AFC ‘điểm mặt’ Công Phượng

02/01/2016 06:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng là nhân tố chính được “điểm mặt” trong bài viết giới thiệu chân dung các đội bóng tham dự VCK U23 châu Á 2016 được đăng tải trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Trước thềm giải đấu diễn ra tại Doha (Qatar) từ 12 đến 30/1 tới, trang chủ của AFC ở địa chỉ http://www.the-afc.com lần lượt giới thiệu chân dung các đội bóng tham dự giải, từ Australia, Iraq, UAE, Saudi Arabia, Iran, Hàn Quốc, Thái Lan… và mới đây là Việt Nam.

Ở bài viết được đăng tải vào ngày 31/12/2015, đội tuyển U23 Việt Nam là gương mặt mới nhất được giới thiệu.

Trong bài viết này, tác giả đã giới thiệu sơ lược về hành trình của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2016.

Tại vòng loại diễn ra ở Malaysia hồi tháng 3 năm 2015, U23 Việt Nam đã đứng thứ 2 tại bảng I  với 6 điểm, sau đội đầu bảng U23 Nhật Bản (9 điểm).


Bài viết về U23 Việt Nam trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC)

Thời điểm đó, mặc dù để thua U23 Nhật Bản 0-2 nhưng thầy trò HLV Miura đã có chiến thắng 7-0 trước U23 Macau, đặc biệt là chiến thắng 2-1 quan trọng trước U23 Malaysia ngay tại sân Shah Alam để nằm trong số 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại, giành lấy tấm vé thứ 2 ở bảng đấu này lọt vào VCK.

Cùng với U23 Thái Lan, U23 Việt Nam là một trong hai đại diện hiếm hoi của khu vực Đông Nam Á được góp mặt tại VCK trên đất Qatar.

Xông đất Qatar, U23 Việt Nam tập nhẹ

Xông đất Qatar, U23 Việt Nam tập nhẹ

Sau khi ổn định nơi ăn nghỉ tại khách sạn Holiday Villa ở Thủ đô Doha tranh thủ dùng bữa ăn nhẹ để hổi phục thể lực, 10h00 hôm nay 1/1 tức 14h00 giờ Việt Nam, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt trên sân tập buổi đầu tiên tại Qatar.


Theo đánh giá của trang chủ AFC, tiền đạo Nguyễn Công Phượng chính là gương mặt đáng chú ý nhất, cầu thủ chơi ấn tượng nhất tại vòng loại với 4 bàn thắng. Ngoài ra, Lê Thanh Bình, cầu thủ của FLC Thanh Hóa cũng đóng góp 3 bàn và nằm trong số 25 cầu thủ được HLV Miura mang sang Qatar lần này.

Hôm qua 1/1, đội tuyển U23 Việt Nam đã có mặt tại Qatar và có buổi tập đầu tiên trong không khí thoải mái. U23 Việt Nam tạm thời ở chung khách sạn với U23 Yemen, đối thủ ở trận giao hữu chiều 4/1 tới.

Tại VCK, 3 đối thủ của U23 Việt Nam lần lượt là U23 Jordan (14/1), U23 Australia (17/1) và U23 UAE (ngày 20/1). Các trận đấu của U23 Việt Nam tại vòng đấu bảng, một số trận tứ kết, bán kết và chung kết của giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm