Asian Cup 2019: Thái Lan thua vỡ mặt, sa thải HLV, tụt xa so với Việt Nam?

07/01/2019 22:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Các cổ động viên Việt Nam có lẽ còn quan tâm đến đội tuyển Thái Lan ở Asian Cup 2019 hơn cả những người Thái, và ít nhất, người ta có thể thấy đội bóng của HLV Milovan Rajevac thay đổi như thế nào so với kì AFF Cup 2018 thất vọng, sau trận đấu trước Ấn Độ ở bảng A.

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup. Lịch đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu bóng đá Asian Cup. Lịch đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019

Lịch thi đấu Asian Cup 2019. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019. Lịch Asian Cup 2019. Xem trực tiếp bóng đá Asian Cup trên VTV6, VTV5. Trực tiếp bóng đá Việt Nam.

Xem trực tiếp Asian Cup 2019 tại đây:

https://www.vtvgiaitri.vn/xem-tivi-truc-tuyen/vtv6

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Asian Cup ngày 7/1

Trung Quốc 2-1 Kyrgyzstan (Bảng C)

Hàn Quốc 1-0 Philippines (Bảng C)

23h00 ngày 7/1: Iran vs Yemen (trực tiếp VTV6, VTV5)

Sự trở lại của Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda dường như khiến nhiều người tin rằng, Thái Lan được đánh giá cao hơn đối thủ của họ ở chất lượng chơi bóng. Nhưng những hiểu biết ít ỏi của người Thái về đội bóng đến từ Nam Á ở thời điểm hiện tại, khiến cho trận mở màn của họ nhanh chóng biến thành bi kịch.

Milovan Rajevac đã làm được phần việc kinh khủng nhất của một HLV, đó là biến một đội bóng từ chỗ thất bại đến chỗ thảm họa, khi vẫn đặt niềm tin vào Adisak Krasorn, anh chàng đã loại Thái Lan ra khỏi trận chung kết AFF Cúp 2018 bằng cách đá hỏng quả phạt đền quyết định ở trận gặp Malaysia, và những sai lầm trong hệ thống phòng ngự vẫn tiếp tục kéo dài từ Đông Nam Á tới châu Á?

Sức mạnh vượt trội về thể lực của Ấn Độ giúp họ giữ được sự cân bằng ở trên sân, bất chấp việc Thái Lan kiểm soát bóng tốt hơn, và có nhiều phương án lên bóng hơn so với đối thủ. Nhưng ở sân Al Nahyan, sự đơn giản trong cách tiếp cận trận đấu giúp đội bóng của HLV S. Constantine trở nên nguy hiểm hơn so với vị trí khiêm tốn của họ trước Thái Lan.

Tất cả những bàn thắng của Ấn Độ (cú đúp của lão tướng Sunil Chhetri và một bàn của Anirudh Thapa, Jeje Lalpekhlua) đều xuất phát từ những đường chuyền ít chạm (sau khoảng 3 đường chuyền), với rất ít người tham gia, nhưng các pha tấn công hoặc phản công của họ đều khai thác tối đa những khoảng trống mà các hậu vệ Thái Lan để lộ ra trước khung thành của Chatchai. Những người dường như biến mất trong các bàn thua, và không có một thái độ tích cực để ngăn chặn đối thủ.

Và hàng tiền vệ với Chanathip, Thitipan Puaangchan, Sanrawat và sau đó là Korrakot chơi cực kì thất vọng, thiếu tính sáng tạo, không thể hỗ trợ phòng ngự, và khiến Thái Lan trở nên thảm hại hơn so với chính họ ở AFF Cup vừa rồi. Một đội bóng tệ ở chất lượng chơi bóng và tồi tệ ở thái độ thi đấu thì hi vọng gì tạo ra bất ngờ ở Asian Cup. Tỉnh mộng được chưa Thái Lan?

Trần Dũng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm