Ai là cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam?

23/08/2019 14:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn được xem là siêu đẳng của Nguyễn Quang Hải trong trận thắng 3-2 của Hà Nội FC trước Altyn Asyr tại lượt đi bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 vô tình làm dấy lên cuộc tranh cãi đã cũ và chưa có hồi kết - Ai là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam?

HLV Park Hang Seo quyết đoán hay bảo thủ?

HLV Park Hang Seo quyết đoán hay bảo thủ?

Phớt lờ một Văn Quyết đang có phong độ cực cao, đồng thời bỏ qua Martin Lò, người luôn gây ấn tượng ở các đợt tập trung trước, HLV Park Hang Seo đang tạo ra không ít tranh cãi với hai bản danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam.

Đó là câu hỏi không dễ trả lời, chứ chưa nói đến trả lời chính xác. Mà đâu chỉ với làng cầu Việt, bóng đá thế giới cũng vậy - Bên cạnh "Vua" Pele, còn có "Hoàng đế" Beckenbauer, "Cậu bé Vàng" Maradona, "Thánh" Johan Cruyff... nhưng cả 3 vị đó nếu thời nay còn đá, chắc gì đọ nổi "Bọ chét" Messi, hay CR7 Ronaldo...

Từ cuộc bầu chọn của VFF...

Qua nhiều nguồn tài liệu, bóng đá theo chân người Pháp vào Nam Kỳ khoảng cuối thế kỷ 19, rồi lan nhanh ra các miền Bắc - Trung và trở thành môn thể thao được yêu thích của người Việt. Với lịch sử thường được chia thành 3 phần gồm từ sơ khai đến 1954, từ 1954 đến 1975 và từ 1975 đến nay, thời nào bóng đá Việt cũng sản sinh ra những thế hệ cầu thủ tài năng, mà mỗi thời có điểm ưu việt riêng khó để so sánh chính xác.

Đây cũng là lý do mà chưa có một cuộc bình chọn chính thức nào để tìm ra chủ nhân của danh hiệu này và đương nhiên, khi có bình chọn ngay lập tức gây tranh cãi, thậm chí là nghi kỵ.

Đó là cuộc bầu chọn "Cầu thủ vàng Việt Nam nửa thế kỷ qua" do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức vào đầu năm 2004 - Cuộc bầu chọn theo đề xuất của Liên đoàn bóng đá châu Á, khi nhân dịp 50 năm thành lập, AFC sẽ trao danh hiệu "Cầu thủ vàng" cho từng Liên đoàn quốc gia thành viên.

Ban đầu, cuộc bầu chọn chỉ diễn ra trong phạm vi hẹp với sự tham gia của đại diện các CLB bóng đá và Hội đồng HLV quốc gia, ông Lê Thế Thọ - cựu danh thủ trường Huấn luyện TDTT, cựu lãnh đạo VFF và lúc ấy đang là chuyên viên cao cấp kiêm trợ lý của Bộ trưởng - Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT đã chiến thắng.

Chú thích ảnh

Kết quả này ngay lập tức gây tranh cãi khiến VFF phải tổ chức lại với thành phần, quy mô mở rộng hơn. Có 158 phiếu bầu được phát tới các cá nhân và tổ chức. Có 7 cầu thủ (có thời gian thi đấu từ năm 1954-2004) được đề xuất bình chọn gồm - Thế hệ 1: Phạm Huỳnh Tam Lang, Trần Duy Long, Lê Thế Thọ; Thế hệ 2: Nguyễn Trọng Giáp; Thế hệ 3: Nguyễn Cao Cường và Thế hệ 4: Lê Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn. Sau đó, báo chí đề nghị đưa tên tiền đạo Thế Anh (Ba Đẻn) vào danh sách ứng viên, và chấp thuận.

Mở rộng hơn, nhưng kết quả chung cuộc thì vẫn vậy. Cựu danh thủ Lê Thế Thọ đã chiếm số phiếu ủng hộ áp đảo (76); ông Phạm Huỳnh Tam Lang chỉ được 19 phiếu và lần lượt là Nguyễn Cao Cường (12), Nguyễn Thế Anh (6), Nguyễn Trọng Giáp và Trần Duy Long (cùng 4), Nguyễn Hồng Sơn (3) và Lê Huỳnh Đức (1).

Những ỳ xèo lại kéo dài khi có ý kiến cho rằng ông Thọ không thực sự xuất sắc trên tư cách cầu thủ nếu so với thành tích dẫn dắt đội tuyển quốc gia thắng đội tuyển Quân đội Liên xô (cũ) 4-3, hay nổi trội ở vai trò quản lý. Tuy nhiên, cuộc bầu chọn này cũng có 1 điểm sáng cố danh thủ Trương Tấn Bửu (thân sinh của danh thủ Trương Tấn Nghĩa) được thống nhất bình chọn sẽ nhận Huân chương 100 năm FIFA. Một danh hiệu mang ý nghĩa tôn vinh.

Đến những màn tranh luận không hồi kết

Mùa bóng hay giải đấu cụ thể đều có bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất, sau này bóng đá Việt Nam cũng có giải thưởng Quả bóng Vàng do báo SGGP tổ chức (từ năm 1995), nhưng đó chỉ mang tính thời điểm và đôi lúc cũng... không ít tranh cãi, huống hồ là tìm ra gương mặt xuất sắc nhất đủ sức đại diện cho cả chiều dài lịch sử làng cầu quốc gia.

Dường như mỗi thế hệ, mỗi người hâm mộ bóng đá nước nhà lại có sự lựa chọn thần tượng riêng cho mình mà bất kỳ cuộc bình chọn nào cũng bị... tranh cãi dữ dội.

Gần nhất, vào tháng 1 vừa qua, nhân VCK giải vô địch châu Á ASIAN Cup 2019 tổ chức tại UAE, tờ Fox Sports Asia công bố đội hình 11 cầu thủ tài năng mọi thời đại của bóng đá Việt Nam với những cái tên xen kẽ nhiều thế hệ như: Thủ môn Dương Hồng Sơn; Hậu vệ Đỗ Khải; Tiền vệ Trần Công Minh, Minh Phương; Tiền đạo Công Vinh, Huỳnh Đức và cả Quang Hải... nhưng theo nhiều fan, vẫn là chưa đủ khi thiếu hai huyền thoại là Nguyễn Hồng Sơn và Phạm Văn Quyến.

Hay vào năm 2018, tờ báo bóng đá danh tiếng Four Four Two chọn ra 10 cái tên hay nhất bóng đá Việt Nam trong hai thập niên qua thì lại có Hồng Sơn, Văn Quyến, nhưng những Tài Em, Như Thành... dường như chưa tới tầm.

Nhưng cũng chính từ những cuộc tranh cãi dai dẳng ấy, cũng dễ nhận ra tính cá nhân trong từng sự lựa chọn. Với thế hệ người lớn tuổi đã trải qua thời bao cấp, thì thần tượng lại là những Nguyễn Trọng Giáp, Nguyễn Thế Anh, Nguyễn Cao Cường... lớp cầu thủ Thể Công được đào tạo bài bản, đậm chất Thể Công.

Bên cạnh sự thừa nhận trong lòng lớp khán giả này, cũng phải nhắc lại, trung phong Nguyễn Cao Cường cũng từng được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam 20 năm đất nước thống nhất (1975 - 1995) do báo Lao động bầu chọn. Hay một Nguyễn Văn Dũng gắn bó với bóng đá Nam Định, cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia ngày trở lại đấu trường quốc tế.

Thời báo chí thể thao bắt đầu phát triển với những tờ Tin nhanh tràn ngập thông tin bóng đá thì đương nhiên là những cái tên như: Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Minh Chiến, Công Minh... thế hệ Vàng thứ nhất. Sau này có thêm nhiều báo mạng thì tới lượt: Văn Quyến, Công Vinh, Dương Hồng Sơn, Minh Phương... lứa vô địch AFF Cup 2008 và vào tới tứ kết ASIAN Cup 2007.

Và đến thời mà mạng xã hội ảnh hưởng lên mọi ngóc ngách của đời sống như hiện tại, thần tượng gắn với những ngôi sao như: Công Phượng, Quang Hải, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn... lứa đang nắm giữ kỳ tích cùng đội tuyển quốc gia âu cũng là điều dễ hiểu. Bóng đá đâu chỉ còn là chuyện đá quả bóng trên sân mà ngôi sao còn phải biết "tỏa sáng" ở nhiều lĩnh vực khác.

Vậy - Ai là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam? Câu trả lời thuộc về chính bạn và đó mới là câu trả lời chính xác nhất!

Quang Hải ư? Có thể lắm!

Như đã đề cập ở đầu bài viết, sau màn trình diễn siêu đẳng tại trận bán kết lượt đi liên khu vực AFC Cup 2019, Quang Hải được nhắc đến với tư cách cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam, ít nhất là vào lúc này. Điều đó chẳng hề sai, khi cầu thủ nhỏ con của Hà Nội đang có bộ sưu tập đồ sộ nhất, từ Quả bóng Vàng đến chức vô địch V-League, suất vào bán kết AFC Cup và cả những kỳ tích cùng đội tuyển quốc gia trong suốt 2 năm qua.

Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu hành trình đi vào lịch sử bóng đá xứ sở và Quang Hải có quyền hy vọng đi tới đích của cuộc hành trình khi mới chỉ 22 tuổi.

Vũ Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm