Bản quyền mà biết nói năng

22/04/2020 07:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin về việc giá bản quyền truyền hình AFF Cup 2020 đang bị hét giá lên tới gần 5 triệu USD, tức là hơn 100 tỷ đồng, có lẽ sẽ không khiến nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, bởi việc giá bản quyền các giải đấu thể thao quốc tế, đặc biệt là bóng đá, bị tăng giá chóng mặt ở Việt Nam đã không còn là chuyện lạ trong hơn 10 năm qua.

Đội trưởng Thái Lan ghi bàn như Công Vinh ở AFF Cup kẹt ở Nhật Bản

Đội trưởng Thái Lan ghi bàn như Công Vinh ở AFF Cup kẹt ở Nhật Bản

Teerasil Dangda, đội trưởng ĐTQG Thái Lan và chân sút vĩ đại thứ 2 ở sân chơi AFF Cup vừa cho biết mình không thể trở về với gia đình tại Thái Lan để chào đón đứa con thứ 2 mới chào đời.

Kể từ ngày một đơn vị truyền hình mới ra đời khẳng định thương hiệu và sức hút bằng cách mua độc quyền hình ảnh một giải VĐQG hàng đầu châu Âu cách đây hơn 10 năm, chiến thuật này đã trở nên quá quen thuộc với những đơn vị truyền hình tân binh, và nhờ thế, các đối tác nước ngoài đã tha hồ có cơ hội ép giá để nâng mức bản quyền lên tới mức chóng mặt.

Thật không thể tin được rằng AFF Cup, một giải bóng đá không nằm trong hệ thống của FIFA và cũng chẳng được mang tên gọi độc lập vì vẫn phải gắn tên nhà tài trợ, lại có giá trị bản quyền truyền hình tới gần 5 triệu USD.

Cách đây 2 năm, gói bản quyền AFF Cup 2018 đã được xé lẻ thành 2 gói, gồm gói phát sóng trên các kênh quảng bá và gói trên truyền hình trả tiền, Internet, ứng dụng di động, vệ tinh, để bán cho 2 đối tác riêng biệt tại Việt Nam, còn năm nay, 2 gói này đã được nhà cung cấp ghép lại làm một để chào hàng nên mới dẫn tới mức giá xấp xỉ 5 triệu USD.

Dù thế, số tiền này vẫn là quá nhiều với một giải bóng đá chỉ ở cấp độ khu vực như AFF Cup, nhất là trong bối cảnh Covid-19 đang gây ra ảnh hưởng tiêu cực với kinh tế toàn thế giới như hiện nay thì con số 5 triệu USD cho bản quyền trọn vẹn của AFF Cup 2020 lại càng trở nên khó có thể chấp nhận.

AFF Cup, bản quyền AFF Cup, DTVN, Park Hang Seo
AFF Cup 2020 có khả năng vẫn sẽ xuất hiện trên sóng truyền hình Việt Nam. Ảnh: Hoàng Linh

Có thể cuối cùng bằng cách này hay cách khác hình ảnh AFF Cup 2020 vẫn sẽ xuất hiện trên sóng truyền hình Việt Nam vào cuối năm nay, nếu giải đấu này vẫn diễn ra đúng như kế hoạch, nhưng chắc hẳn không một ai trong số chúng ta lại muốn một đơn vị truyền hình nào đấy phải chi ra tới gần 5 triệu USD để mua bản quyền truyền hình AFF Cup 2020, vì rất dễ dàng để tìm được những mục đích sử dụng thiết thực hơn cho số tiền này, nhất là trong giai đoạn hậu Covid-19.

Tuy thế, mong muốn là một chuyện, còn kết quả thực tế ra sao lại là một vấn đề hoàn toàn khác, bởi chẳng phải ngẫu nhiên mà giá bản quyền truyền hình các sự kiện thể thao và bóng đá nước ngoài ở Việt Nam lại chỉ có tăng và tăng sau từng năm chứ chẳng bao giờ được duy trì mức cũ, còn giảm giá là chuyện không ai dám mơ.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm