5 cầu thủ Việt hứa hẹn tỏa sáng trong năm 2021

07/02/2021 15:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Năm 2021 là một năm đặc biệt với lứa cầu thủ sinh năm 1997. Trong năm tuổi của mình, Quang Hải, Tiến Linh, Hà Đức Chinh, Trọng Hùng và Hồ Tấn Tài là những chân sút hứa hẹn sẽ tỏa sáng mang về thành công cho CLB và ĐTQG.

HLV Park Hang Seo: ‘Áp lực tăng gấp đôi nhưng sẽ vượt qua’

HLV Park Hang Seo: ‘Áp lực tăng gấp đôi nhưng sẽ vượt qua’

Với khối lượng công việc lớn, HLV Park Hang Seo thừa nhận áp lực với ông tăng lên gấp đôi trong năm 2021 khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam và U22 Việt Nam tham dự một loạt những giải đấu quan trọng là vòng loại World Cup, AFF Cup và SEA Games.

Nguyễn Quang Hải - CLB Hà Nội (12-04-1997)

Ở tuổi 24 tuổi, Quang Hải đã sở hữu một bộ sưu tập với nhiều danh hiệu như Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018, HCV SEA Games 2019, Quả bóng vàng Việt Nam năm 2018, Á quân U23 châu Á 2018, bàn thắng đẹp nhất Asian Cup 2019.

Tại CLB, Quang Hải là một trong những nhân tố quan trọng không thể thiếu của đội bóng Thủ đô kể từ năm 2016 với vai trò tiền vệ. Quang Hải từng góp công lớn giúp đội bóng thủ đô vô địch V-League 2016, 2018, 2019 và về thứ 3 V-League 2017.

Trong 6 mùa giải ở Hà Nội FC, Quang Hải có cho riêng mình 29 bàn thắng trong 9024 phút ra sân và hiện tại, đang là một trong những niềm hi vọng lớn nhất của đội tuyển Việt Nam. .

Nguyễn Tiến Linh - CLB B.Bình Dương (20-10-1997)

Tiền đạo Tiến Linh lần đầu khoác áo đội tuyển U19 quốc gia vào năm 2015 sau màn trình diễn ấn tượng tại giải U19 quốc gia. Một năm sau đó, anh cùng đồng đội lọt vào vòng bán kết U19 châu Á 2016, qua đó giành vé vào vòng chung kết FIFA U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc.

Đến AFF Cup 2018, anh lần đầu tiên đá chính trận đầu cho ĐTQG và ghi bàn vào lưới Campuchia. Ở cấp CLB, cầu thủ quê Hải Dương khoác áo đội một Becamex Bình Dương năm 2016.

Mùa giải 2018, Tiến Linh giành được danh hiệu vua phá lưới nội của V-League. Sau khi kết thúc mùa giải 2019, Tiến Linh có 47 lần ra sân và ghi được 21 bàn. Ở mùa giải 2020, Tiến Linh được trao băng đội phó và anh đóng góp 5 pha lập công cho đội bóng đất Thủ.

Hà Đức Chinh - CLB SHB Đà Nẵng (22-09-1997)

SEA Games 30 ghi dấu ấn rõ nét nhất với chân sút quê Phú Thọ với việc ghi được 8 bàn thắng và trở thành vua phá lưới. Dưới thời HLV Park Hang Seo, Hà Đức Chinh thường xuyên có mặt trong đội hình ĐTVN và ĐT U23.

Trong 5 năm ở CLB SHB Đà Nẵng, Hà Đức Chinh dần trở thành trụ cột với vai trò cầu thủ săn bàn trên hàng tấn công. Với 6031 phút ra sân thi đấu ở V-League, Đức Chinh có được cho mình 22 bàn thắng.

Ở V-League 2021, khi các chân sút ngoại vẫn áp đảo trong danh sách ghi bàn thì Hà Đức Chinh chính là điểm sáng cho các tiền đạo nội. Đây sẽ là mùa giải mà chân sút này cần tiếp tục khẳng định sự trưởng thành về chuyên môn.

Nguyễn Trọng Hùng - CLB Đông Á Thanh Hóa (03-10-1997)

Trọng Hùng là một trong những tài năng trẻ của bóng đá Thanh Hóa. Mùa giải 2019, tiền vệ sinh năm 1997 là điểm sáng hiếm hoi của đội bóng xứ Thanh. Màn trình diễn của Trọng Hùng giúp anh lọt mắt xanh của HLV Park Hang Seo.

Cầu thủ của Thanh Hóa được điền tên trong cả chiến dịch dự SEA Games 30 và VCK U23 châu Á 2020 nhưng chấn thương khiến tiền vệ 23 tuổi không có nhiều cơ hội thể hiện mình.

Năm 2021, khi chấn thương đã hồi phục, Trọng Hùng trở là mảnh ghép quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Petrovic.

Sự cần mẫn của cầu thủ 24 tuổi cũng sẽ giúp anh có cơ hội lọt vào tầm ngắm của HLV Park Hang Seo để cùng ĐTVN hiện thực hóa các mục tiêu quan trọng trong năm nay.

Hồ Tấn Tài - CLB Topenland Bình Định (06-11-1997)

Là trụ cột trong đội hình dự U20 FIFA World Cup 2017 và giành HCV SEA Games 30, Hồ Tấn Tài được xem là một trong những hạt giống quan trọng của ĐTVN trong tương lai.

Từ một cầu thủ tại giải hạng Nhì, Tấn Tài bất ngờ được gọi lên đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại Asian Cup 2019 diễn ra vào tháng 3/2018. Trong 3 mùa giải khoác áo CLB Becamex Bình Dương, hậu vệ Hồ Tấn Tài thi đấu 5665 phút và ghi 6 bàn thắng.

Các pha lập công của anh cho thấy sự toàn diện, từ đánh đầu đến sút xa và là một trong những hậu vệ đa năng mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu.

Mùa giải 2021, Hồ Tấn Tài trở về khoác áo đội bóng quê hương sau khi Bình Định giành vé thăng hạng. Hồ Tấn Tài đã chơi rất hay và hứa hẹn tỏa sáng ở mùa giải năm nay.

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm