AFF Cup 2018: Không dễ cho đội tuyển Việt Nam

02/11/2018 11:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong tất cả các cuộc trả lời phỏng vấn báo chí gần đây, khi được hỏi về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018, HLV Park Hang Seo luôn nhắc tới cụm từ “áp lực tâm lý” và ông thầy người Hàn Quốc cũng tránh đề cập đến chỉ tiêu thành tích cụ thể mà chỉ nói rằng sẽ phấn đấu để đạt được kết quả tốt nhất.

AFF Cup 2018: Lào ấp ủ tham vọng gây sốc trước Việt Nam

AFF Cup 2018: Lào ấp ủ tham vọng gây sốc trước Việt Nam

Tiếp đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Chao Anouvong ở lượt trận ra quân AFF Cup 2018 vào ngày 8/11, thầy trò HLV Varadaraju Sundramoorthy khẳng định sẽ chiến đấu hết mình và chờ đợi vào một chiến thắng.

Ngay cả khi bị “dồn ép” hết mức thì HLV Park Hang Seo cũng chỉ nói thêm rằng đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực vượt qua vòng bảng với vị trí số một. Ngoài những phát biểu như vậy, người ta chưa từng thấy HLV Park Hang Seo nói gì tới mục tiêu vô địch hay ít nhất là lọt vào tới chung kết.

Sự thận trọng của ông Park là có thật và rõ ràng ông thầy người Hàn Quốc có lý do để làm như vậy. Mặc dù đã rất thành công với đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển Olympic Việt Nam tại VCK U23 châu Á cũng như ASIAD 2018, nhưng không có gì bảo đảm ông Park sẽ lại tiếp tục gặt hái thành công như thế ở AFF Suzuki Cup 2018 sắp tới.

Lý do đơn giản là bởi AFF Suzuki Cup 2018 là một sân chơi quá khác biệt, khi mà đội tuyển Việt Nam thực ra không có nhiều ưu thế vượt trội so với những đối thủ ở bảng A như Malaysia, Myanmar, Lào hay Campuchia, chưa kể Thái Lan, Singapore, Indonesia và cả Philippines ở bảng B vẫn là những ẩn số rất lớn.

Là người trực tiếp chứng kiến trận Việt Nam – Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019, HLV Park hẳn đã thấy trình độ giữa các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á thực ra không quá lớn, và cùng với những thành công gặt hái được nhờ lứa cầu thủ U23 thì điều đó đồng nghĩa với việc ông thầy người Hàn Quốc cũng sẽ bị “soi chiếu” kỹ hơn.

Khi dẫn quân tham dự AFF Suzuki Cup 2018, chắc chắn HLV Park Hang Seo sẽ không có cơ hội sử dụng yếu tố bất ngờ như là một thứ vũ khí bí mật của đội tuyển Việt Nam, bởi tại đấu trường khu vực, ưu điểm cũng như nhược điểm của các tuyển thủ Việt Nam không còn xa lạ gì với những đội bóng đối thủ.

Thực ra nếu có thêm thời gian chuẩn bị thì HLV Park Hang Seo có thể sẽ tìm kiếm được những nhân tố mới cho ĐTQG, bên cạnh dàn cầu thủ trụ cột đã quá quen thuộc với người hâm mộ cũng như đối thủ.

Tuy nhiên, do giải VĐQG năm nay kết thúc quá cận ngày tập trung của ĐTQG mà năm 2018 lại là quãng thời gian hết sức bận rộn của các ĐTQG, nên HLV Park chỉ có ít ngày để chuẩn bị và đấy là lý do khiến ông thầy người Hàn Quốc không có điều kiện để tạo cơ hội thử nghiệm cho các cầu thủ mới.

Bản thân HLV Park cũng hiểu được rằng thành tích mà ông có được ở giải U23 châu Á cũng như ASIAD 2018 sẽ không còn nhiều ý nghĩa nếu như đội tuyển Việt Nam thi đấu không thành công ở sân chơi khu vực như AFF Suzuki Cup 2018.

Hơn 10 năm trước, HLV Alfred Riedl từng phải cay đắng nhận trát sa thải sau khi đội tuyển U23 Việt Nam thảm bại ở trận tranh HCĐ SEA Games năm 2007, dù chỉ mới trước đó vài tháng, ông Riedl còn được xem như người hùng khi đưa đội tuyển Việt Nam vào tới tứ kết ASIAN Cup 2007, và đồng thời đội tuyển Olympic Việt Nam vào tới vòng loại thứ 3 Olympic Bắc Kinh 2008, hay nhiều vị thầy ngoại trước.

Là một HLV có nhiều kinh nghiệm, HLV Park Hang Seo hẳn là không hề xa lạ với những câu chuyện như thế này, và có lẽ vì vậy mà ông Park đã quyết định đến với AFF Suzuki Cup 2018 bằng một đội hình có thật nhiều học trò ruột, để bảo đảm các trụ cột đều là những người nắm rõ triết lý bóng đá của ông.

Có quá nhiều khó khăn đang chờ đợi HLV Park Hang Seo ở AFF Suzuki Cup 2018, và thậm chí có thể là ngay tại trận đầu ra quân với đội tuyển Lào vào ngày 8/11/2018. Màn thể hiện của đội tuyển Việt Nam ở Vientiane sắp tới có thể sẽ là dự báo tương đối chính xác cho hành trình của HLV Park ở giải bóng đá khu vực đầu tiên mà ông được tham dự.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm