AFF Cup mang tên mới, tuyển Việt Nam sẵn sàng đòi lại ngôi đầu

23/05/2022 12:51 GMT+7 | Các ĐTQG

AFF Cup, giải đấu số 1 Đông Nam Á ở cấp độ đội tuyển quốc gia chính thức có nhà tài trợ mới, đi kèm với tên gọi mới từ năm 2022 và đội tuyển Việt Nam quyết lấy lại vị thế số 1 từ tay người Thái.

Việt Nam đã có bản quyền AFF Cup 2022

Việt Nam đã có bản quyền AFF Cup 2022

FPT Play là đơn vị sẽ sở hữu bản quyền giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2022 diễn ra cuối năm nay. Thông tin được nhiều CĐV Việt Nam chờ đợi này đã được công bố vào chiều 21/3 tại TP.HCM.

Cụ thể, Tập đoàn Mitsubishi Electric chính thức trở thành nhà tài mới và giải đấu năm 2022 mang tên gọi “AFF Mitsubishi Electric Cup 2022”.

AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 dự kiến diễn ra trong tháng 12 tới tại 4 quốc gia Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vẫn chưa chốt lại phương án cuối cùng về thời gian, địa điểm cũng như cách thức tổ chức của giải.

Tuy nhiên, có một chi tiết đáng lưu ý là nếu không có gì thay đổi, VAR, công nghệ hỗ trợ trọng tài trong quá trình điều hành các trận đấu sẽ được đưa vào áp dụng từ mùa giải năm nay.

bóng đá Việt Nam, AFF Cup, dtvn, park hang seo, u23 việt nam, giải u23 châu á, danh sách đội tuyển Việt Nam, lịch thi đấu vck u23 châu á, u23 việt nam vs u23 thái lan
Thái Lan hiện đang là đương kim vô địch của giải.Ảnh: AFF

Tại buổi họp báo công bố nhà tài trợ mới sáng nay 23/5, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, Thiếu tướng Khiev Sameth khẳng định: “Tôi vui mừng thông báo tới các bạn khi có nhà tài trợ mới Mitsubishi Electric đồng hành với giải đấu.

Trong lần thứ 14 AFF Cup được tổ chức, chúng tôi phải tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức để đáp ứng những yêu cầu phát triển hơn nữa của bóng đá khu vực Đông Nam Á.

Tại kỳ AFF Cup gần nhất năm 2020 nhưng bị lùi thời điểm tổ chức sang năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, đội tuyển Việt Nam đã không thể bảo vệ được danh hiệu vô địch khi thua Thái Lan, đội sau đó đăng quang tại vòng bán kết.

Chuẩn bị cho AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 năm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung ngày 25/5 tới tại Hà Nội và ngày 28/5 di chuyển vào TPHCM, chuẩn bị cho trận giao hữu trên sân Thống Nhất với đội tuyển Afghanistan.

Sau khi chia tay đội U23, HLV Park Hang Seo dồn sức vào nhiệm vụ duy nhất ở đội tuyển Việt Nam và đón thách thức là đòi lại ngôi vô địch từ tay người Thái.

Dưới tư cách là HLV trưởng của đội U23, đây là giải đấu cuối cùng của tôi. Sau giải này, tôi không phụ trách đội U23 nữa.

Tuy nhiên, tôi vẫn còn nhiệm vụ với ĐTQG. Theo kế hoạch, ngày 25/5 chúng ta sẽ tập trung. Đến ngày 28/5, chúng tôi sẽ vào TP.HCM để chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan vào 1/6.

Cuối năm nay, tôi còn nhiệm vụ cùng ĐTQG tham dự AFF Cup 2022. Ở giải đấu năm trước, chúng tôi đã thất bại. Vì thế, giải đấu sắp tới có ý nghĩa lớn với tôi cùng các học trò. Chúng tôi sẽ nỗ lực để có thành tích tốt nhất”, HLV Park Hang Seo nói sau khi cùng U23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm