AFF Cup 2018 khác gì so với những giải trước? (VTV6 trực tiếp Lào vs Việt Nam, 18h30, 8/11)

08/11/2018 17:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - AFF Cup 2018 đã áp dụng thể thức mới nhằm hướng tới một giải đấu mang ý nghĩa khu vực nhiều hơn, tăng tính cạnh tranh hơn. Bên cạnh đó, thể thức này cũng sẽ đem lại nhiều khán giả tới sân cổ vũ hơn nữa.

Lịch thi đấu bóng đá Cúp C1. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Trực tiếp Futsal ĐNÁ

Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Xem trực tiếp AFF Cup 2018

Trực tiếp bóng đá. Trực tiếp Việt Nam vs Lào. Trực tiếp Lào vs Việt Nam. Trực tiếp AFF Cup 2018. Lịch thi đấu AFF Cup 2018. Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018. 

* Xem trực tiếp Lào vs Việt Nam (19h30, 8/11) tại AFF Cup 2018:

Xem trực tiếp Lào vs Việt Nam trên VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

* Xem trực tiếp Campuchia vs Malaysia (18h30, 8/11):

 Xem trực tiếp Campuchia vs Malaysia trên VTV5:

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

 

AFF Cup 2018 là giải vô địch bóng đá khu vực Đông Nam Á thứ 12. Trong 22 năm qua, giải đấu này có rất nhiều thay đổi, nhưng có 1 thứ vẫn được giữ nguyên, đó là format (thể thức của giải đấu). Tuy nhiên AFF Cup 2018 sẽ là giải đấu đầu tiên thi đấu với thể thức mới.

Thể thức cũ

Kể từ khi thành lập vào năm 1996, AFF Cup đã thi đấu với thể thức được sử dụng phổ biến rộng rãi là 1 nước đứng ra làm chủ nhà. Theo đó, các đội sẽ được chia làm 2 bảng và 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào vòng Bán kết. Kể từ AFF Cup 2002, giải đấu này được 2 quốc gia đồng đăng cai tổ chức.

Kể từ AFF Cup 2004, thì có thêm việc 2 quốc gia chủ nhà sẽ chỉ tổ chức các trận ở vòng bảng. Còn 2 lượt trận ở vòng Bán kết sẽ diễn ra trên sân nhà và sân khách. Trận Chung kết cũng sẽ được chia làm 2 lượt.

Tuy nhiên, giải đấu vào năm nay thì có sự thay đổi rất lớn.

Thể thức mới

Với thể thức mới này, AFF Cup sẽ mang ý nghĩa là giải đấu dành cho khu vực nhiều hơn khi mà sẽ có 9 quốc gia tổ chức các trận đấu thay vì chỉ có một số quốc gia được chọn như trước. Điều này sẽ đảm bảo cho các CĐV có thể cổ vũ cho đội bóng con cưng của họ tại AFF Cup, khi mà những đội bóng này đá 2 trận ở sân nhà tại vòng bảng.

Tuy nhiên, Timor-Leste sẽ không có cảm giác “sân nhà” thực sự ở vòng bảng. Do sân Dili Municipal của họ không đủ điều kiện về thiết bị chiếu sáng để tổ chức các trận đấu ở AFF Cup, nên Timor-Leste sẽ phải đá trên sân Rajamangala (Thái Lan) và Kuala Lumpur (Malaysia) thay cho 2 trận đấu trên sân nhà của mình.

Số lượng đội tham dự AFF Cup 2018 là 10 đội, tăng thêm 2 đội so với kỳ AFF Cup 2016. Do vậy, mỗi bảng đấu ở AFF Cup 2018 sẽ có 5 đội tham dự.

Dựa trên thành tích của từng đội qua hai kỳ AFF Cup 2014 và 2016, có 9 đội bóng sẽ được lọt vào vòng đấu bảng (xếp theo thứ tự về điểm do Hội đồng thi đấu xét chọn). Suất còn lại được quyết định sau trận play-off giữa hai đội xếp thứ 10 và 11.

Cụ thể thì 9 đội tự động vào vòng bảng là: 1- Thái Lan 22 điểm, 2- Việt Nam 18 điểm, 3- Indonesia 17 điểm, 4- Malaysia 17 điểm, 5- Philippines 15 điểm, 6- Myanmar 14 điểm, 7- Singapore 11 điểm, 8- Campuchia 7 điểm, 9- Lào 7 điểm. Hai đội đá play-off là Timor Leste và Brunei. Timor Leste đã giành chiến thắng với tổng tỉ số 3-2 sau 2 lượt trận play-off để giành vé vào vòng bảng AFF Cup 2018.

Mặc dù thể thức ở vòng bảng AFF Cup 2018 thay đổi, nhưng thể thức ở Bán kết và Chung kết vẫn được giữ nguyên.

Ý nghĩa với các quốc gia

Các CĐV sẽ có nhiều cơ hội xem tận mắt các trận đấu ở AFF Cup nhiều hơn so với trước đây khi mà có tới 2 trận ở vòng bảng, các đội được đá trên sân nhà. Thể thức mới này được đánh giá là rất thuận lợi cho tương lai của AFF Cup.

Ý tưởng về thể thức mới trên khá giống với format của giải EURO 2020, giải đấu sẽ được tổ chức ở 12 thành phố ở 12 quốc gia tại châu Âu.

Với thể thức mới này, các đội tuyển bị đánh giá thấp ở AFF Cup sẽ có nhiều cơ hội hơn, do họ sẽ được đá ở sân nhà trong 2 trận tại vòng bảng, thay vì đá toàn bộ các trận trên sân của quốc gia khác như trong quá khứ. Tuy nhiên, việc họ có thể tận dụng được lợi thế sân nhà hay không lại là một câu chuyện khác.

Nhưng với những đổi mới về format, AFF Cup 2018 hứa hẹn sẽ đem lại nhiều hấp dẫn và kịch tính hơn.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm