Asian Cup 9/1: Công Phượng chỉ ra sai lầm của Việt Nam. Thái Lan được treo thưởng lớn

09/01/2019 19:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bản tin Asian Cup 2019 ngày 9/1: Công Phượng chỉ ra sai lầm của ĐT Việt Nam. ĐT Iraq đạt mục tiêu. ĐT Thái Lan được treo thưởng lớn...

 

VTV6. VTV5. Trực tiếp bóng đá. Việt Nam vs Iraq. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam. Xem VTV6

VTV6. VTV5. Trực tiếp bóng đá. Lịch thi đấu Asian Cup 2019. VTV6 trực tiếp bóng đá Việt Nam. Xem VTV6

VTV6. VTV5. Trực tiếp bóng đá. Trực tiếp bóng đá Việt Nam. Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019.

Xem trực tiếp Asian Cup tại đây:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Lịch thi đấu và trực tiếp Asian Cup hôm nay:

18h00 ngày 9/1: Nhật Bản vs Turkmenistan

20h30 ngày 9/1: Uzbekistan vs Oman

23h00 ngày 9/1: Qatar vs Lebanon

 

Công Phượng chỉ ra sai lầm của ĐT Việt Nam

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn sau trận ĐT Việt Nam thua 2-3 trước Iraq, Công Phượng đã không giấu nổi vẻ nuối tiếc.

"Ở trận đấu này, ĐT Việt Nam đã có một số tình huống không tập trung, một số tình huống khác lại không may mắn" - tiền đạo 23 tuổi chia sẻ. "Tỷ số ở trận ra quân không có lợi nhưng đội đã thi đấu rất tốt. Tôi cảm thấy tiếc nuổi".

"Trận ra quân đã thất bại nhưng chúng tôi vẫn còn 2 trận đấu nữa. Toàn đội sẽ cố gắng hết mình để tạo nên một điều gì đó cho tất cả mọi người và cho ĐT Việt Nam".

Trong khi đó, cựu HLV Alfred Riedl cũng phân tích nguyên nhân khiến ĐT Việt Nam thất bại.

"ĐT Việt Nam khởi đầu hiệp hai có phần chậm chạp, khác hoàn toàn so với hiệp một. Họ không còn duy trì được tốc độ ở khoảng 30 mét cuối sân tới khung thành Iraq" - chiến lược gia 69 tuổi nhận xét.

"Ở hiệp 1, ĐT Việt Nam thể hiện sức mạnh qua lối chơi thiên về tấn công. Khi đó, có thể thấy họ gây rất nhiều nguy hiểm cho Iraq mỗi khi tiếp cận vòng 16m50. Họ dùng nhiều đường bóng dài vào sau lưng hàng thủ Iraq, đồng thời tận dụng tối đa các sai lầm của đối phương. Tuy nhiên, họ đã chùng xuống ở hiệp hai và trả giá đắt bởi điều này".

HLV Park Hang Seo: Tôi thấy Văn Lâm không có vị trí tốt

Chú thích ảnh

Chiến lược gia 60 tuổi thừa nhận hàng phòng ngự và thủ môn Đặng Văn Lâm đã thi đấu không đúng phong độ trong trận ĐT Việt Nam thua 2-3 trước ĐT Iraq.

"Cuối trận, chúng tôi đã cho họ cơ hội sút phạt và để thua bàn quyết định. Thời điểm đó, tôi thấy thủ môn Văn Lâm không có vị trí tốt nhất. Chúng tôi phải tập luyện để khắc phục vấn đề này ở những vòng đấu tới" - HLV Park Hang Seo phát biểu.

"Tôi không muốn nói về quyết định của trọng tài ở trận đấu này. Tôi nghĩ ĐT Iraq mạnh hơn và xứng đáng giành chiến thắng".

HLV trưởng ĐT Việt Nam nhấn mạnh: "Quang Hải vẫn là cầu thủ quan trọng với đội tuyển dù không ghi bàn. Cậu ấy đã làm đúng theo kế hoạch và tôi hy vọng Quang Hải sẽ ghi bàn ở trận đấu tiếp theo".

"Thật tiếc khi phải nhận bàn thua từ tình huống cố định của Iraq. Tôi nghĩ các cầu thủ của mình đã chơi rất tốt. Họ đã cố gắng hết sức. Tôi biết rằng Iraq là đội bóng có thể trạng và chiến thuật tốt nhưng lẽ ra chúng tôi đã có ít nhất 1 điểm ở trận đấu này".

HLV ĐT Iraq thừa nhận may mắn

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, HLV Srecko Katanec thừa nhận ĐT Iraq đã cần tới sự giúp đỡ của may mắn để có thể lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước ĐT Việt Nam.

"Hiệp 1 chúng tôi đã chơi không tốt, không thể hiện được lối chơi tốc độ, sức mạnh và bị áp lực khi để thủng lưới" - chiến lược gia 55 tuổi chia sẻ.

"Sang hiệp 2, chúng tôi đã chơi tiến bộ hơn rất nhiều. Các bạn biết đấy, chúng tôi không có được sự chuẩn bị tốt nhất cho Asian Cup 2019. Tôi mong ở những trận tiếp theo, mọi thứ sẽ được cải thiện".

HLV Srecko Katanec nhấn mạnh: "Tôi đã xem vài trận gần đây của ĐT Việt Nam. Bởi thế, màn trình diễn của họ không hề khiến tôi bất ngờ. Tiền đạo Công Phượng di chuyển khá thông minh".

"ĐT Việt Nam đã có một số cơ hội trong hiệp hai nhưng chúng tôi mới là đội ghi được nhiều bàn hơn. Đây là thắng lợi hoàn toàn xứng đáng cho ĐT Iraq. Trong bóng đá, không có may mắn, bạn không thể chiến thắng".

Chủ tịch LĐBĐ Iraq: Chúng tôi đạt mục tiêu khi gặp Việt Nam

Chú thích ảnh

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Chủ tịch LĐBĐ Iraq - Abdul-Khaliq Masood đã cảm thấy hài lòng khi thầy trò HLV Srecko Katanec giành trọn 3 điểm trước ĐT Việt Nam.

"ĐT Iraq đã gặp nhiều khó khăn trong trận mở màn của giải đấu. Tuy nhiên với tôi, đó là chuyện bình thường" - Chủ tịch Abdul-Khaliq Masood khẳng định. "Sang hiệp 2, cục diện trận đấu đã thay đổi, các cầu thủ thi đấu tốt hơn. Và cuối cùng, chúng tôi có những gì mình cần trước ĐT Việt Nam đó là 3 điểm".

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Olympic Iraq - Raad Hamoudi cũng đánh giá cao màn trình diễn của thầy trò HLV Srecko Katanec.

Tờ Kooora dẫn lời Chủ tịch Raad Hamoudi: "Sự nhạy bén cùng hiệu suất ghi bàn đáng nể của các cầu thủ đã giúp chúng ta lội ngược dòng để giành chiến thắng chung cuộc bất chấp khởi đầu chậm chạp trong hiệp một".

ĐT Thái Lan được treo thưởng lớn

Chú thích ảnh

Theo nguồn tin Siam Sports, nếu thầy trò HLV Sirisak Yodyathai giành chiến thắng trước Bahrain với khoảng cách 1 bàn, cụ thể là 1-0, 2-1, 3-2, 4-3..., thì sẽ được LĐBĐ Thái Lan thưởng 5 triệu baht, tức 155.000 USD. Trong trường hợp ĐT Thái Lan đánh bại Bahrain với cách biệt 2 bàn thì số tiền thưởng sẽ nhân lên thành 10 triệu baht, khoảng 310.000 USD. Còn nếu ĐT Thái Lan giành chiến thắng 3-0 trước Bahrain thì sẽ nhận khoản tiền thưởng 15 triệu baht, tức hơn 450.000 USD.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Somyot Poompunmuang của LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã mời một số cựu danh thủ đến UAE để giao lưu với thầy trò HLV Sirisak Yodyathai.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, trợ lý Choketawee Promrut của HLV tạm quyền Sirisak Yodyardthai cho biết bầu không khí trong phòng thay đồ vẫn ổn định, và ĐT Thái Lan cũng tỏ ra đầy quyết tâm ở hai trận đấu còn lại của vòng bảng.

Trợ lý Choketawee Promrut chia sẻ: "Trong buổi tập đầu tiên dưới thời Choketawee Sirisak, phản ứng từ các cầu thủ rất tích cực. Họ đã nhận ra những sai lầm ở trận thua trước Ấn Độ và khao khát sửa chữa điều đó. Tôi hiểu cảm giác của người hâm mộ Thái Lan. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng khán giả, và chiến đầu vì màu cờ sắc áo. Lúc này, Ban huấn luyện đang lên kế hoạch tác chiến cụ thể cho trận đấu tới. Chúng tôi muốn các cầu thủ hiểu rõ phương án chiến thuật".

Thành Đạt
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm