500 triệu đồng cho nhà vô địch BTV Cup 2018

18/01/2018 12:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Giải đấu được xem là “chợ cầu thủ” được duy trì thường niên hàng năm có tuổi đời năm nay bước sang 18 có nhiều nét mới nhưng vẫn duy trì mức thưởng rất lớn: lên đến 500 triệu đồng cho nhà vô địch.

Giải bóng đá quốc tế BTV Cup Number 1 2018 thuộc hệ thống thi đấu chính thức hàng năm của VFF. Giải đấu năm nay có nhiều nét mới nhằm nâng cao tính chuyên môn và tăng thêm số trận dành cho các đội tham dự cọ xát.

Giải có 3 CLB trong nước gồm ĐKVĐ V-League Quảng Nam, HAGL và chủ nhà B.Bình Dương đăng ký dự giải.

Hai CLB nước ngoài được đánh giá rất chất lượng tham gia gồm Vasco de Gama B (Brazil) và nhà ĐKVĐ Sinh viên Hàn Quốc. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt và xác định 2 đội nhất nhì vào tranh chung kết, 2 đội hạng 3 và 4 sẽ tranh giải 3.

BTV Cup 2018 diễn ra từ ngày 25/1 đến 4/2. Ảnh: HT
BTV Cup 2018 diễn ra từ ngày 25/1 đến 4/2. Ảnh: HT

Thể thức thi đấu thay đổi nhưng giá trị giải thưởng năm nay sẽ vẫn được duy trì với chức vô địch lên đến nửa tỷ đồng. Đội Á quân và hạng 3 lần lượt nhận 300 và 150 triệu đồng. 12 trận đấu của BTV Cup 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 25/1 đến 4/2. Đây là cữ tập dợt quan trọng với nhiều CLB V-League trước khi bước vào mùa giải 2018.

Quan trọng hơn với những lãnh đạo CLB, họ sẽ đến Gò Đậu để xem “chân giò” các cầu thủ để bổ sung cho đội nhà trước V-League 2018. Trong quá khứ, sân chơi này đã xuất hiện không ít sản phẩm chất lượng như các cầu thủ Brazil Kesley Alves, Leandro… Và những ngoại binh của Vasco de Gama B hay Sinh viên Hàn Quốc nếu thi đấu tốt có thể sẽ được để tâm.

Đội vô địch giải năm nay nhận 500 triệu đồng tiền thưởng. Ảnh: HT
Đội vô địch giải năm nay nhận 500 triệu đồng tiền thưởng. Ảnh: HT

Những CLB trong nước như HAGL hay ĐKVĐ Quảng Nam có thể sẽ thu hút được CĐV đến sân. Đặc biệt, sự có mặt của các cầu thủ HAGL được BTC kỳ vọng lôi kéo người xem. Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh… có thể sẽ trở về sau khi thi đấu xong với U23 Việt Nam. Họ sẽ đến Gò Đậu như một phần phía HAGL cam kết thực hiện khi tham dự giải này, đổi lại BTC sẽ cung cấp những quyền lợi cho họ về ăn ở, sinh hoạt. Nhiều CĐV cũng tò mò về sự chuẩn bị của nhà ĐKVĐ Quảng Nam cho V-League 2018 sau một mùa bóng 2017 đầy bất ngờ.

Về phía chủ nhà B.Bình Dương, đây là cơ hội lớn để thử thách thầy trò HLV Trần Minh Chiến trước khi bước vào mùa giải 2018. Mới đây, lãnh đạo CLB đã tiến hành thanh lý hợp đồng với 7 cầu thủ.

Họ ký hợp đồng với những cầu thủ trẻ tiềm năng như Tấn Tài (Bình Định), Anh Tài (TP.HCM). Bên cạnh đó, ông Chiến cũng được bật đèn xanh đôn hàng loạt cầu thủ trẻ do CLB đào tạo lên đội 1 thử sức. Cùng với những Duy Khánh, Tiến Linh, Anh Tỷ, Trọng Huy… đã được thử sức V-League, HLV Trần Minh Chiến sẽ mất nhiều thời gian để gắn kết đội hình.

B.Bình Dương tranh hạng 3 BTV Cup 2015

B.Bình Dương tranh hạng 3 BTV Cup 2015

Thua toàn diện đội bóng đến từ Brazil, thầy trò GĐKT Đặng Trần Chỉnh chấp nhận đến với trận tranh hạng Ba. Bangu Atletico và Sinh viên Hàn Quốc xứng đáng là 2 đội bóng mạnh nhất giải năm nay.

HLV họ Trần cho biết: “Hiện tại, chúng tôi vẫn chưa chốt được nhân sự. Chúng tôi mới đôn một số cầu thủ trẻ từ tuyến 2 lên. Trong thời gian tới, CLB cũng đang tích cực tìm kiếm những ngoại binh chất lượng.

B.Bình Dương là thách thức lớn nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Nhưng tôi nghĩ đó cũng là cơ hội vô cùng quý giá và tôi hy vọng sẽ giúp CLB có được bản sắc đậm đà của chính địa phương mình”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm