13/11/2019 20:15 GMT+7 | Các ĐTQG
(Thethaovanhoa.vn) - Họ cùng sinh năm 1985, từng đối đầu nhau ở vòng bảng Asian Cup 2007 và bây giờ họ tái ngộ cho một cuộc chiến mới giữa UAE và Việt Nam. Chúng ta đang nói về hậu vệ trái Yousef Jaber của UAE và tiền đạo Anh Đức của Việt Nam.
12 năm trước ở vòng bảng Asian Cup 2007, hậu vệ trái Yousef Jaber khi đó 22 tuổi đá chính và chơi trọn 90 phút bên phía UAE còn tiền đạo Anh Đức khi đó cũng ở tuổi 22, vào sân thay người bên phía tuyển Việt Nam. Yousef Jaber và đồng đội bị đánh bại 0-2 trong đó chính anh mắc lỗi ở 1 trong 2 bàn thua của đội nhà.
Tuy còn rất trẻ nhưng Yousef Jaber đã được coi là hậu vệ trái tài năng của tuyển UAE khi đó trong khi Anh Đức thời điểm ấy mới là nhân tố tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Hơn 1 thập niên đã trôi qua từ ngày đó và khi họ gặp lại nhau trong cuộc chiến ở Mỹ Đình ngày 14/11 này, sự nghiệp ở ĐTQG của Yousef Jaber và Anh Đức đều đã trải qua nhiều biến động.
Sau khoảng 4 năm là gương mặt quen thuộc trong đội hình UAE thì suốt 8 năm trở lại đây, Yousef Jaber không còn được triệu tập vào đội tuyển Tây Á này. Mãi tới sau khi UAE bộc lộ điểm yếu chết người ở hành lang trái hàng phòng ngự qua hai trận đấu gặp Malaysia và Thái Lan ở vòng loại bảng G World Cup 2022, HLV Bert Van Marwijk mới quyết định gọi lại Yousef Jaber với hi vọng kinh nghiệm của anh có thể giúp UAE phòng thủ tốt hơn ở cánh này.
Hơn thế, cựu HLV từng giúp Hà Lan vào tới trận chung kết World Cup 2010 còn hi vọng Yousef Jaber trở thành mũi tấn công lợi hại của UAE trong cuộc chiến với Việt Nam. Yousef Jaber đang có phong độ cao tại giải VĐQG UAE. Tuy đá hậu vệ và đã cao tuổi nhưng Jaber đã ghi được 2 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo sau 7 trận thi đấu cho CLB Al-Ahli.
Liệu gương mặt mới mà cũ này có đáp ứng được kỳ vọng của ông Bert Van Marwijk ở trận gặp Việt Nam? HLV người Hà Lan dĩ nhiên rất hi vọng vào chứng nhân lịch sử 34 tuổi này. Bên phía Việt Nam, HLV Park Hang Seo hẳn cũng mong đợi Anh Đức tiếp tục mang đến niềm vui cho “Những chiến binh sao vàng” như anh từng làm được ở AFF Cup 2018.
Sau 12 năm kể từ lần đầu đọ sức với Yousef Jaber ở vòng bảng Asian Cup, chân sút của Becamex Bình Dương đã khẳng định được tên tuổi của mình trong cả màu áo CLB lẫn ĐTQG bằng những nỗ lực phấn đấu miệt mài, không ngưng nghỉ.
Đặc biệt, sau khi được HLV Park Hang Seo tin tưởng, triệu tập trở lại ĐTQG sau những nỗi thất vọng quá khứ, Anh Đức đã chơi tuyệt vời ở AFF Cup 2018, khẳng định mình như là trung phong số 1 của bóng đá Việt Nam ở giải này và góp công lớn vào chức vô địch của tuyển Việt Nam với những bàn thắng quan trọng trong đó có bàn thắng duy nhất đánh bại Malaysia ở chung kết lượt về AFF Cup.
Kinh nghiệm, sự nghiêm túc, ý chí phấn đấu và tinh thần cống hiến của Anh Đức luôn được ông Park đánh giá cao và đó là lí do vì sao anh tiếp tục được coi là nhân tố chủ chốt trên hàng công của Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022.
Tái ngộ sau 12 năm, cả Yousef Jaber lẫn Anh Đức đều sắm vai những chứng nhân lịch sử được kỳ vọng bên phía UAE và Việt Nam trong cuộc chiến sinh tử ở Mỹ Đình mà đội nào cũng khát thắng vì mục tiêu giành quyền đi tiếp.
HT
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất