữa Mỹ với Trung Quốc và 2 trận thuộc Copa America.

“Lúc đó tôi mới chỉ là cầu thủ tuổi teen. Đó là trải nghiệm tuyệt vời với tôi. Nó giúp tôi trưởng thành rất nhiều về chuyên môn lẫn con người. Bây giờ, tôi rất háo hức khi đứng trước cơ hội được trở lại, đại diện cho đất nước. Tôi nóng lòng chờ đến ngày đó”.

Mùa giải này, cầu thủ sinh ra tại Texas đã ghi 18 bàn thắng cho New England, đứng thứ 4 trong danh sách những chân sút hàng đầu tại MLS. Lee Nguyễn, cầu thủ được ví như “David Beckham của Việt Nam” vì danh tiếng tầm quốc tế của mình, chia sẻ rằng anh luôn cố gắng tận dụng tất cả cơ hội.



Trang ESPN gọi Lee Nguyễn là "Beckham của Việt Nam"

“Bất cứ lúc nào bạn chơi bóng và đại diện cho đất nước của mình, đó là một vinh dự lớn, một đặc quyền lớn mà bạn có với tư cách một cầu thủ bóng đá”, Lee Nguyễn chia sẻ. “Tôi đã tiến tới nấc thang này, tập trung vào nhiệm vụ và cải thiện hơn nữa năng lực bản thân”.

Sau khi tốt nghiệp đại học loại ưu, Lee Nguyễn ký hợp đồng 3 năm rưỡi với CLB Hà Lan PSV Eindhoven vào năm 2006. Tuy nhiên, Lee Nguyễn  rời đội bóng này do chỉ 2 lần được thi đấu ở đội hình 1 trong vòng 2 năm. Điểm đến mới của Nguyễn là CLB Randers của Đan Mạch. Nhưng anh cũng không chứng minh được năng lực và ra đi sau 18 tháng gắn bó.

Chật vật phát triển sự nghiệp ở châu Âu, Lee Nguyễn quyết định về quê nhà Việt Nam đầu quân cho CLB Hoàng Anh Gia Lai. Tại đây, anh ghi được 12 bàn thắng và 16 đường kiến tạo trong mùa giải 2009-10. Tháng 3 năm 2010, Lee Nguyễn rời đội bóng phố núi, gia nhập Becamex Binh Duong. Chấn thương khiến Nguyễn chỉ ra sân được 15 trận ở V-League và ghi được 2 bàn thắng.

Tháng 12 năm 2011, anh trở lại Mỹ, đầu quân cho CLB New England Revolution và bắt đầu hành trình tỏa sáng ở đội bóng này”.

K.Đ
Theo ESPN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm