5 năm và 4 chức vô địch giải bóng đá nữ VĐQG cho TP.HCM 1?

19/09/2019 07:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Dù giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2019 chưa chính thức khép lại nhưng với việc TP.HCM 1 dẫn đầu tuyệt đối sau 9 lượt trận, bỏ xa CLB xếp sau là Hà Nội 6 điểm khi giải chỉ còn 5 vòng đấu, HLV Đoàn Thị Kim Chi hứa hẹn sẽ viết tiếp kỳ tích trên ghế huấn luyện như khi còn thi đấu.

Lịch thi đấu V League vòng 24. Trực tiếp SLNA đấu với Hà Nội FC, HAGL vs Hải Phòng

Lịch thi đấu V League vòng 24. Trực tiếp SLNA đấu với Hà Nội FC, HAGL vs Hải Phòng

Lịch thi đấu V League. Trực tiếp V League vòng 24. Trực tiếp SLNA vs Hà Nội, trực tiếp HAGL vs Hải Phòng, . Trực tiếp bóng đá Việt Nam. Xem bóng đá trực tiếp. 

3-0 cũng là tỷ số bảo đảm khoảng cách chênh lệch của TP.HCM 1 với Hà Nội hiện tại. Dù Hà Nội mới là CLB giàu truyền thống bậc nhất giải bóng đá nữ VĐQG với 10 chiếc Cúp từ khi giải thành lập năm 1998, nhưng TP.HCM 1 dưới tay HLV Kim Chi đang trên đường tiếp cận thành tích của đội bóng Thủ đô.

TP.HCM 1 đang sở hữu lực lượng đồng đều đang trong độ chín của sự nghiệp. Từ thủ thành Kim Thanh được thừa hưởng những phẩm chất của Kiều Trinh đến hàng thủ có Chương Thị Kiều, Thu Thảo; tiền vệ Thùy Trang, Bích Thùy, Mỹ Anh... đến tiền đạo Huỳnh Như, Hoàng Lương... và đặc biệt được kết nối bởi HLV tài năng Đoàn Thị Kim Chi, đội bóng này rất khó bị đánh bại.

Giới chuyên môn đánh giá với đội hình có chiều sâu, các tài năng ở độ chín đang ở trong độ tuổi 27-28 cùng thế hệ tài năng ở độ tuổi đôi mươi, TP.HCM 1 hứa hẹn còn là thế lực lâu dài nữa của bóng đá nữ Việt Nam. So với khi Hà Nội 2 phải giải thể vì thiếu kinh phí hoạt động, việc TP.HCM 2 được duy trì cũng là một cơ sở để họ có độ dày lực lượng cũng như sân chơi cho các cầu thủ trẻ cọ sát và trưởng thành.

Chú thích ảnh
Đội tuyển nữ TP.HCM đang đứng trước cơ hội lớn để giành chức VĐQG lần thứ 4 sau 5 năm. Ảnh: VFF

Việc Hà Nội thất bại nặng nề trước TP.HCM 1 vừa qua cũng là minh chứng cho sự xuống dốc của bóng đá nữ Thủ đô. Đã rất lâu rồi, Hà Nội chưa thể lấy lại vị thế vốn có trong làng bóng đá nữ nước nhà. Sau chức vô địch gần nhất năm 2014, Hà Nội rơi xuống ngôi á quân 2 năm liền 2015 và 2016 trước khi tụt thêm một bậc xuống vị trí thứ 3 vào các năm 2017 và 2018. Hiện tại trên bảng tổng sắp, Hà Nội cũng đang xếp vị trí thứ 4 sau những Than KS Việt Nam và Phong Phú Hà Nam. Lúc này, Hà Nội không còn là cái tên quá đáng sợ trong Top 4 bóng đá nữ nước nhà.

Với thể thức vòng tròn 2 lượt, những năm qua TP.HCM 1 cho thấy sự vượt trội hơn phần còn lại. Cú sẩy chân mùa giải năm ngoái trước Phong Phú Hà Nam ở trận chung kết với TP.HCM 1 cũng chỉ là tai nạn. Đó cũng là bài học cho cô trò Kim Chi trở lại mạnh mẽ hơn mùa này. Khi thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt tính kết quả chung cuộc, TP.HCM 1 có thuận lợi hơn khi họ phải tập trung mọi trận đấu và không phải lo lắng về các trận play-off tranh chức vô địch như các năm.

Đội bóng của HLV Đoàn Thị Kim Chi đang tràn trề cơ hội đoạt chức vô địch lần thứ 8 trong lịch sử giải VĐQG. Đối trọng đáng kể của họ nằm ở hai lượt trận 11 và 14 khi gặp Phong Phú Hà Nam và Than khoáng sản Việt Nam. Theo tính toán, chỉ cần hòa ở hai trận đấu đó, cô trò HLV Kim Chi sẽ có được chức vô địch lần thứ 4 sau 5 năm. Đó cũng là kỳ tích của thuyền trưởng họ Đoàn chỉ sau 5 năm làm việc với TP.HCM 1 trên vai trò HLV.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm